Vĩnh Phúc: Kiểm soát chặt vệ sinh phòng dịch khi học sinh đến trường

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ghi nhận chung ở các nhà trường của tỉnh Vĩnh Phúc, HS hồ hởi phấn khởi, các thầy cô giáo cũng hết sức mừng vui được đón HS đi học trở lại. Công tác vệ sinh, khử trùng trường lớp, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh phòng dịch cho HS và GV đều được các nhà trường thực hiện nghiêm.

Không được chủ quan

Ngay trong ngày đầu tiên HS các trường THPT trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đi học trở lại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Khương Duy và đoàn công tác đã đi kiểm tra các trường. Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, có 634 học sinh. Ngày đầu đi học trường vắng 35 em, trong đó 24 em cư trú ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là tâm điểm của dịch Covid-19, 11 HS còn lại là các lý do cá nhân.



Học sinh đi học đông đủ tại Trường THPT Xuân Hòa


Đại diện nhà trường báo cáo với đoàn kiểm tra sức khỏe HS tốt, tâm lý bình thường. Cô Bích Ngọc - Chủ nhiệm lớp 10A2, cho biết: Lớp có 39/42 HS đi học, 3 em chưa đi học trở lại cư trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là do đang chấp hành việc cách ly toàn xã theo quy định. Phó Giám đốc Phạm Khương Duy đã động viên các thầy cô giáo, đặc biệt yêu cầu nhà trường và HS thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh.

Trường THPT Quang Hà (huyện Bình Xuyên), có 1201/1226 đi học, 25 em vắng mặt có phép, trong đó 5 học sinh cư trú tại xã Sơn Lôi. Đảm bảo đúng yêu câu phòng chống dịch, trường phân công từ lãnh đạo, đến GV trực, đo thân nhiệt cho HS. Tất cả các em đều thực hiện đeo khẩu trang, đem nước uống riêng, tự giác thực hiện các quy định phòng dịch.

Trường THPT Bến Tre (Tp Phúc Yên), thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Đại, cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ngày ngày từ đầu giờ sáng chúng tôi sẽ cắt cử các cán bộ, GV chốt tại cổng trường, hành lang, cầu thang để đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn cho học sinh. Cho dù ngày đầu tiền đi học, các em đều có sức khỏe, nhưng tuyệt đối không được chủ quan mà phải thực hiện đủ các yêu cầu.

Kiểm soát phòng dịch nghiêm

Bước sang ngày thứ 2 HS đi học trở lại, từ 6h35 phút các thầy cô giáo, bảo vệ và thanh niên xung kích Trường THPT Xuân Hòa (Tp Phúc Yên) đã chia thành các nhóm ở cổng trường, cửa ra của 2 nhà xe để tiếp tục yêu cầu HS thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Tất cả HS đều hết sức ý thức phòng chống dịch bệnh, tự chuẩn bị khẩu trang, nhiều em mang theo bình nước giữ nhiệt để sử dụng tại trường.


Kiểm tra thân nhiệt HS tại Trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc
Các GV chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện công tác phòng, chống dịch thông qua hình ảnh và video theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Trường cũng yêu cầu bảo vệ thực hiện kiểm soát chặt người ra vào trường đều phải thực hiện các biện pháp phòng dịch là: rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường. Ngoài ra phòng y tế của trường luôn mở cửa để sẵn sàng đón nhận HS có biểu hiện bị đau ốm đột xuất.

Ghi nhận chung là HS cảm thấy rất vui và yên tâm đi học trở lại. Cả GV và HS đều ý thức rất rõ cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân và tập trung học tập để đạt được kết quả cao, tập trung ôn luyện để đạ kết quả tố cho kỳ thi THPT quốc gia tới đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý tới tất cả GV và cán bộ viên chức là không được chủ quan với dịch, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng trách dịch và nhắc nhở HS thực hiện.

Đến thời điểm này, HS khối THPT của tỉnh Vĩnh Phúc đã đi học ổn định trở lại. Công tác kiểm soát phòng chống dịch được các trường đặc biệt đề cao. Qua kiểm tra công tác phòng dịch của Sở GD&ĐT cho thấy, 100% đơn vị, trường học đã tiến hành vệ sinh trường lớp, khử trùng nhiều đợt. Các đơn vị, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô, khẩu trang y tế dự phòng.

Nhiều trường chuẩn bị cốc uống nước đảm bảo vệ sinh cho HS, khuyến cáo học sinh đem theo bình nước uống cá nhân. Hàng ngày GV sẽ thực hiện việc thăm nắm tình hình sức khỏe, tâm tư, sĩ số học sinh; liên lạc với phụ huynh, cán bộ y tế xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Cùng với đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức phát thanh đầu buổi và giờ ra chơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh treo ở các vị trí dễ thấy, nội dung dễ hiểu, dễ thực hiện liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Khương Duy đã nắm bắt tình hình nề nếp dạy và học, công tác phòng chống dịch bệnh tại nhà trường. Phó Giám đốc Sở đến khu khu nội trú, khu vực bếp ăn và nhà ăn, trao đổi với HS, cán bộ và GV, nhân viên. Ông Duy yêu cầu: Tất cả các bộ phận đều phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng, tuyệt đối không được bỏ sót quy trình nào. Khi phát hiện HS có biểu hiện sức khỏe phải báo cáo lên cơ quan y tế và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho HS và an toàn phòng chóng dịch nếu có.

Hà An
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top