Mở nắp quan tài đỏ, chuyên gia thấy gì mà vội vã tránh xa?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào năm 2003, một nhóm công nhân khai thác đá ở núi Thổ Nhĩ Cơ, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ bên trong có chứa cỗ quan tài đỏ như máu.Do vậy, nhóm công nhân nhanh chóng thông báo với giới chức trách và các chuyên gia khảo cổ. Sau khi nhận được tin báo, họ tới địa điểm phát hiện mộ cổ để tiến hành cuộc khai quật và thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn về nơi này.Các chuyên gia kiểm tra tỉ mỉ phía bên ngoài của ngôi mộ và các đồ tùy táng đặt cạnh quan tài. Họ nhận định ngôi mộ có niên đại vào thời nhà Liêu. Điều này có nghĩa cỗ quan tài có niên đại cách đây khoảng 900 - 1.100 năm.Khi kiểm tra cỗ quan tài có màu đỏ như máu, các chuyên gia nhận thấy bên ngoài có khắc hình phượng hoàng đang giang cánh bay lên.Vào thời phong kiến, hoa văn rồng và phượng hoàng chỉ có hoàng tộc sử dụng. Vì vậy, nhóm chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là một phụ nữ xuất thân trong hoàng tộc. Quả thật, về sau, các chuyên gia xác định được danh tính chủ nhân ngôi mộ là công chúa Yu Lumigu - em gái Liêu Thái Tổ.Kế đến, các chuyên gia tiến hành mở nắp quan tài. Đúng như dự đoán của họ, bên trong chứa thi hài của một phụ nữ. Người này mặc trên người bộ trang phục thêu phượng hoàng và có rất nhiều đồ trang sức vàng, bạc, châu báu đặt bên cạnh.Khi kiểm tra các lớp trang phục của người phụ nữ, các chuyên gia bất ngờ nhận thấy có một chất lỏng kỳ lạ bên trong quan tài bốc mùi khó chịu. Thấy vậy, một chuyên gia khảo cổ vội vã bảo mọi người nhanh chóng rời xa cỗ quan tài vì nguy hiểm. Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi người đều vội vã chạy ra xa khu vực ngôi mộ cổ.Về sau, các chuyên gia đeo mặt nạ phòng độc tiến gần ngôi mộ để kiểm tra xem chất lỏng trong quan tài thực sự là gì. Sau một loại kiểm tra, họ phát hiện chất lỏng đó chính là thủy ngân cực nguy hiểm.Thủy ngân chảy ra từ thi hài người phụ nữ. Từ đây, các nhà khảo cổ nhận định sau khi qua đời, người xưa đã dùng thủy ngân để ướp xác người quá cố. Nhờ vậy, sau nhiều thế kỷ, thi hài người phụ nữ vẫn khá nguyên vẹn.Theo các chuyên gia, việc dùng thủy ngân có thể giúp bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của người chết trước sự dòm ngó của mộ tặc. Nếu chúng cả gan vào trộm mộ thì sẽ có nguy cơ tiếp xúc với thủy ngân và tử vong.Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.


Vào năm 2003, một nhóm công nhân khai thác đá ở núi Thổ Nhĩ Cơ, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ bên trong có chứa cỗ quan tài đỏ như máu.


Do vậy, nhóm công nhân nhanh chóng thông báo với giới chức trách và các chuyên gia khảo cổ. Sau khi nhận được tin báo, họ tới địa điểm phát hiện mộ cổ để tiến hành cuộc khai quật và thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn về nơi này.


Các chuyên gia kiểm tra tỉ mỉ phía bên ngoài của ngôi mộ và các đồ tùy táng đặt cạnh quan tài. Họ nhận định ngôi mộ có niên đại vào thời nhà Liêu. Điều này có nghĩa cỗ quan tài có niên đại cách đây khoảng 900 - 1.100 năm.


Khi kiểm tra cỗ quan tài có màu đỏ như máu, các chuyên gia nhận thấy bên ngoài có khắc hình phượng hoàng đang giang cánh bay lên.


Vào thời phong kiến, hoa văn rồng và phượng hoàng chỉ có hoàng tộc sử dụng. Vì vậy, nhóm chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là một phụ nữ xuất thân trong hoàng tộc. Quả thật, về sau, các chuyên gia xác định được danh tính chủ nhân ngôi mộ là công chúa Yu Lumigu - em gái Liêu Thái Tổ.


Kế đến, các chuyên gia tiến hành mở nắp quan tài. Đúng như dự đoán của họ, bên trong chứa thi hài của một phụ nữ. Người này mặc trên người bộ trang phục thêu phượng hoàng và có rất nhiều đồ trang sức vàng, bạc, châu báu đặt bên cạnh.


Khi kiểm tra các lớp trang phục của người phụ nữ, các chuyên gia bất ngờ nhận thấy có một chất lỏng kỳ lạ bên trong quan tài bốc mùi khó chịu. Thấy vậy, một chuyên gia khảo cổ vội vã bảo mọi người nhanh chóng rời xa cỗ quan tài vì nguy hiểm. Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi người đều vội vã chạy ra xa khu vực ngôi mộ cổ.


Về sau, các chuyên gia đeo mặt nạ phòng độc tiến gần ngôi mộ để kiểm tra xem chất lỏng trong quan tài thực sự là gì. Sau một loại kiểm tra, họ phát hiện chất lỏng đó chính là thủy ngân cực nguy hiểm.


Thủy ngân chảy ra từ thi hài người phụ nữ. Từ đây, các nhà khảo cổ nhận định sau khi qua đời, người xưa đã dùng thủy ngân để ướp xác người quá cố. Nhờ vậy, sau nhiều thế kỷ, thi hài người phụ nữ vẫn khá nguyên vẹn.


Theo các chuyên gia, việc dùng thủy ngân có thể giúp bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của người chết trước sự dòm ngó của mộ tặc. Nếu chúng cả gan vào trộm mộ thì sẽ có nguy cơ tiếp xúc với thủy ngân và tử vong.


Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top