Video: Báo hoa mai nhọc công săn linh dương, không ngờ bị linh cẩu "trấn lột" trắng trợn

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Du khách Charlene Swanepoel, 43 tuổi là người ghi lại toàn cảnh video khi đi khám phá Công viên Quốc gia Kruger ở Nam Phi, theo Lastest Sightings.

Trong lúc tham quan, Swanepoel cùng gia đình và bạn bè phát hiện con báo hoa mai chỉ còn một mắt trốn sau gốc cây lớn.

Báo hoa mai rình đàn linh dương chạy qua, lựa chọn thời cơ tung người vồ mồi một cách hoàn hảo.


Báo hoa mai săn linh dương.

Tuy nhiên, tiếng kêu sợ hãi của đàn linh dương đã thu hút một con linh cẩu. Kẻ đến sau biết đây là cơ hội để cướp bữa ăn thịnh soạn.

"Sáng sớm khi lái xe gần Letaba, chúng tôi may mắn chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Linh cẩu đột ngột lao ra từ bụi cây, cướp linh dương ngay trước mắt báo hoa mai”, Swanepoel nói. “Con báo hoa mai già cố gắng chiến đấu nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc”.


Nhưng linh cẩu mới là kẻ đánh chén con mồi.

Khi con báo hoa mai rời đi, nhảy lên một cành cây để nghỉ ngơi. Linh cẩu tự do thưởng thức bữa ăn rồi tha xác linh dương vào rừng, chỉ để lại vài mẩu vụn”, Swanepoel mô tả.

Báo hoa mai thuộc họ mèo lớn, sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 đến 90 kg. Con cái thông thường có kích thước bằng khoảng 2/3 con đực. Tuy thân hình tương đối nhỏ so với các loại mèo lớn khác nhưng báo hoa mai là những kẻ săn mồi rất đáng sợ.

Con mồi của báo hoa mai gồm linh dương, hươu, lợn rừng, thỏ, cá, chim và một số sinh vật khác.

Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top