Liên Xô cứu nhân loại thoát khỏi chiến tranh sinh học thế nào?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Cơ quan Anh ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố một số tài liệu mật về chương trình chiến tranh sinh học của Nhật Bản. Trong số này có việc đế quốc Nhật Bản từng lên kế hoạch sử dụng vũ khí nguy hiểm trên để chống lại kẻ thù.Theo nội dung các tài liệu được Nga giải mật, trước và sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Nhật Bản có Biệt đội 731 và 100 trực thuộc Tổng Tư lệnh đội quân Quan Đông. Hai Biệt đội này tham gia nghiên cứu vũ khí sinh học và bí mật thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người.Biệt đội 731 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Ishii Shiro. Ông là nhà vi trùng học từng tham gia nghiên cứu vũ khí sinh học và hóa học ở các nước phương Tây vào những năm 1928 - 1930. Vào năm 1932, Nhật Bản thành lập cơ sở nghiên cứu vũ khí vi trùng bí mật ở vùng lân cận Cáp Nhĩ Tân do ông Shiro đứng đầu.Trên cơ sở đó, Biệt đội 731 được thành lập với mục đích là nghiên cứu về virus, côn trùng, chất độc, các bệnh truyền nhiễm khác nhau, sản xuất các tác nhân chiến tranh hóa học… Theo ước tính, khoảng 3.000 - 10.000 người chết khi tham gia thí nghiệm rùng rợn của Biệt đội 731.Đến năm 1935, Biệt đội 100 được thành lập nằm cách Tân Kinh 10 km về phía nam thị trấn Mengjiatun. Biệt đội do Thiếu tướng Cục Thú y Wakamatsu chỉ huy. Biệt đội 100 của Nhật Bản có nhiệm vụ chế tạo vũ khí vi trùng được thiết kế để tiêu diệt động thực vật.Về sau, Biệt đội 100 sử dụng con người làm đối tượng thí nghiệm. Theo đó, các nhà khoa học làm việc cho Nhật Bản đã tìm ra 3 phương pháp sử dụng vũ khí sinh học trong điều kiện chiến tranh.Ba phương pháp này gồm: các hoạt động phá hoại của các đơn vị được đưa vào lãnh thổ nước ngoài, để làm lây nhiễm dịch bệnh; bom hàng không và không quân. Trong đó, Trung tướng Ishii nhận định phương pháp sử dụng bom sinh học là có triển vọng nhất.Bởi lẽ khi bom phát nổ thì bọ chét mang mầm bệnh dịch hạch sẽ nhanh chóng lây lan ra khu vực rộng lớn khiến quân địch tổn thất nghiêm trọng.Trong số này có việc Nhật Bản sở hữu một số nhà máy được dùng làm nơi tạo ra các mầm bệnh gây dịch hạch, sốt phát ban, bệnh phong, bệnh than… Đến năm 1945, Nhật Bản sở hữu rất nhiều vũ khí sinh học. Nếu toàn bộ số vũ khí này được sử dụng thì nhân loại sẽ đối mặt với mất mát đau thương lớn.Rất may, kế hoạch sử dụng vũ khí sinh học của Nhật Bản không bao giờ thực hiện được. Sau khi tham gia Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô tích cực đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm cùng các nước đồng minh đánh bại phe phát xít, bao gồm Nhật Bản.Quân đội Liên Xô giành được nhiều thắng lợi quân sự lớn tại Nhật Bản. Trong số này, Hồng quân Liên Xô đã đẩy lui quân địch và tiến tới Pingfan - địa điểm quan trọng của Biệt đội 731.Tiếp đến, binh sĩ Liên Xô phá hủy hầu hết các cơ sở, phòng thí nghiệm, và tài liệu nghiên cứu vũ khí sinh học của Biệt đội 731. Một số nhân viên Nhật Bản tự sát hoặc bỏ trốn trong khi nhiều người khác bị bắt giữ.Nhờ những đóng góp quan trọng của Liên Xô mà thế giới tránh được một cuộc chiến tranh sinh học nguy hiểm. Cũng nhờ đó, sự thật về 2 Biệt đội 731 và 100 của Nhật Bản được đưa ra ánh sáng. Mời độc giả xem video: Thêm một lớn bán lẻ của Nhật Bản vào Việt Nam. Nguồn: VTV24.


