Tưởng lợi hóa… hại

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Học sinh của nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trường THPT ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ cho biết bản thân rất ngỡ ngàng vì… nhận thông báo trúng tuyển đại học, trong khi các em vẫn đang căng mình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II.

Thực ra, câu chuyện bỗng dưng trúng tuyển đại học không phải mới. Trong những năm gần đây, tình trạng gửi thông báo trúng tuyển, thư mời nhập học cho học sinh chưa tốt nghiệp đã diễn ra ở một số trường. Có trường hợp học sinh không hề làm hồ sơ đăng ký vào trường ra thông báo nhưng cũng nhận được giấy trúng tuyển! Thông báo kết quả xét tuyển, trúng tuyển, điểm trúng tuyển… khi người học chưa tốt nghiệp THPT là cách làm vi phạm quy chế tuyển sinh. Vì thế năm nào đến mùa tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng phải nhắc nhở, yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định.

Năm nay, thay vì gửi giấy báo trúng tuyển, có trường "kín kẽ" hơn, "sáng tạo" cái gọi là giấy trúng tuyển có điều kiện cho những thí sinh xét tuyển bằng học bạ. Theo lí giải của các trường, mục đích của giấy trúng tuyển có điều kiện này là nhằm thông báo cho thí sinh biết đã đủ điều kiện cần để được nhập học tại trường. Trong văn bản cũng ghi rõ đây là thông báo trúng tuyển có điều kiện, và thí sinh chỉ được nhập học khi nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT!

Xét về mặt lí, kiểu thông báo trúng tuyển có điều kiện của một số trường mới đây không vi phạm quy chế. Bởi thực tế, đối tượng tham gia xét tuyển ĐH không chỉ có học sinh phổ thông mà còn có cả thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT) là những người đã đủ điều kiện trúng tuyển và nhập học theo quy định. Thông báo của trường dành chung cho tất cả các đối tượng tham gia xét tuyển. Tuy vậy, xét về thực tế, những thông báo dạng này đã và đang gây hiểu lầm cho thí sinh, xã hội, tạo những hoang mang không đáng có.

Hiệu trưởng một ĐH cho biết, tình trạng các trường gửi thông báo trúng tuyển trong khi học sinh chưa tốt nghiệp không khác gì chèo kéo và tranh giành thí sinh, có thể làm ảnh hưởng đến những trường khác đang thực hiện nghiêm túc quy chế. Không chỉ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh lành mạnh trong tuyển sinh, việc gửi những thông báo trúng tuyển còn tác động không nhỏ đến tâm lý của học sinh đang trong giai đoạn ôn thi nước rút, dễ khiến các em nảy sinh chủ quan, hoặc có những đánh giá không đúng về kì thi. Một phụ huynh cho biết một số bạn bè con chị cũng nhận được thông báo kiểu vậy và bắt đầu thả lỏng việc học. "Thi tốt nghiệp chỉ cần qua thôi, không phải ráng nữa vì… đã "đậu" đại học rồi, bọn trẻ vẫn kháo nhau thế. Trong khi, hồ sơ xét tuyển các con nộp vào trường này chỉ là một trong nhiều lựa chọn. Các con hoàn toàn có thể vào được những trường tốt hơn nếu cố gắng hơn qua kỳ thi!".

Cho đến nay, trước phản ứng của dư luận và nhắc nhở chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, một số trường gửi thông báo trúng tuyển cho học sinh khi chưa tốt nghiệp đã điều chỉnh thông báo và rút kinh nghiệm. Song song với công tác hướng dẫn, phổ biến quy chế, Bộ GD&ĐT cũng tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường đại học. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đã đến lúc các trường chấm dứt hoàn toàn "sách lược" tiếp cận thí sinh bằng những giấy báo trúng tuyển "việt vị". Xôn xao dư luận về câu chuyện này trong những ngày qua cũng phản ánh rõ ràng cách làm tưởng lợi cho các trường nhưng lại hóa… hại. Một chuyên gia tuyển sinh nhận xét: "Cái lợi trước mắt của trường là có thể giúp giữ chân một số thí sinh, mong hoàn thành sớm chỉ tiêu tuyển. Nhưng trên tầm chiến lược hoàn toàn bất lợi, vì các trường đang tự làm xấu hình ảnh của mình! Thí sinh và xã hội nói chung không ai đánh giá cao cách hành xử thiếu fair-play, nhất là trong môi trường giáo dục."
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top