Vì sao Hòa Thân chạm trổ 9.999 con dơi trong phủ đệ?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tham quan Hòa Thân là sủng thần của hoàng đế Càn Long. Được nhà vua tin tưởng và trọng dụng, viên quan này có quan lộ rộng mở.Ban đầu, tham quan Hòa Thân giữ chức thị vệ. Trong 29 năm làm quan trong triều đình, ông lần lượt được cất nhắc đề bạt tổng cộng 47 lần. Ông nhận nhiều chức vụ khác nhau như Đại thần nội thị vệ, chức quan nhất phẩm chánh kiêm Thượng thư bộ lễ...Với quyền lực lớn trong tay, Hòa Thân tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, "ăn chặn" một phần đồ tiến cống dâng lên vua... Nhờ vậy, tham quan này sở hữu gia sản khổng lồ, thậm chí được cho là giàu hơn cả vua Càn Long.Do đó, phủ đệ của Hòa Thân vô cùng rộng lớn và xa hoa. Trong số này có việc tham quan này cho bài trí 9.999 con dơi tại nơi ở của mình.Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò vì sao khắp phủ của Hòa Thân chạm trổ số hình dơi nhiều như vậy.Theo một số chuyên gia, sở dĩ Hòa Thân "phát cuồng" việc bài trí dơi trong phủ đệ như vậy vì vài lý do.Trong đó, tổ tiên của tham quan này từng được cho gặp phải tình huống nguy hiểm. Khi ấy, một đàn dơi đã cứu mạng của họ. Vì vậy, Hòa Thân coi dơi như một linh vật mang đến may mắn cho gia tộc.Một lý do khác đó là chữ dơi trong tiếng Hán gần âm với chữ "phúc", tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng và trường thọ.Do vậy, Hòa Thân muốn hình ảnh loài dơi ở khắp phủ đệ. Đây chính là lý do khắp phủ đệ của ông chỗ nào cũng chạm trổ hình dơi để "phúc" lan tỏa mọi ngõ ngách.Sở dĩ Hòa Thân bài trí 9.999 con dơi thay vì 10.000 con cho tròn vì ông biết bản thân phạm nhiều tội nên khó có thể cầu được "vạn phúc" hay trường thọ. Vì vậy, tham quan này chỉ chạm khắc 9.999 con dơi trong phủ.Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.


Tham quan Hòa Thân là sủng thần của hoàng đế Càn Long. Được nhà vua tin tưởng và trọng dụng, viên quan này có quan lộ rộng mở.


Ban đầu, tham quan Hòa Thân giữ chức thị vệ. Trong 29 năm làm quan trong triều đình, ông lần lượt được cất nhắc đề bạt tổng cộng 47 lần. Ông nhận nhiều chức vụ khác nhau như Đại thần nội thị vệ, chức quan nhất phẩm chánh kiêm Thượng thư bộ lễ...


Với quyền lực lớn trong tay, Hòa Thân tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, "ăn chặn" một phần đồ tiến cống dâng lên vua... Nhờ vậy, tham quan này sở hữu gia sản khổng lồ, thậm chí được cho là giàu hơn cả vua Càn Long.


Do đó, phủ đệ của Hòa Thân vô cùng rộng lớn và xa hoa. Trong số này có việc tham quan này cho bài trí 9.999 con dơi tại nơi ở của mình.


Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò vì sao khắp phủ của Hòa Thân chạm trổ số hình dơi nhiều như vậy.


Theo một số chuyên gia, sở dĩ Hòa Thân "phát cuồng" việc bài trí dơi trong phủ đệ như vậy vì vài lý do.


Trong đó, tổ tiên của tham quan này từng được cho gặp phải tình huống nguy hiểm. Khi ấy, một đàn dơi đã cứu mạng của họ. Vì vậy, Hòa Thân coi dơi như một linh vật mang đến may mắn cho gia tộc.


Một lý do khác đó là chữ dơi trong tiếng Hán gần âm với chữ "phúc", tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng và trường thọ.


Do vậy, Hòa Thân muốn hình ảnh loài dơi ở khắp phủ đệ. Đây chính là lý do khắp phủ đệ của ông chỗ nào cũng chạm trổ hình dơi để "phúc" lan tỏa mọi ngõ ngách.


Sở dĩ Hòa Thân bài trí 9.999 con dơi thay vì 10.000 con cho tròn vì ông biết bản thân phạm nhiều tội nên khó có thể cầu được "vạn phúc" hay trường thọ. Vì vậy, tham quan này chỉ chạm khắc 9.999 con dơi trong phủ.


Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top