Hé lộ những ngày cuối đời trốn chạy của trùm phát xít Mussolini

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sinh ngày 29/7/1883, trùm phát xít Italy Benito Mussolini là một trong những nhà độc tài khét tiếng trong Thế chiến 2. Y và trùm phát xít Hitler là đồng minh thân cận trong cuộc chiến tranh khốc liệt này.Trong những năm nắm quyền ở Italy, trùm phát xít Mussolini gây ra nhiều tội ác rùng rợn như sát hại hàng triệu dân thường vô tội, đấy Italy vào Thế chiến 2, vơ vét tài sản, bóc lột người dân...Đặc biệt, với mối quan hệ thân thiết với Hitler, Mussolini là người đưa ra quyết định trục xuất người Do Thái tới trại tập trung ở Auschwitz và khoảng 7.500 người đã trở thành nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu này. Trùm phát xít Italy này cũng áp dụng luật về chủng tộc nhằm cấm người Do Thái tham gia vào các công việc dân sự, quân đội và Đảng Phát xít.Tuy nhiên, đến ngày 9/7/1943, quân Đồng minh đổ bộ lên đảo Sicily khiến phe phát xít, trong đó có Italy tổn thất lớn. Với thất bại này, Mussolini bị những lãnh đạo trong đảng phát xít quay lưng và xin lệnh Quốc vương Itlay bắt giữ trùm phát xít Hitler.Biết tin Mussolini bị bắt giữ, Hitler triển khai chiến dịch giải cứu bạn thân tại nơi giam giữ đặc biệt ở Abruzzi Apennines vào ngày 13/9/1943. Sau khi được cứu, y được dựng lên đứng đầu nước cộng hòa bù nhìn Salo ở miền bắc Italy do Đức quốc xã chiếm khu vực này tháng 9/1943.Thế nhưng, đến ngày 11/10/1943, chính phủ Italy do Badoglio lãnh đạo tuyên chiến với Berlin. Theo đó, Mussolini phải lẩn trốn và tìm cách rời khỏi đất nước để bảo toàn tính mạng.Trong những tháng đầu năm 1945, Mussolini dẫn theo tình nhân Clara Petacci mang theo tiền bạc tích cóp trong nhiều năm để tìm đường sang Thuỵ Sỹ nánh lạn. Y sống trong thấp thỏm, bất an, sợ hãi vì biết được nếu bị quân Đồng minh bắt thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.Dù nỗ lực che giấu hành tung để bỏ trốn sang Thụy Sĩ nhưng đến ngày 27/4/1945, trùm phát xít Mussolini bị du kích quân phát hiện tại trạm kiểm soát ở Dongo, gần hồ Como. Khi ấy, gã mặc một chiếc áo bành tô kiểu Đức để che đi bộ quân phục của mình và ngồi sau một chiếc xe tải lẫn trong đoàn xe Đức.Ngay ngày hôm sau, du kích quân thuộc Lực lượng kháng chiến Italy quyết định xử bắn Mussolini và tình nhân Petacci cùng 16 thuộc hạ. Vào ngày 29/4, xác của Mussolini và đồng bọn được đưa tới Milan và treo ngược trên quảng trường để mọi người chứng kiến kết cục của nhà độc tài khét tiếng Italy.Tại đây, một phụ nữ đã cầm súng bắn 5 phát đạn vào xác Mussolini nhằm báo thù cho 5 người con bị y sát hại. Trong khi đó, nhiều người khác nhổ nước bọt vào xác của y để thể hiện sự khinh bỉ.Mời độc giả xem video: Núi lửa phun trào rực sáng trời đêm Italia. Nguồn: THDT.


Sinh ngày 29/7/1883, trùm phát xít Italy Benito Mussolini là một trong những nhà độc tài khét tiếng trong Thế chiến 2. Y và trùm phát xít Hitler là đồng minh thân cận trong cuộc chiến tranh khốc liệt này.


Trong những năm nắm quyền ở Italy, trùm phát xít Mussolini gây ra nhiều tội ác rùng rợn như sát hại hàng triệu dân thường vô tội, đấy Italy vào Thế chiến 2, vơ vét tài sản, bóc lột người dân...


Đặc biệt, với mối quan hệ thân thiết với Hitler, Mussolini là người đưa ra quyết định trục xuất người Do Thái tới trại tập trung ở Auschwitz và khoảng 7.500 người đã trở thành nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu này. Trùm phát xít Italy này cũng áp dụng luật về chủng tộc nhằm cấm người Do Thái tham gia vào các công việc dân sự, quân đội và Đảng Phát xít.


Tuy nhiên, đến ngày 9/7/1943, quân Đồng minh đổ bộ lên đảo Sicily khiến phe phát xít, trong đó có Italy tổn thất lớn. Với thất bại này, Mussolini bị những lãnh đạo trong đảng phát xít quay lưng và xin lệnh Quốc vương Itlay bắt giữ trùm phát xít Hitler.


Biết tin Mussolini bị bắt giữ, Hitler triển khai chiến dịch giải cứu bạn thân tại nơi giam giữ đặc biệt ở Abruzzi Apennines vào ngày 13/9/1943. Sau khi được cứu, y được dựng lên đứng đầu nước cộng hòa bù nhìn Salo ở miền bắc Italy do Đức quốc xã chiếm khu vực này tháng 9/1943.


Thế nhưng, đến ngày 11/10/1943, chính phủ Italy do Badoglio lãnh đạo tuyên chiến với Berlin. Theo đó, Mussolini phải lẩn trốn và tìm cách rời khỏi đất nước để bảo toàn tính mạng.


Trong những tháng đầu năm 1945, Mussolini dẫn theo tình nhân Clara Petacci mang theo tiền bạc tích cóp trong nhiều năm để tìm đường sang Thuỵ Sỹ nánh lạn. Y sống trong thấp thỏm, bất an, sợ hãi vì biết được nếu bị quân Đồng minh bắt thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.


Dù nỗ lực che giấu hành tung để bỏ trốn sang Thụy Sĩ nhưng đến ngày 27/4/1945, trùm phát xít Mussolini bị du kích quân phát hiện tại trạm kiểm soát ở Dongo, gần hồ Como. Khi ấy, gã mặc một chiếc áo bành tô kiểu Đức để che đi bộ quân phục của mình và ngồi sau một chiếc xe tải lẫn trong đoàn xe Đức.


Ngay ngày hôm sau, du kích quân thuộc Lực lượng kháng chiến Italy quyết định xử bắn Mussolini và tình nhân Petacci cùng 16 thuộc hạ. Vào ngày 29/4, xác của Mussolini và đồng bọn được đưa tới Milan và treo ngược trên quảng trường để mọi người chứng kiến kết cục của nhà độc tài khét tiếng Italy.


Tại đây, một phụ nữ đã cầm súng bắn 5 phát đạn vào xác Mussolini nhằm báo thù cho 5 người con bị y sát hại. Trong khi đó, nhiều người khác nhổ nước bọt vào xác của y để thể hiện sự khinh bỉ.


Mời độc giả xem video: Núi lửa phun trào rực sáng trời đêm Italia. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top