Chỉ huy tình báo Mỹ phạm sai lầm gì khiến Hitler được lợi?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong cuốn sách có tựa đề "Covert Legions: US Army Intelligence in Germany 1944 - 1949" (tạm dịch: Những quân đoàn bí mật: Tình báo quân đội Mỹ tại Đức 1944 - 1949), sử gia người Đức Thomas Boghardt cho rằng sai lầm cựu chỉ huy tình báo Mỹ Allen Dulles đã mắc một sai lầm lớn trong Thế chiến 2.Cụ thể, sử gia Boghardt cho hay chỉ huy tình báo Dulles có thể đã giúp Đức Quốc xã lan truyền tin đồn về pháo đài của trùm phát xít Hitler ở dãy Alps.Nhờ sai sót này, Đức quốc xã có một trong những chiến dịch tuyên truyền thành công nhất trong Chiến tranh thế giới 2. Giới chức Đức quốc xã đã tung hỏa mù khiến cho lực lượng Đồng minh tin rằng lực lượng quân sự của Hitler đang tập kết vũ khí và 100.000 binh sĩ tại khu vực núi Alps ở miền nam Đức. Mục đích cho hành động này của phát xít Đức là nhằm xây dựng một "thành trì" kiên cố vào mùa xuân 1945.Do tin vào thông tin mà Đức quốc xã cố tình tung ra nên giới chức lãnh đạo quân sự Anh và Mỹ quan ngại cuộc chiến với Đức quốc xã có thể kéo dài thêm nhiều năm.Theo ông Boghardt, sở dĩ phát xít Đức thành công trong chiến dịch tung hỏa mù trên là do ông Dulles mắc sai lầm nghiêm trọng. Vào thời điểm ấy, ông là lãnh đạo văn phòng Cục Tình báo chiến lược (OSS) tại Berne (Thụy Sĩ). Về sau, ông trở thành giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).Sử gia Boghardt cho hay giới chức cấp cao Đức quốc xã biết được việc lực lượng Đồng minh lo lắng về việc đội quân của Hitler tập kết về pháo đài Alps năm 1944. Phát xít Đức có được thông tin này nhờ chặn được điện tín của ông Dulles liên lạc với cấp trên.Về sau, tình báo Anh phát hiện thiết bị mã hóa đặc biệt giúp bảo mật nội dung thông tin liên lạc của ông Dulles bị kẻ địch xâm nhập. Theo đó, Anh cảnh báo cho phía Mỹ nhưng ông Dulles vẫn không tin.Do giải mã được nội dung điện tín của ông Dulles nên Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels của Đức Quốc xã đã tung hỏa mù, gây nhiễu loạn thông tin cho phía Mỹ và các nước phương Tây.Tình báo Đức cố tình để rò rỉ một số thông tin khiến quân Đông minh tin rằng nước này đang xây "thành trì" kiên cố ở dãy Alps.Kế hoạch của Đức quốc xã thành công khi Mỹ tin vào việc Hitler tập kết binh lực ở dãy Alps. Dù vậy, đội quân của Hitler vẫn không thể giành chiến thắng tại các mặt trận khác trước khi bị đánh bại hoàn toàn.Mời độc giả xem video: Tình báo Mỹ gọi Trung Quốc là mối đe dọa trong lĩnh vực công nghệ. Nguồn: VTV24.


Trong cuốn sách có tựa đề "Covert Legions: US Army Intelligence in Germany 1944 - 1949" (tạm dịch: Những quân đoàn bí mật: Tình báo quân đội Mỹ tại Đức 1944 - 1949), sử gia người Đức Thomas Boghardt cho rằng sai lầm cựu chỉ huy tình báo Mỹ Allen Dulles đã mắc một sai lầm lớn trong Thế chiến 2.


Cụ thể, sử gia Boghardt cho hay chỉ huy tình báo Dulles có thể đã giúp Đức Quốc xã lan truyền tin đồn về pháo đài của trùm phát xít Hitler ở dãy Alps.


Nhờ sai sót này, Đức quốc xã có một trong những chiến dịch tuyên truyền thành công nhất trong Chiến tranh thế giới 2. Giới chức Đức quốc xã đã tung hỏa mù khiến cho lực lượng Đồng minh tin rằng lực lượng quân sự của Hitler đang tập kết vũ khí và 100.000 binh sĩ tại khu vực núi Alps ở miền nam Đức. Mục đích cho hành động này của phát xít Đức là nhằm xây dựng một "thành trì" kiên cố vào mùa xuân 1945.


Do tin vào thông tin mà Đức quốc xã cố tình tung ra nên giới chức lãnh đạo quân sự Anh và Mỹ quan ngại cuộc chiến với Đức quốc xã có thể kéo dài thêm nhiều năm.


Theo ông Boghardt, sở dĩ phát xít Đức thành công trong chiến dịch tung hỏa mù trên là do ông Dulles mắc sai lầm nghiêm trọng. Vào thời điểm ấy, ông là lãnh đạo văn phòng Cục Tình báo chiến lược (OSS) tại Berne (Thụy Sĩ). Về sau, ông trở thành giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).


Sử gia Boghardt cho hay giới chức cấp cao Đức quốc xã biết được việc lực lượng Đồng minh lo lắng về việc đội quân của Hitler tập kết về pháo đài Alps năm 1944. Phát xít Đức có được thông tin này nhờ chặn được điện tín của ông Dulles liên lạc với cấp trên.


Về sau, tình báo Anh phát hiện thiết bị mã hóa đặc biệt giúp bảo mật nội dung thông tin liên lạc của ông Dulles bị kẻ địch xâm nhập. Theo đó, Anh cảnh báo cho phía Mỹ nhưng ông Dulles vẫn không tin.


Do giải mã được nội dung điện tín của ông Dulles nên Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels của Đức Quốc xã đã tung hỏa mù, gây nhiễu loạn thông tin cho phía Mỹ và các nước phương Tây.


Tình báo Đức cố tình để rò rỉ một số thông tin khiến quân Đông minh tin rằng nước này đang xây "thành trì" kiên cố ở dãy Alps.


Kế hoạch của Đức quốc xã thành công khi Mỹ tin vào việc Hitler tập kết binh lực ở dãy Alps. Dù vậy, đội quân của Hitler vẫn không thể giành chiến thắng tại các mặt trận khác trước khi bị đánh bại hoàn toàn.


Mời độc giả xem video: Tình báo Mỹ gọi Trung Quốc là mối đe dọa trong lĩnh vực công nghệ. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top