279 học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

nttvy27

Thành viên
#1
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa tổ chức lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi TP tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024.

Năm nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia TP.HCM có 279 học sinh tham dự đến từ đội tuyển các trường THPT thuộc Sở GD&ĐT, Trường Trung học thực hành – Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào đầu tháng 1-2024

Ông Trần Ngọc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024. Tại TP.HCM, có 279 em tham gia kỳ thi.


Học sinh thuộc đội tuyển Ngữ văn sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới

Trong đó, 167 học sinh xuất sắc nhất đến từ 11 đội tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung thuộc các Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Bình Phú, THPT Marie Curie, THPT An Lạc, THPT Nguyễn Hữu Huân.

Kỳ thi còn có sự tham gia của 24 thành viên của đội tuyển Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, là học sinh xuất sắc của trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM.

Song song đó, sẽ có sự tham gia của đội tuyển học sinh giỏi thuộc Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.


Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ chiều nay

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP.HCM có 279 thành viên của các đội tuyển cùng ra quân chuẩn bị cho kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia.

Tuy nhiên, điều kiện tổ chức điểm thi, hội đồng thi với quy mô quá lớn sẽ rất khó khăn. Do đó, TP chủ động báo cáo với Bộ GD&ĐT chia làm hai hội đồng. Khối Sở GD&ĐT và Đại học Sư phạm TP.HCM chung một hội đồng và khối phổ thông năng khiếu một hội đồng. Nhưng tất cả các thí sinh dự tuyển kỳ thi này đại diện cho học sinh TP, là kỳ vọng của TP.

“Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành cùng các em trong suốt 10 tuần vừa qua. Những kiến thức, kinh nghiệm giáo viên cùng với các em làm việc, lĩnh hội một cách nghiêm túc trong thời gian qua hy vọng sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong kỳ thi sắp tới. Việc gia tăng số lượng thành viên đội tuyển mở ra thêm cơ hội cho học sinh TP. Đội tuyển được tăng thành viên sẽ là điều kiện thuận lợi để thành tích của đội tuyển nâng lên" - ông Hiếu nói.

Học sinh hồi hộp, tự hào

Huỳnh Khánh Minh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - đội tuyển môn tiếng Anh cho biết còn khoảng một tuần nữa, em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng và đầy thử thách. Em và các bạn đã cùng nhau trải qua 10 tuần học tập, bồi dưỡng tập trung, nghiêm túc.


Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM chụp hình cùng đội tuyển toán học

"Khoảng thời gian học đội tuyển là một kinh nghiệm vô cùng quý báu đối với em. Em cảm thấy tự hào khi được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi TP và được đại diện cho TP tham dự một kỳ thi lớn và quan trọng. Em hứa sẽ nỗ lực hết mình, bình tĩnh, tự tin, để có thể mang thành tích cho TP.HCM” - Khánh Minh bày tỏ.

Cùng tâm trạng, Đặng Tuấn Phong, học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào khi được tham dự buổi lễ hôm nay.


Đội tuyển ngữ văn TP.HCM chụp hình cùng các thầy cô trong lễ ra quân

Năm nay Tuấn Phong là học sinh lớp 12, có thể đây là một dấu ấn đặc biệt trong quãng đời học sinh của em.

Từng tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11 nên Tuấn Phong có kinh nghiệm thực chiến.

"Do đó, em biết định hướng bản thân mình để làm sao giữ được cảm hứng, cảm xúc khi viết văn. Đồng thời, em cũng tự chủ về mặt cảm xúc cũng như học tập để giờ học trở nên hiệu quả chứ không bị gò bó. Năm lớp 11 em đã đạt được thành tích nhất định nên trong năm nay em phải cố gắng vượt qua mục tiêu đã đề ra. Dù áp lực nhưng em sẽ biến nó thành động lực để đạt kết quả cao trong kỳ thi tới" - Phong nói.

Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM (PLO)
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top