Kinh ngạc xác ướp mỹ nhân 2.000 tuổi máu chảy trong tĩnh mạch

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm 1971, các công nhân phát hiện trong một ngôi mộ lớn khi thi công dự án xây dựng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng và các nhà khảo cổ đã đến hiện trường tiến hành cuộc khai quật và phát hiện một xác ướp nữ hơn 2.000 tuổi.Căn cứ vào những cổ vật tìm thấy trong ngôi mộ, các chuyên gia xác định danh tính của người phụ nữ chôn trong mộ cổ là Xin Zhui, hay còn gọi là Lady Dai (Phu nhân Đại). Bà là vợ của Hầu tước Đại, sống ở triều đại Nhà Hán (206 trước Công Nguyên - 220 sau Công nguyên).Các kết quả kiểm tra cho thấy Phu nhân Đại qua đời vào năm 163 trước Công nguyên. Dù qua đời cách đây hơn 2.000 năm nhưng xác ướp Phu nhân Đại còn nguyên vẹn đến khó tin.Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi nhận thấy xác ướp Phu nhân Đại có làn da mềm mại, mái tóc đen và dày, các khớp tay chân vẫn có thể co duỗi bình thường. Lông mi, lông mày và lông mũi của bà cũng còn nguyên vẹn.Đáng kinh ngạc hơn là trong tĩnh mạch của Phu nhân Đại vẫn còn có máu chảy. Nhờ vậy, các chuyên gia tiến hành phân tích và xác định được rằng bà có nhóm máu A.Thêm nữa, trong các tĩnh mạch có những cục máu đông. Đây là bằng chứng cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Phu nhân Đại là đau tim. Bà cũng mắc một số căn bệnh khác như: sỏi mật, cholesterol cao, huyết áp cao và bệnh gan.Xác ướp Phu nhân Đại được bảo quản hoàn hảo giúp các nhà nghiên cứu giải mã được bữa ăn cuối cùng của bà. Trong dạ dày và ruột của bà, các nhà khoa học tìm thấy 138 hạt dưa chưa tiêu hóa hết. Điều này cho thấy bà đã ăn bữa cuối cùng chỉ vài phút trước khi lên cơn đau tim và tử vong.Với những chi tiết trên, Phu nhân Đại là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất trong lịch sử và cũng là xác ướp bí ẩn nhất trên thế giới.Thi hài của Phu nhân Đại được ướp trong khoảng 80 lít chất lỏng bí ẩn. Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm, xác định thành phần trong chất lỏng. Họ nhận thấy chất lỏng có tính axit nhẹ và có chứa dấu vết của magiê.Dù vậy, các nhà khoa học không thể xác định chính xác thành phần và cách điều chế chất lỏng đó như thế nào. Họ chỉ có thể khẳng định chính loại chất lỏng này đã bảo quản xác ướp Phu nhân Đại một cách hoàn hảo đến như vậy. Do đó, giới nghiên cứu đã và đang nỗ lực giải mã loại chất lỏng bí ẩn trên nhằm tìm ra cách bảo quản thi hài nguyên vẹn suốt hàng ngàn năm của người xưa.Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.


Năm 1971, các công nhân phát hiện trong một ngôi mộ lớn khi thi công dự án xây dựng ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng và các nhà khảo cổ đã đến hiện trường tiến hành cuộc khai quật và phát hiện một xác ướp nữ hơn 2.000 tuổi.


Căn cứ vào những cổ vật tìm thấy trong ngôi mộ, các chuyên gia xác định danh tính của người phụ nữ chôn trong mộ cổ là Xin Zhui, hay còn gọi là Lady Dai (Phu nhân Đại). Bà là vợ của Hầu tước Đại, sống ở triều đại Nhà Hán (206 trước Công Nguyên - 220 sau Công nguyên).


Các kết quả kiểm tra cho thấy Phu nhân Đại qua đời vào năm 163 trước Công nguyên. Dù qua đời cách đây hơn 2.000 năm nhưng xác ướp Phu nhân Đại còn nguyên vẹn đến khó tin.


Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi nhận thấy xác ướp Phu nhân Đại có làn da mềm mại, mái tóc đen và dày, các khớp tay chân vẫn có thể co duỗi bình thường. Lông mi, lông mày và lông mũi của bà cũng còn nguyên vẹn.


Đáng kinh ngạc hơn là trong tĩnh mạch của Phu nhân Đại vẫn còn có máu chảy. Nhờ vậy, các chuyên gia tiến hành phân tích và xác định được rằng bà có nhóm máu A.


Thêm nữa, trong các tĩnh mạch có những cục máu đông. Đây là bằng chứng cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Phu nhân Đại là đau tim. Bà cũng mắc một số căn bệnh khác như: sỏi mật, cholesterol cao, huyết áp cao và bệnh gan.


Xác ướp Phu nhân Đại được bảo quản hoàn hảo giúp các nhà nghiên cứu giải mã được bữa ăn cuối cùng của bà. Trong dạ dày và ruột của bà, các nhà khoa học tìm thấy 138 hạt dưa chưa tiêu hóa hết. Điều này cho thấy bà đã ăn bữa cuối cùng chỉ vài phút trước khi lên cơn đau tim và tử vong.


Với những chi tiết trên, Phu nhân Đại là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất trong lịch sử và cũng là xác ướp bí ẩn nhất trên thế giới.


Thi hài của Phu nhân Đại được ướp trong khoảng 80 lít chất lỏng bí ẩn. Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm, xác định thành phần trong chất lỏng. Họ nhận thấy chất lỏng có tính axit nhẹ và có chứa dấu vết của magiê.


Dù vậy, các nhà khoa học không thể xác định chính xác thành phần và cách điều chế chất lỏng đó như thế nào. Họ chỉ có thể khẳng định chính loại chất lỏng này đã bảo quản xác ướp Phu nhân Đại một cách hoàn hảo đến như vậy. Do đó, giới nghiên cứu đã và đang nỗ lực giải mã loại chất lỏng bí ẩn trên nhằm tìm ra cách bảo quản thi hài nguyên vẹn suốt hàng ngàn năm của người xưa.


Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top