Lý do Lan Khuê mắc lỗi trang phục

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tại series Carpet Check, tổng thể bộ trang phục của Lan Khuê tại chung kết Miss Charm 2023 được đánh giá là kém nổi bật. Mặc dù được phối màu đỏ - đen quyền lực, tổng thể trang phục vẫn chưa vận dụng triệt để hiệu quả thẩm mỹ của bảng màu. Ngoài ra, xu hướng váy trùm đầu của Lan Khuê vướng phải các vấn đề liên quan đến nữ quyền.

Bắt kịp xu hướng thời trang

Theo trang L’Officiel USA, khi điểm qua những khoảnh khắc thời trang nổi bật năm 2022, giới mộ điệu có cơ hội chiêm ngưỡng sự trở lại của hooded dress (váy trùm đầu). Những bộ sưu tập từ các thương hiệu như Saint Laurent, Schiaparelli hay sự xuất hiện của Kate Moss, Rosé,... trong trang phục váy trùm đầu, tất cả tạo nên xu hướng thời trang lên ngôi mùa Xuân Hè 2023.

Hưởng ứng dòng chảy thời trang thế giới, Lan Khuê mang đến chung kết Miss Charm 2023 bộ trang phục váy trùm đầu ấn tượng. Cô lựa chọn đầm xẻ ngực sâu với chất liệu nhung màu đỏ sẫm phối cùng áo crop top đính kết tối màu.





Trang phục của Lan Khuê tại chung kết Miss Charm 2023. Ảnh: FB Tran Ngoc Lan Khue.

Sự kết hợp giữa màu đỏ - đen mang lại cảm giác quyền lực và quyến rũ cho người mặc, trang The Guardians khẳng định và đánh giá cao phối màu này. Có thể thấy, Lan Khuê khá thông minh khi lựa chọn trang phục phù hợp với vị trí ban giám khảo của cuộc thi.

Ngoài ra, lối trang điểm, làm tóc của Lan Khuê cho thấy sự hài hòa giữa trang phục và gương mặt. Trang StyleCraze cho rằng những phối đồ có màu đỏ và đen sẽ trở nên ấn tượng khi đi cùng với son môi đỏ kèm mắt đen ở đuôi - giống như màu son và lối đánh mắt khói của Lan Khuê. Song, chính trang này cũng đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong phối màu, điều mà Lan Khuê vô tình mắc phải trên trang phục.

Tại sao chưa hợp mắt?

Theo trang StyleCraze, khi phối màu đen - đỏ, người mặc nên lựa chọn màu đỏ có cường độ sáng như đỏ cà chua, tránh kết hợp những tông đỏ đậm sẽ khiến tổng thể giảm tính thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, trang Confettissimo cho biết những trang phục có màu đỏ ở thân dưới và được phối áo tối màu bên trên thường kém tinh tế. Trang này khẳng định màu đỏ dùng để làm điểm nhấn khi kết hợp với sắc đen nhưng trang phục quá nhiều màu đỏ sẽ mất đi tính cân bằng và khiến tổng thể trở nên chói mắt.

Thêm vào đó, việc cô lựa chọn kết hợp chiếc váy với áo đính kết lại tạo điểm nhấn chưa phù hợp. Trên trang Elle UK, một trong những gương mặt tạo nên xu hướng váy trùm đầu - ca sĩ Grace Jones cho rằng những chiếc váy này vốn đã nổi bật, nên được phối một cách tương đối và kín đáo.

Ngoài ra, xu hướng váy trùm đầu vướng phải một số ý kiến trái chiều trên các trang báo quốc tế khoảng cuối năm 2022 - đầu 2023. Trang Refinery 29 cho biết người mặc cần chú ý đến giá trị tinh thần của xu hướng này vì váy trùm đầu vướng nhiều ý kiến trái chiều về hình ảnh người phụ nữ Hồi giáo.

Trên Harper's Bazaar, biên tập viên thời trang Tara Gonzalez cho rằng xu hướng váy trùm đầu hồi sinh vì nhu cầu thể hiện bản thân của con người hiện nay. Cô khuyên rằng người mặc cần xem trọng nét tương đồng của xu hướng váy trùm đầu với trang phục tôn giáo như nữ tu, nhà sư và phụ nữ Hồi giáo. Ngoài ra, nữ tác giả tỏ thái độ không hài lòng với các nhà mốt như Saint Laurent hay Alaïa thiết kế ra những mẫu váy trùm đầu trong khi các cuộc biểu tình nữ quyền diễn ra trên thế giới đang đấu tranh vì kiểu trùm đầu này.

Nhìn lại, trang phục của Lan Khuê phần nào vẫn mang lại hiệu ứng tích cực khi cô lựa chọn màu sắc đỏ - đen. Song, những lỗi sai về phối màu cũng như những tranh cãi xoay quanh xu hướng váy trùm đầu, tất cả đã tạo nên một bộ trang phục bất ổn cho Lan Khuê.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top