Xây nhà trên mảnh đất 7,3 x 20 m

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tôi có mảnh đất 7,3 x 20 m, hướng Đông Nam, mặt đường rộng 8 m. Tôi sinh năm 1970, vợ sinh 1974. Hai bên giáp nhà hàng xóm. Tôi muốn xây một ngôi nhà với kinh phí đầu tư khoảng 700 triệu đồng (Nguyễn Hương).
Yêu cầu:
Nhà có gara để xe, một phòng khách, một phòng bếp và phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ cho bố mẹ và 2 phòng ngủ cho 2 con. Một phòng thờ đủ rộng để đặt 2 bàn thờ kèm chỗ giặt giũ và phơi đồ. Ngoài ra, chúng tôi muốn có một khoảng sân trước rộng rãi để trồng cây cảnh và khoảng sân nhỏ hơn để thoáng nhà và lấy ánh sáng cho các phòng.
Mong được tư vấn thêm về phong thủy. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Với khu đất tương đối rộng rãi như của gia đình bạn thì việc tạo ra một không gian thoải mái, thư giãn và tiện nghi, chúng tôi cho rằng phải thiết kế để tận dụng được mọi lợi thế mà mảnh đất mang lại.
Tầng 1: Chúng tôi dành ra khoảng sân rộng phía trước nhà để bố trí sần vườn, cảnh quan tạo sự thoáng mát cũng như một không gian nghỉ ngơi lý tưởng, thoải mái. Ngoài ra với không gian này, kiến trúc sư thêm khoảng hiên rộng như một không gian đệm trước khi bước vào trong nhà, đồng thời nó cũng đóng vai trò như cầu nối không gian trong và ngoài tạo nên sự hài hòa tương xứng cho ngôi nhà.
Mặt bằng tầng 1 (Click vào đây để xem ảnh lớn).Không gian tầng 1 được phân chia chức năng rõ ràng nhưng vẫn có sự nhất quán và hợp lý. Các không gian tầng 1 bao gồm gara để xe, bếp ăn và wc chung đồng thời còn có thêm một phòng khách phụ. Đây là không gian rất quan trọng bởi ngoài việc giúp bố cục nhà thêm chặt chẽ nó còn như bước nối với phòng khách chính. Điểm nhấn của tầng 1 chính là khoảng vườn khô được bố trí kết hợp với cầu thang đồng thời để thông tầng tạo hiệu ứng thị giác hấp dẫn lôi cuốn và hiện đại.
Tầng 2: Chúng tôi bố trí các không gian như phòng khách, phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung. Tất cả các không gian đều được bố trí đầy đủ và tiện nghi tạo ra nét sang trọng thoáng đãng. Ở đây vấn đề đặt ra là chiếu sáng thông thoáng cho phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ phía trong đối với điều kiện nhà có 1 mặt tiền. Giải pháp tối ưu là sử dụng một khoảng sân vườn để thông tầng dẫn ánh sáng, không khí từ trên mái đồng thời nó đóng vai trò như điểm dừng thị giác khi đứng trong không gian trong nhà.
Mặt bằng tầng hai (Click vào đây để xem ảnh lớn).Tầng 3: Vẫn được bố trí 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ lớn. Các không gian được sắp xếp bố cục như nguyên tắc của tầng 2. Đó là việc tận dụng các khoảng thông thoáng tự nhiên đem lại ánh sáng, sự thoáng đãng tối đa cho các không gian trên này. Những ô cửa lớn tại các phòng giúp con người có thể giao hòa thân thiện với thiên nhiên.
Mặt bằng tầng 3 (Click vào đây để xem ảnh lớn).Tầng tum: Bố trí sân phơi và sân chơi rất rộng rãi. Để biến không gian nơi đây thành nơi thư giãn lý tưởng, bạn có thể bài trí những chậu hoa, tiểu cảnh tạo thành một khu vườn nhỏ xinh xắn vô cùng hấp dẫn.
Mặt bằng tầng tum (Click vào đây để xem ảnh lớn).Gia chủ sinh năm 1970 tức Canh Tuất (âm lịch). Những hướng tốt dành cho cửa chính, bếp, phòng ngủ gia chủ là chính Nam - Sinh khí; chính Bắc - Thiên y; Đông Nam - Diên Niên; chính Đông - Phục vị. Những hướng còn lại là hướng không tốt nên bố trí cho khu vực vệ sinh, nhà kho.
Chúc bạn và gia đình có một ngôi nhà như ý!
KTS Đỗ Tất Kiên
Công ty CP ADkientruc
 

Bình luận bằng Facebook

Top