Nữ sinh đoạt 13 huy chương khiêu vũ thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đinh Khánh Hòa (SBD 088) sinh năm 2003, đến từ Ninh Bình, là thí sinh lọt top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô cao 1,73 m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, hiện theo học chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT .Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Hòa cho biết đến với cuộc thi để học hỏi, trải nghiệm và mong muốn cháy hết mình cùng nguồn năng lượng của tuổi trẻ. Ở tuổi 19, việc cuộc thi là cột mốc quan trọng đánh dấu tuổi thanh xuân của cô. Đây cũng chính là cơ hội để cô có thể kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực, lòng yêu thương, trái tim nhân ái đến với mọi người.Khánh Hòa nhận mình là vui vẻ, tích cực với mọi người xung quanh, luôn có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, nhiệt tình, hăng hái, không ngại khó, ngại khổ. Tuy nhiên, đôi lúc người đẹp vẫn rụt rè, ngại ngùng nên sẽ cố gắng hoàn thiện để tự tin hơn.“Những lời chê bai, chỉ trích đều mang đến cho tôi 2 trường phái cảm xúc tiêu cực và tích cực. Tôi hay để ý đến những lời nói đó và tự làm tâm trạng bản thân đi xuống. Ngược lại, phần lớn tôi sẽ nhìn nhận, lắng nghe, phát triển và cải thiện bản thân, sống đúng là chính mình và học cách nhìn vào những điều tốt đẹp trong những lời chê bai, chỉ trích”, Khánh Hòa bộc bạch.Người đẹp từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp quận và thành phố môn Địa lý cùng 13 huy chương vàng, bạc, đồng trong giải thi đấu khiêu vũ thể thao mở rộng tại các tỉnh, thành.Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Khánh Hòa tự tin với khả năng giao tiếp tiếng Anh, chụp hình và catwalk.Khánh Hòa cho biết điều thú vị về ngành học Truyền thông chuyên nghiệp là sự sáng tạo, khám phá và trải nghiệm, truyền thông cũng là cầu nối để gắn kết con người với nhau. Đây là ngành học phù hợp đối với một người thích trải nghiệm và khám phá như cô.Người đẹp bộc bạch gặp nhiều thất bại trong cuộc sống và bài học là luôn kiên trì rèn luyện để thành công.Người đẹp 10X kể lại, khó khăn lớn nhất là sự rụt rè, tự ti và ngại ngùng trước đám đông. Để khắc phục, Khánh Hòa tham gia nhiều hoạt động hướng ngoại, kết nối và trải nghiệm để cải thiện bản thân, khiến cho cuộc sống trở nên thú vị. Thông qua các hoạt động này, cô càng muốn khám phá, học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn.“Tôi được sinh ra trong gia đình ngập tràn niềm hạnh phúc và nhận được nhiều yêu thương, sự giáo dục từ bố mẹ, người thân”, cô tâm sự. Người đẹp nói, gia đình ủng hộ và chính là nguồn động lực lớn nhất của cô khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022.Người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến Khánh Hoà chính là mẹ. Với cô, bà là đại diện hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, hết lòng yêu thương và chăm sóc gia đình, hy sinh mọi thứ để cho con có cuộc sống tốt đẹp.Dự định trước mắt của Khánh Hoà là hoàn thành tốt việc học trên trường. Trong tương lai, cô mong muốn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, là niềm tự hào của gia đình, có nhiều cơ hội trải nghiệm và đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi.Nguyện ước của 10X là có thể làm được điều lớn lao cho cộng đồng, đặc biệt là dành cho những mảnh đời kém may mắn. Cô quan tâm và mong muốn có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn, vô gia cư trong cuộc sống.


Đinh Khánh Hòa (SBD 088) sinh năm 2003, đến từ Ninh Bình, là thí sinh lọt top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô cao 1,73 m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, hiện theo học chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT .


Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Hòa cho biết đến với cuộc thi để học hỏi, trải nghiệm và mong muốn cháy hết mình cùng nguồn năng lượng của tuổi trẻ. Ở tuổi 19, việc cuộc thi là cột mốc quan trọng đánh dấu tuổi thanh xuân của cô. Đây cũng chính là cơ hội để cô có thể kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực, lòng yêu thương, trái tim nhân ái đến với mọi người.


Khánh Hòa nhận mình là vui vẻ, tích cực với mọi người xung quanh, luôn có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, nhiệt tình, hăng hái, không ngại khó, ngại khổ. Tuy nhiên, đôi lúc người đẹp vẫn rụt rè, ngại ngùng nên sẽ cố gắng hoàn thiện để tự tin hơn.


“Những lời chê bai, chỉ trích đều mang đến cho tôi 2 trường phái cảm xúc tiêu cực và tích cực. Tôi hay để ý đến những lời nói đó và tự làm tâm trạng bản thân đi xuống. Ngược lại, phần lớn tôi sẽ nhìn nhận, lắng nghe, phát triển và cải thiện bản thân, sống đúng là chính mình và học cách nhìn vào những điều tốt đẹp trong những lời chê bai, chỉ trích”, Khánh Hòa bộc bạch.


Người đẹp từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp quận và thành phố môn Địa lý cùng 13 huy chương vàng, bạc, đồng trong giải thi đấu khiêu vũ thể thao mở rộng tại các tỉnh, thành.


Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Khánh Hòa tự tin với khả năng giao tiếp tiếng Anh, chụp hình và catwalk.


Khánh Hòa cho biết điều thú vị về ngành học Truyền thông chuyên nghiệp là sự sáng tạo, khám phá và trải nghiệm, truyền thông cũng là cầu nối để gắn kết con người với nhau. Đây là ngành học phù hợp đối với một người thích trải nghiệm và khám phá như cô.


Người đẹp bộc bạch gặp nhiều thất bại trong cuộc sống và bài học là luôn kiên trì rèn luyện để thành công.


Người đẹp 10X kể lại, khó khăn lớn nhất là sự rụt rè, tự ti và ngại ngùng trước đám đông. Để khắc phục, Khánh Hòa tham gia nhiều hoạt động hướng ngoại, kết nối và trải nghiệm để cải thiện bản thân, khiến cho cuộc sống trở nên thú vị. Thông qua các hoạt động này, cô càng muốn khám phá, học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn.


“Tôi được sinh ra trong gia đình ngập tràn niềm hạnh phúc và nhận được nhiều yêu thương, sự giáo dục từ bố mẹ, người thân”, cô tâm sự. Người đẹp nói, gia đình ủng hộ và chính là nguồn động lực lớn nhất của cô khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022.


Người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến Khánh Hoà chính là mẹ. Với cô, bà là đại diện hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, hết lòng yêu thương và chăm sóc gia đình, hy sinh mọi thứ để cho con có cuộc sống tốt đẹp.


Dự định trước mắt của Khánh Hoà là hoàn thành tốt việc học trên trường. Trong tương lai, cô mong muốn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, là niềm tự hào của gia đình, có nhiều cơ hội trải nghiệm và đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi.


Nguyện ước của 10X là có thể làm được điều lớn lao cho cộng đồng, đặc biệt là dành cho những mảnh đời kém may mắn. Cô quan tâm và mong muốn có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn, vô gia cư trong cuộc sống.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top