Từng tố Nam Em là “người thứ ba”, Bảo Trân giờ ra sao?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm 2020, Bảo Trân (ngoài cùng bên phải) không chỉ gây hấn với Nam Em trên thảm đỏ mà còn còn tố Nam Em phá hoại hạnh phúc gia đình, là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của cô và VJ Quốc Bảo. Ảnh: VOVGiữa ồn ào, Nam Em khẳng định cô đã chấm dứt mối quan hệ với Quốc Bảo sau khi biết anh có người yêu và con gái. Người đẹp còn dọa sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp nếu Bảo Trân đưa ra thông tin không đúng sự thật. Về phía Quốc Bảo, anh thừa nhận khi chưa kết thúc mối quan hệ với Bảo Trân, anh đã rung động với Nam Em và tình cảm này chỉ xuất phát từ phía anh. Sau đó, ồn ào bộ ba Nam Em - Bảo Trân - Quốc Bảo cũng lắng xuống. Ảnh: SaostarSau lùm xùm, Bảo Trân âm thầm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNVNăm 2021 và 2022, Bảo Trân cùng chị gái song sinh Bảo Anh vắng bóng đường đua Vpop vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: FBNVTrong 2 năm dịch bệnh, dù không ra được sản phẩm nhưng nhóm Gemini của Bảo Trân vẫn luyện thanh nhạc, trau dồi vũ đạo, lên kế hoạch cho các dự án. Ảnh: FBNVMới đây, Bảo Trân bất ngờ trải lòng về ồn ào đời tư hồi năm 2020. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng không dám ra đường vì lùm xùm, thu nhập bị giảm, bị ám ảnh tâm lý, sợ khi nghe đến tên Nam Em. Ảnh: FBNVVề tình cũ và con gái, theo Bảo Trân, hiện tại, tình cũ ít có thời gian thăm nom con chung. Ảnh: FBNVBé Hoài Đan - con gái của Bảo Trân mới đây bị nhiều người nhầm lẫn là con riêng của Bằng Cường. Theo Bằng Cường, anh và Bảo Anh là cha mẹ đỡ đầu, có mối quan hệ thân thiết và thường được bé gọi là “ba Cường, mẹ Na”. Ảnh: FBNVBảo Trân gửi lời xin lỗi tới vợ chồng chị gái song sinh. Nữ ca sĩ cho biết, cô nhận được sự giúp đỡ của chị gái Bảo Anh và ca sĩ Bằng Cường trong việc nuôi dạy con gái. Ảnh: FBNVXem video "Bảo Trân - Bảo Anh hát tại sự kiện". Nguồn FBNV


Năm 2020, Bảo Trân (ngoài cùng bên phải) không chỉ gây hấn với Nam Em trên thảm đỏ mà còn còn tố Nam Em phá hoại hạnh phúc gia đình, là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của cô và VJ Quốc Bảo. Ảnh: VOV


Giữa ồn ào, Nam Em khẳng định cô đã chấm dứt mối quan hệ với Quốc Bảo sau khi biết anh có người yêu và con gái. Người đẹp còn dọa sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp nếu Bảo Trân đưa ra thông tin không đúng sự thật. Về phía Quốc Bảo, anh thừa nhận khi chưa kết thúc mối quan hệ với Bảo Trân, anh đã rung động với Nam Em và tình cảm này chỉ xuất phát từ phía anh. Sau đó, ồn ào bộ ba Nam Em - Bảo Trân - Quốc Bảo cũng lắng xuống. Ảnh: Saostar


Sau lùm xùm, Bảo Trân âm thầm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV


Năm 2021 và 2022, Bảo Trân cùng chị gái song sinh Bảo Anh vắng bóng đường đua Vpop vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: FBNV


Trong 2 năm dịch bệnh, dù không ra được sản phẩm nhưng nhóm Gemini của Bảo Trân vẫn luyện thanh nhạc, trau dồi vũ đạo, lên kế hoạch cho các dự án. Ảnh: FBNV


Mới đây, Bảo Trân bất ngờ trải lòng về ồn ào đời tư hồi năm 2020. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng không dám ra đường vì lùm xùm, thu nhập bị giảm, bị ám ảnh tâm lý, sợ khi nghe đến tên Nam Em. Ảnh: FBNV


Về tình cũ và con gái, theo Bảo Trân, hiện tại, tình cũ ít có thời gian thăm nom con chung. Ảnh: FBNV


Bé Hoài Đan - con gái của Bảo Trân mới đây bị nhiều người nhầm lẫn là con riêng của Bằng Cường. Theo Bằng Cường, anh và Bảo Anh là cha mẹ đỡ đầu, có mối quan hệ thân thiết và thường được bé gọi là “ba Cường, mẹ Na”. Ảnh: FBNV


Bảo Trân gửi lời xin lỗi tới vợ chồng chị gái song sinh. Nữ ca sĩ cho biết, cô nhận được sự giúp đỡ của chị gái Bảo Anh và ca sĩ Bằng Cường trong việc nuôi dạy con gái. Ảnh: FBNV


Xem video "Bảo Trân - Bảo Anh hát tại sự kiện". Nguồn FBNV
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top