Tuyên Quang: Lần đầu tiên bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT qua hình thức thi tuyển

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết: "Thực hiện Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường PT dân tộc nội trú ATK Sơn Dương, Hội đồng thi tuyển Sở GD&ĐT đã nhận được 5 ứng viên đăng ký dự thi. Theo đánh giá của Hội đồng thi tuyển, qua các phần thi 5/5 ứng viên dự thi đều đã tích cực chuẩn bị kiến thức, tham dự bài thi viết đạt chất lượng; tìm hiểu thực tế, nắm bắt tình hình học sinh, đội ngũ nhà giáo, tính đặc thù của trường nội trú, đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển nhà trường đảm bảo chất lượng của đề án; tự tin, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành thể hiện sự tâm huyết của bản thân trong công việc".


Bà Đỗ Thị Vân Đông, Hiệu trưởng trường PT dân tộc nội trú ATK Sơn Dương nhận hoa chúc mừng

Ứng viên xuất sắc đạt số điểm cao nhất là bà Đỗ Thị Vân Đông, có số điểm phần thi trình bày "Chiến lược phát triển nhà trường" cao nhất đạt 89,5/100 điểm. Trước khi được bổ nhiệm, bà Đỗ Thị Vân Đông, sinh năm 1979, dân tộc Cao lan đã có 10 năm gắn bó với chức vụ Phó Hiệu trưởng trường PT dân tộc nội trú ATK Sơn Dương và được giao phụ trách trường từ 1/3/2020 đến nay.

Cũng theo ông Hưng, cuộc thi đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trong công tác cán bộ, thống nhất chỉ đạo việc thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển; công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thi tuyển. Kết thúc cuộc thi, kết quả thi tuyển được công bố công khai đến các ứng viên và tất cả các đơn vị trực thuộc Sở. Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Đề án; bổ sung hoàn thiện Đề án để tham mưu, triển khai nhân rộng hình thức thi tuyển đối với vị trí lãnh đạo, quản lý các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top