Tưởng chuyện thường, cây táo nở hoa lại mang ý nghĩa "khủng"

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhà thơ Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam. Giữa lúc tài năng đang vào độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ.


Các tác phẩm của Lưu Quang Vũ đã để lại một dấu ấn đáng kể trong lòng công chúng Việt Nam. Thơ ông không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao.


Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà thơ Lưu Quang Vũ viết rất nhiều bài thơ về phố. Trong số đó, nổi tiếng nhất là bài thơ Phố ta.

Phố ta được nhà thơ Lưu Quang Vũ viết vào năm 1970. Trong bài thơ, cây táo, một loại cây rất quen thuộc, được nhà thơ nhắc đến ngay từ khổ thơ đầu tiên: Những cây táo nở hoa/Mùa thu đấy/Thân cây đang tróc vỏ/Con đường lát đá/Nghiêng nghiêng trong sương chiều.


Hình ảnh cây táo được nhắc lại ở khổ cuối cùng: Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Vì sao cây táo lại nở hoa.

Câu thơ đã trở thành chân lý. Cuộc sống hôm nay còn biết bao chuyện xấu xa, tồi tệ, nhưng cái đẹp; lòng tốt của con người và niềm tin yêu cuộc sống vẫn luôn hiện hữu như cây táo vẫn luôn nở hoa!.

Cây táo nở hoa đã bước từ trang thơ đến cuộc sống thường ngày. “Vì sao cây táo nở hoa” được sử dụng rất rộng rãi để nhấn mạnh thông điệp cho dù cuộc đời có muôn điều tồi tệ và xấu xa thì đâu đó trên cuộc sống này vẫn còn hiện hữu những điều rất tốt đẹp.

Sau này nhạc sỹ Trần Tiến đã phổ thơ Phố ta thành bài hát Chim sẻ tóc xù rất nổi tiếng.

Thời gian gần đây bộ phim truyền hình đang thu hút độc giả cũng có tên “Cây táo nở hoa”. Khi xem phim cây táo nở hoa, một bộ phim lấy đề tài gia đình, xoay quanh những xung đột gia đình, nhiều người thắc mắc tại sao bộ phim lại mang tên "Cây táo nở hoa".

Thực tế, tựa đề bộ phim được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây táo trong bài thơ Phố ta của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Các nhà làm phim cho biết tên phim "Cây táo nở hoa" là một ý trong câu thơ của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa...".

"Cây táo nở hoa" đó là sự hy vọng, là niềm tin, là "kim chỉ nam" của nhân vật Ngọc. Vì Ngọc tin và hy vọng, nên dù cuộc đời anh có nhiều khó khăn thế nào, chỉ cần cố gắng và ứng xử bằng tình yêu thương, hạnh phúc rồi sẽ nở hoa.

Mời độc giả xem video:Thông xe cầu treo hai tầng dài nhất thế giới. Nguồn: THDT.



Nhà thơ Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam. Giữa lúc tài năng đang vào độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ.




Các tác phẩm của Lưu Quang Vũ đã để lại một dấu ấn đáng kể trong lòng công chúng Việt Nam. Thơ ông không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao.




Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà thơ Lưu Quang Vũ viết rất nhiều bài thơ về phố. Trong số đó, nổi tiếng nhất là bài thơ Phố ta.

Phố ta được nhà thơ Lưu Quang Vũ viết vào năm 1970. Trong bài thơ, cây táo, một loại cây rất quen thuộc, được nhà thơ nhắc đến ngay từ khổ thơ đầu tiên: Những cây táo nở hoa/Mùa thu đấy/Thân cây đang tróc vỏ/Con đường lát đá/Nghiêng nghiêng trong sương chiều.




Hình ảnh cây táo được nhắc lại ở khổ cuối cùng: Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Vì sao cây táo lại nở hoa.



Câu thơ đã trở thành chân lý. Cuộc sống hôm nay còn biết bao chuyện xấu xa, tồi tệ, nhưng cái đẹp; lòng tốt của con người và niềm tin yêu cuộc sống vẫn luôn hiện hữu như cây táo vẫn luôn nở hoa!.



Cây táo nở hoa đã bước từ trang thơ đến cuộc sống thường ngày. “Vì sao cây táo nở hoa” được sử dụng rất rộng rãi để nhấn mạnh thông điệp cho dù cuộc đời có muôn điều tồi tệ và xấu xa thì đâu đó trên cuộc sống này vẫn còn hiện hữu những điều rất tốt đẹp.



Sau này nhạc sỹ Trần Tiến đã phổ thơ Phố ta thành bài hát Chim sẻ tóc xù rất nổi tiếng.



Thời gian gần đây bộ phim truyền hình đang thu hút độc giả cũng có tên “Cây táo nở hoa”. Khi xem phim cây táo nở hoa, một bộ phim lấy đề tài gia đình, xoay quanh những xung đột gia đình, nhiều người thắc mắc tại sao bộ phim lại mang tên "Cây táo nở hoa".



Thực tế, tựa đề bộ phim được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây táo trong bài thơ Phố ta của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Các nhà làm phim cho biết tên phim "Cây táo nở hoa" là một ý trong câu thơ của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa...".



"Cây táo nở hoa" đó là sự hy vọng, là niềm tin, là "kim chỉ nam" của nhân vật Ngọc. Vì Ngọc tin và hy vọng, nên dù cuộc đời anh có nhiều khó khăn thế nào, chỉ cần cố gắng và ứng xử bằng tình yêu thương, hạnh phúc rồi sẽ nở hoa.



Mời độc giả xem video:Thông xe cầu treo hai tầng dài nhất thế giới. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top