Từng “hái ra tiền” mùa phim Tết, Hoài Linh giờ thế nào?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Danh hài Hoài Linh từng là "ông hoàng phòng vé" mùa phim Tết. Theo Zing, anh gia nhập đường đua phim Tết khi đóng “Võ lâm truyền kỳ” vào năm 2006. Ảnh: ZingTrong suốt nhiều năm, hình ảnh của Hoài Linh phủ sóng màn ảnh vào dịp đầu năm mới. Anh đóng: “Nụ hôn thần chết”, “Phát tài” (2008), “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (2010), “Bóng ma học đường” (2011), “Hello cô Ba” (2012), “Nhà có 5 nàng tiên” (2013), “Năm sau con lại về” (2014), “Quý tử bất đắc dĩ” (2015), “Tía tui là cao thủ” (2016), “Nàng tiên có 5 nhà” (2017), “Đích tôn độc đắc” (2018). Ảnh: Duyên dáng Việt NamNhiều phim Tết của Hoài Linh có doanh thu cao. "Tía tôi là cao thủ" đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, "Nhà có 5 nàng tiên" thu về hơn 60 tỷ đồng, “Hello cô Ba” có doanh thu 28 tỷ đồng. Ảnh: Gia đình Việt NamCát sê đóng phim Tết của Hoài Linh không được người trong cuộc tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng anh chắc chắn kiếm bộn tiền mùa phim Tết, cát-sê có thể lên đến hàng tỷ đồng cho một vai diễn. Ảnh: Bưu điện Việt NamĐạo diễn Xuân Phước mới đây tiết lộ cát-sê của Hoài Linh. “Một vai diễn phim điện ảnh tôi từng thấy Linh ký trước mặt tôi 1-2 tỷ đồng là bình thường”, nam đạo diễn chia sẻ trên Người đưa tin. Ảnh: VietqTừ năm 2019, Hoài Linh vắng bóng phim ảnh lẫn gameshow để có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trước đó, anh gần như vắt kiệt sức làm việc để có tiền xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp. Khi tâm nguyện hoàn thành, Hoài Linh thoát khỏi guồng quay công việc.Không đóng phim, tham gia gameshow nhưng Hoài Linh vẫn đi diễn tỉnh. “Mỗi tuần, tôi vẫn nhận từ 1 đến 2 show ở các tỉnh. Nói chung, tôi không bao giờ bỏ sân khấu, trừ khi có ai quánh tôi chết thì thôi, chớ sân khấu là đam mê, làm sao mà bỏ được”, Hoài Linh cho hay.Sau những buổi đi diễn tỉnh, “ông vua phòng vé” một thời dành toàn bộ thời gian chăm chút cho nhà thờ Tổ. Hoài Linh trồng cây, thu hoạch rau củ.Dịp Tết 2021, danh hài Hoài Linh đóng phim truyền hình "Sui gia khắc khẩu". Vai diễn của anh là ông "Sáu Bảnh". Nội dung phim mới của Hoài Linh sẽ xoay quanh: Sáu Bảnh, Năm Tỏn, Bảy Tòng và Tám Điệu. 4 người từng là bạn thân, hiện là sui gia và hàng xóm của nhau. Ảnh: VietnamnetHoài Linh tâm sự trên Người lao động về sự trở lại màn ảnh sau một thời gian vắng bóng: "Sau một năm COVID -19 với nhiều biến động, đạo diễn Xuân Phước đã nỗ lực hết mình, gấp rút thực hiện bộ phim truyền hình chiếu Tết và tôi nhận lời tham gia vì vai diễn chiếm nhiều cảm xúc của tôi khi đề cập vấn đề môn đăng hộ đối trong cưới hỏi, một hủ tục đến hôm nay vẫn tồn tại".Ảnh: VietnamnetXem video "Hoài Linh kêu gọi khán giả ủng hộ kênh Youtube riêng". Nguồn FB Hoài Linh


