Hé lộ điều đặc biệt về Bhutan - “Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới”

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Là quốc gia nhỏ thuộc Nam Á, nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Bhutan được vinh danh " Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới". Người dân tại quốc gia này sống theo cách riêng của mình và xem hạnh phúc chính là việc cân bằng giữa tài chính và các giá trị tinh thần. Do đó, họ chọn niềm hạnh phúc giản đơn và hài lòng với cuộc sống hiện tại.Chính phủ Bhutan thành lập Ủy ban Hạnh phúc quốc gia vào năm 2008 nhằm chăm sóc sự bình an và hạnh phúc của người dân. Đến năm 2020, Ủy ban Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) - cơ quan có trách nhiệm đảm bảo mọi thứ của đất nước đóng góp cho hạnh phúc nói chung và hạnh phúc của người dân Bhutan được thành lập.Y tế và giáo dục là 2 lĩnh vực hoàn toàn được miễn phí ở Bhutan. Người dân Bhutan sống theo cách riêng của mình và xem hạnh phúc chính là việc cân bằng giữa tài chính và các giá trị tinh thần. Vì vậy, họ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.Tại Bhutan, việc giết mổ động vật được là hành động sai trái và cấm kỵ. Do đó, người dân Bhutan không được phép giết mổ động vật. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là họ ăn chay. Trên thực tế, người Bhutan có ăn thịt cá nhưng chủ yếu nhập các loại thịt từ Ấn Độ.Không chỉ cấm giết mổ động vật, Bhutan quy định bắt buộc đất nước có ít nhất 60% lãnh thổ là rừng. Luật này đồng nghĩa với việc bất cứ ai chặt cây tại các cánh rừng (trừ khi có sự cho phép đặc biệt) thì sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể nhận án tù. Bhutan khuyến khích người dân trồng cây để làm chất đốt và vật liệu xây dựng.Điều này khiến Bhutan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới hấp thụ nhiều CO2 hơn lượng thải ra và cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là năng lượng tái sinh (thủy điện).Khác với nhiều nước trên thế giới, người dân Bhutan không phân chia theo họ và tên. Mỗi người đều có 2 tên nhưng không có họ. Một số cha mẹ không đặt tên cho con mình mà chờ một ngày lành rồi đưa con tới đền để được một vị sư ban phước và đặt tên.Ngôn ngữ chính thức ở Bhutan là Dzongka. Đây là một trong 24 ngôn ngữ được sử dụng ở khắp quốc gia này.Thành phố Thimphu của Bhutan là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông.Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm buôn bán và sử dụng thuốc lá. Luật này có hiệu lực từ năm 2004.Mời độc giả xem video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24.


Là quốc gia nhỏ thuộc Nam Á, nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Bhutan được vinh danh " Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới". Người dân tại quốc gia này sống theo cách riêng của mình và xem hạnh phúc chính là việc cân bằng giữa tài chính và các giá trị tinh thần. Do đó, họ chọn niềm hạnh phúc giản đơn và hài lòng với cuộc sống hiện tại.


Chính phủ Bhutan thành lập Ủy ban Hạnh phúc quốc gia vào năm 2008 nhằm chăm sóc sự bình an và hạnh phúc của người dân. Đến năm 2020, Ủy ban Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) - cơ quan có trách nhiệm đảm bảo mọi thứ của đất nước đóng góp cho hạnh phúc nói chung và hạnh phúc của người dân Bhutan được thành lập.


Y tế và giáo dục là 2 lĩnh vực hoàn toàn được miễn phí ở Bhutan. Người dân Bhutan sống theo cách riêng của mình và xem hạnh phúc chính là việc cân bằng giữa tài chính và các giá trị tinh thần. Vì vậy, họ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.


Tại Bhutan, việc giết mổ động vật được là hành động sai trái và cấm kỵ. Do đó, người dân Bhutan không được phép giết mổ động vật. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là họ ăn chay. Trên thực tế, người Bhutan có ăn thịt cá nhưng chủ yếu nhập các loại thịt từ Ấn Độ.


Không chỉ cấm giết mổ động vật, Bhutan quy định bắt buộc đất nước có ít nhất 60% lãnh thổ là rừng. Luật này đồng nghĩa với việc bất cứ ai chặt cây tại các cánh rừng (trừ khi có sự cho phép đặc biệt) thì sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể nhận án tù. Bhutan khuyến khích người dân trồng cây để làm chất đốt và vật liệu xây dựng.


Điều này khiến Bhutan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới hấp thụ nhiều CO2 hơn lượng thải ra và cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là năng lượng tái sinh (thủy điện).


Khác với nhiều nước trên thế giới, người dân Bhutan không phân chia theo họ và tên. Mỗi người đều có 2 tên nhưng không có họ. Một số cha mẹ không đặt tên cho con mình mà chờ một ngày lành rồi đưa con tới đền để được một vị sư ban phước và đặt tên.


Ngôn ngữ chính thức ở Bhutan là Dzongka. Đây là một trong 24 ngôn ngữ được sử dụng ở khắp quốc gia này.


Thành phố Thimphu của Bhutan là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông.


Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm buôn bán và sử dụng thuốc lá. Luật này có hiệu lực từ năm 2004.


Mời độc giả xem video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top