Sửng sốt những xác ướp nguyên vẹn suốt ngàn năm không tài nào lý giải

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào gữa năm 2019, các nhà khoa học từ Viện Kurchatov ở Moscow, Nga trưng bày một xác ướp vẹn nguyên. Thi hài thuộc về một nữ quý tộc Ai Cập qua đời cách đây khoảng 3.000 năm.Mái tóc đen mượt của nữ quý tộc còn nguyên vẹn theo thời gian khiến giới chuyên gia vô cùng bất ngờ và tò mò. Vì vậy, họ tiến hành nghiên cứu về nó.Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy sau khi qua đời, người xưa sử dụng một hỗn hợp các chất để bảo vệ nguyên vẹn mái tóc gồm: mỡ bò, dầu cây thầu dầu, sáp ong, nhựa thông, dầu hồ trăn thơm.Nhờ hỗn hợp trên, mái tóc của nữ quý tộc còn gần như nguyên vẹn theo năm tháng. Trong khi đó, thi hài được ướp xác theo phương pháp truyền thống của người Ai Cập thời cổ đại."Người băng" Otzi được cặp vợ chồng Helmut và Erika Simon tình cờ phát hiện thi thể ở dãy Alps vào ngày 19/9/1991. Do tình trạng xác ướp quá hoàn hảo khiến vợ chồng nhà Simon ban đầu cho rằng đó là thi hài một người gặp nạn khi theo núi gần đây.Theo đó, họ nhanh chóng thông báo giới chức trách. Cảnh sát và các nhà khảo cổ tới hiện trường và thực hiện các kiểm tra. Kết quả cho thấy đó là một xác ướp nam giới qua đời vào khoảng năm 3350 trước Công nguyên - 3100 trước Công nguyên.Nhờ lớp băng vĩnh cửu và môi trường lạnh giá, xác ướp "người băng" Otzi được bảo quản nguyên vẹn còn nguyên cơ quan nội tạng, da và các hình xăm. Đặc biệt, trong dạ dày của người đàn ông khoảng 5.300 tuổi này, họ phát hiện phấn hoa cho thấy ông chết vào mùa Xuân hoặc mùa Hè.Năm 2018, các chuyên gia phát hiện một xác ướp có niên đại 18.000 năm của con chó non trong một ụ đất đóng băng gần sông Indigirka, nằm ở phía đông bắc của thành phố Yakutsk, Nga. Xác ướp ở trong tình trạng gần như nguyên vẹn ở tầng đất đóng băng vĩnh cửu thuộc Siberia.Theo nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Sergey Fedorov ở Viện Sinh thái học Ứng dụng thuộc Đại học Liên bang Northeastern, con chó chết khi 2 tháng tuổi. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ.Dù chết từ 18.000 năm trước, xác ướp của con chó còn nguyên ria, lông mi, chiếc mũi trơn nhẵn và hàm răng sắc nhọn. Từ đây, họ suy đoán con vật có thể đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ chó sói sang chó nhà.Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.


Vào gữa năm 2019, các nhà khoa học từ Viện Kurchatov ở Moscow, Nga trưng bày một xác ướp vẹn nguyên. Thi hài thuộc về một nữ quý tộc Ai Cập qua đời cách đây khoảng 3.000 năm.


Mái tóc đen mượt của nữ quý tộc còn nguyên vẹn theo thời gian khiến giới chuyên gia vô cùng bất ngờ và tò mò. Vì vậy, họ tiến hành nghiên cứu về nó.


Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy sau khi qua đời, người xưa sử dụng một hỗn hợp các chất để bảo vệ nguyên vẹn mái tóc gồm: mỡ bò, dầu cây thầu dầu, sáp ong, nhựa thông, dầu hồ trăn thơm.


Nhờ hỗn hợp trên, mái tóc của nữ quý tộc còn gần như nguyên vẹn theo năm tháng. Trong khi đó, thi hài được ướp xác theo phương pháp truyền thống của người Ai Cập thời cổ đại.


"Người băng" Otzi được cặp vợ chồng Helmut và Erika Simon tình cờ phát hiện thi thể ở dãy Alps vào ngày 19/9/1991. Do tình trạng xác ướp quá hoàn hảo khiến vợ chồng nhà Simon ban đầu cho rằng đó là thi hài một người gặp nạn khi theo núi gần đây.


Theo đó, họ nhanh chóng thông báo giới chức trách. Cảnh sát và các nhà khảo cổ tới hiện trường và thực hiện các kiểm tra. Kết quả cho thấy đó là một xác ướp nam giới qua đời vào khoảng năm 3350 trước Công nguyên - 3100 trước Công nguyên.


Nhờ lớp băng vĩnh cửu và môi trường lạnh giá, xác ướp "người băng" Otzi được bảo quản nguyên vẹn còn nguyên cơ quan nội tạng, da và các hình xăm. Đặc biệt, trong dạ dày của người đàn ông khoảng 5.300 tuổi này, họ phát hiện phấn hoa cho thấy ông chết vào mùa Xuân hoặc mùa Hè.


Năm 2018, các chuyên gia phát hiện một xác ướp có niên đại 18.000 năm của con chó non trong một ụ đất đóng băng gần sông Indigirka, nằm ở phía đông bắc của thành phố Yakutsk, Nga. Xác ướp ở trong tình trạng gần như nguyên vẹn ở tầng đất đóng băng vĩnh cửu thuộc Siberia.


Theo nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Sergey Fedorov ở Viện Sinh thái học Ứng dụng thuộc Đại học Liên bang Northeastern, con chó chết khi 2 tháng tuổi. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ.


Dù chết từ 18.000 năm trước, xác ướp của con chó còn nguyên ria, lông mi, chiếc mũi trơn nhẵn và hàm răng sắc nhọn. Từ đây, họ suy đoán con vật có thể đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ chó sói sang chó nhà.


Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top