Danh hài Hoài Linh từng là "ông hoàng phòng vé" mùa phim Tết. Theo Zing, anh gia nhập đường đua phim Tết khi đóng “Võ lâm truyền kỳ” vào năm 2006. Ảnh: Zing


Trong suốt nhiều năm, hình ảnh của Hoài Linh phủ sóng màn ảnh vào dịp đầu năm mới. Anh đóng: “Nụ hôn thần chết”, “Phát tài” (2008), “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (2010), “Bóng ma học đường” (2011), “Hello cô Ba” (2012), “Nhà có 5 nàng tiên” (2013), “Năm sau con lại về” (2014), “Quý tử bất đắc dĩ” (2015), “Tía tui là cao thủ” (2016), “Nàng tiên có 5 nhà” (2017), “Đích tôn độc đắc” (2018). Ảnh: Duyên dáng Việt Nam


Nhiều phim Tết của Hoài Linh có doanh thu cao. "Tía tôi là cao thủ" đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, "Nhà có 5 nàng tiên" thu về hơn 60 tỷ đồng, “Hello cô Ba” có doanh thu 28 tỷ đồng. Ảnh: Gia đình Việt Nam


Cát sê đóng phim Tết của Hoài Linh không được người trong cuộc tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng anh chắc chắn kiếm bộn tiền mùa phim Tết, cát-sê có thể lên đến hàng tỷ đồng cho một vai diễn. Ảnh: Bưu điện Việt Nam


Đạo diễn Xuân Phước mới đây tiết lộ cát-sê của Hoài Linh. “Một vai diễn phim điện ảnh tôi từng thấy Linh ký trước mặt tôi 1-2 tỷ đồng là bình thường”, nam đạo diễn chia sẻ trên Người đưa tin. Ảnh: Vietq


Từ năm 2019, Hoài Linh vắng bóng phim ảnh lẫn gameshow để có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Trước đó, anh gần như vắt kiệt sức làm việc để có tiền xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp. Khi tâm nguyện hoàn thành, Hoài Linh thoát khỏi guồng quay công việc.


Không đóng phim, tham gia gameshow nhưng Hoài Linh vẫn đi diễn tỉnh. “Mỗi tuần, tôi vẫn nhận từ 1 đến 2 show ở các tỉnh. Nói chung, tôi không bao giờ bỏ sân khấu, trừ khi có ai quánh tôi chết thì thôi, chớ sân khấu là đam mê, làm sao mà bỏ được”, Hoài Linh cho hay.


Sau những buổi đi diễn tỉnh, “ông vua phòng vé” một thời dành toàn bộ thời gian chăm chút cho nhà thờ Tổ. Hoài Linh trồng cây, thu hoạch rau củ.


Dịp Tết 2021, danh hài Hoài Linh đóng phim truyền hình "Sui gia khắc khẩu". Vai diễn của anh là ông "Sáu Bảnh". Nội dung phim mới của Hoài Linh sẽ xoay quanh: Sáu Bảnh, Năm Tỏn, Bảy Tòng và Tám Điệu. 4 người từng là bạn thân, hiện là sui gia và hàng xóm của nhau. Ảnh: Vietnamnet


Hoài Linh tâm sự trên Người lao động về sự trở lại màn ảnh sau một thời gian vắng bóng: "Sau một năm COVID -19 với nhiều biến động, đạo diễn Xuân Phước đã nỗ lực hết mình, gấp rút thực hiện bộ phim truyền hình chiếu Tết và tôi nhận lời tham gia vì vai diễn chiếm nhiều cảm xúc của tôi khi đề cập vấn đề môn đăng hộ đối trong cưới hỏi, một hủ tục đến hôm nay vẫn tồn tại".Ảnh: Vietnamnet


Xem video "Hoài Linh kêu gọi khán giả ủng hộ kênh Youtube riêng". Nguồn FB Hoài Linh
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top