Cơ quan Anh ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố một số tài liệu mật về chương trình chiến tranh sinh học của Nhật Bản. Trong số này có việc đế quốc Nhật Bản từng lên kế hoạch sử dụng vũ khí nguy hiểm trên để chống lại kẻ thù.


Theo nội dung các tài liệu được Nga giải mật, trước và sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Nhật Bản có Biệt đội 731 và 100 trực thuộc Tổng Tư lệnh đội quân Quan Đông. Hai Biệt đội này tham gia nghiên cứu vũ khí sinh học và bí mật thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người.


Biệt đội 731 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Ishii Shiro. Ông là nhà vi trùng học từng tham gia nghiên cứu vũ khí sinh học và hóa học ở các nước phương Tây vào những năm 1928 - 1930. Vào năm 1932, Nhật Bản thành lập cơ sở nghiên cứu vũ khí vi trùng bí mật ở vùng lân cận Cáp Nhĩ Tân do ông Shiro đứng đầu.


Trên cơ sở đó, Biệt đội 731 được thành lập với mục đích là nghiên cứu về virus, côn trùng, chất độc, các bệnh truyền nhiễm khác nhau, sản xuất các tác nhân chiến tranh hóa học… Theo ước tính, khoảng 3.000 - 10.000 người chết khi tham gia thí nghiệm rùng rợn của Biệt đội 731.


Đến năm 1935, Biệt đội 100 được thành lập nằm cách Tân Kinh 10 km về phía nam thị trấn Mengjiatun. Biệt đội do Thiếu tướng Cục Thú y Wakamatsu chỉ huy. Biệt đội 100 của Nhật Bản có nhiệm vụ chế tạo vũ khí vi trùng được thiết kế để tiêu diệt động thực vật.


Về sau, Biệt đội 100 sử dụng con người làm đối tượng thí nghiệm. Theo đó, các nhà khoa học làm việc cho Nhật Bản đã tìm ra 3 phương pháp sử dụng vũ khí sinh học trong điều kiện chiến tranh.


Ba phương pháp này gồm: các hoạt động phá hoại của các đơn vị được đưa vào lãnh thổ nước ngoài, để làm lây nhiễm dịch bệnh; bom hàng không và không quân. Trong đó, Trung tướng Ishii nhận định phương pháp sử dụng bom sinh học là có triển vọng nhất.


Bởi lẽ khi bom phát nổ thì bọ chét mang mầm bệnh dịch hạch sẽ nhanh chóng lây lan ra khu vực rộng lớn khiến quân địch tổn thất nghiêm trọng.


Trong số này có việc Nhật Bản sở hữu một số nhà máy được dùng làm nơi tạo ra các mầm bệnh gây dịch hạch, sốt phát ban, bệnh phong, bệnh than… Đến năm 1945, Nhật Bản sở hữu rất nhiều vũ khí sinh học. Nếu toàn bộ số vũ khí này được sử dụng thì nhân loại sẽ đối mặt với mất mát đau thương lớn.


Rất may, kế hoạch sử dụng vũ khí sinh học của Nhật Bản không bao giờ thực hiện được. Sau khi tham gia Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô tích cực đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm cùng các nước đồng minh đánh bại phe phát xít, bao gồm Nhật Bản.


Quân đội Liên Xô giành được nhiều thắng lợi quân sự lớn tại Nhật Bản. Trong số này, Hồng quân Liên Xô đã đẩy lui quân địch và tiến tới Pingfan - địa điểm quan trọng của Biệt đội 731.


Tiếp đến, binh sĩ Liên Xô phá hủy hầu hết các cơ sở, phòng thí nghiệm, và tài liệu nghiên cứu vũ khí sinh học của Biệt đội 731. Một số nhân viên Nhật Bản tự sát hoặc bỏ trốn trong khi nhiều người khác bị bắt giữ.


Nhờ những đóng góp quan trọng của Liên Xô mà thế giới tránh được một cuộc chiến tranh sinh học nguy hiểm. Cũng nhờ đó, sự thật về 2 Biệt đội 731 và 100 của Nhật Bản được đưa ra ánh sáng.


Mời độc giả xem video: Thêm một lớn bán lẻ của Nhật Bản vào Việt Nam. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top