Sự thật chưa từng hé lộ về bạo chúa khét tiếng nhất La Mã

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sau cái chết của cha nuôi là hoàng đế Claudius, Nero đăng cơ lên ngai báu. Ông trị vì đế chế La Mã từ năm 54 - 68. Ông được người đời nhớ đến là một bạo chúa La Mã khét tiếng lịch sử.Trong thời gian cai trị đất nước, hoàng đế Nero đã nhuốm máu của nhiều người. Trong đó, ông sát hại mẹ ruột, vợ cùng nhiều quan lại, thành viên hoàng tộc. Thậm chí, ông hoàng này còn thực hiện các cuộc thảm sát đẫm máu khiến hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng.Nhiều sử gia còn cho rằng bạo chúa Nero chính là người gây ra trận hỏa hoạn lớn ở Rome năm 64. Thảm kịch này khiến nhiều người thương vọng và thiệt hại về kinh tế rất lớn.Với lối sống ăn chơi trác tác, lạm sát người vô tội, hoàng đế Nero bị người dân La Mã căn ghét và oán hận.Thế nhưng, khi tìm hiểu về cuộc đời bạo chúa La Mã này, giới sử gia phát hiện giai đoạn đầu làm hoàng đế của Nero hoàn toàn khác. Khi ấy, ông được coi là minh quân và được dân chúng yêu quý.Cụ thể, sau khi lên ngôi vua, Nero cho thực hiện một số chính sách nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân.Trong số này có việc hoàng đế Nero ban 400 sester (tiền của La Mã) cho mỗi người dân. Ông cũng thường xuyên đến thăm và động viên quân sĩ.Tiếp đến, Nero trả mức lương khá cao cho các thượng nghị sĩ có hoàn cách khó khăn, xây dựng khu sợ sầm uất...Những việc làm này được Nero thực hiện trong 2 năm đầu làm vua. Vì vậy, dân chúng La Mã cứ ngỡ sẽ có được cuộc sống ấm no dưới thời hoàng đế này.Tuy nhiên, thời kỳ này nhanh chóng kết thúc khi Nero dần bộc lộ là ông hoàng thích sống hoang phí, ưa bạo lực, giết chóc.Mời độc giả xem video: Phong cách đeo khẩu trang trong mùa nắng nóng tại Italy. Nguồn: VTV24.


Sau cái chết của cha nuôi là hoàng đế Claudius, Nero đăng cơ lên ngai báu. Ông trị vì đế chế La Mã từ năm 54 - 68. Ông được người đời nhớ đến là một bạo chúa La Mã khét tiếng lịch sử.


Trong thời gian cai trị đất nước, hoàng đế Nero đã nhuốm máu của nhiều người. Trong đó, ông sát hại mẹ ruột, vợ cùng nhiều quan lại, thành viên hoàng tộc. Thậm chí, ông hoàng này còn thực hiện các cuộc thảm sát đẫm máu khiến hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng.


Nhiều sử gia còn cho rằng bạo chúa Nero chính là người gây ra trận hỏa hoạn lớn ở Rome năm 64. Thảm kịch này khiến nhiều người thương vọng và thiệt hại về kinh tế rất lớn.


Với lối sống ăn chơi trác tác, lạm sát người vô tội, hoàng đế Nero bị người dân La Mã căn ghét và oán hận.


Thế nhưng, khi tìm hiểu về cuộc đời bạo chúa La Mã này, giới sử gia phát hiện giai đoạn đầu làm hoàng đế của Nero hoàn toàn khác. Khi ấy, ông được coi là minh quân và được dân chúng yêu quý.


Cụ thể, sau khi lên ngôi vua, Nero cho thực hiện một số chính sách nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân.


Trong số này có việc hoàng đế Nero ban 400 sester (tiền của La Mã) cho mỗi người dân. Ông cũng thường xuyên đến thăm và động viên quân sĩ.


Tiếp đến, Nero trả mức lương khá cao cho các thượng nghị sĩ có hoàn cách khó khăn, xây dựng khu sợ sầm uất...


Những việc làm này được Nero thực hiện trong 2 năm đầu làm vua. Vì vậy, dân chúng La Mã cứ ngỡ sẽ có được cuộc sống ấm no dưới thời hoàng đế này.


Tuy nhiên, thời kỳ này nhanh chóng kết thúc khi Nero dần bộc lộ là ông hoàng thích sống hoang phí, ưa bạo lực, giết chóc.


Mời độc giả xem video: Phong cách đeo khẩu trang trong mùa nắng nóng tại Italy. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top