Trường tư thục ở Đồng Nai hỗ trợ học online miễn phí

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chia sẻ khó khăn trong đại dịch

Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP. Biên Hòa) có gần 4.000 học sinh đang theo học. Cũng như các trường học khác ở Đồng Nai, hiện nay, trường đang tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Theo đó, các tổ chuyên môn cùng nhau góp ý, xây dựng 1 giáo án bài giảng online chung sau đó chọn giáo viên trình bày bài giảng để thu hình.

Bài giảng được đăng lên kênh youtube. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi đường link này cho học sinh tự học trước. Sau đó, giáo viên bộ môn phụ trách lớp sẽ lên lịch để online giải đáp thắc mắc và giảng lại bài cho những học sinh chưa hiểu. Bằng cách này, học sinh có thể chủ động thời gian tự học mà vẫn duy trì được sự tương tác với giáo viên.

Ngoài giao bài tập qua zalo, facebook, trường còn sử dụng Google Forms để giao bài tập cho học sinh. Các thống kê về số lần truy cập, số lần làm bài, kết quả… đều được giáo viên nắm bắt để phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh tham gia học.

Giáo viên có thể làm việc tại nhà nhưng để có những bài giảng trực tuyến tốt hơn, nhiều giáo viên vẫn lên trường để soạn giảng, ghi hình. Trường hoàn toàn vắng lặng nên bài giảng sẽ không bị lẫn tạp âm như khi họ làm việc ở nhà.


Giáo viên đang ghi hình bài giảng để dạy học online cho học sinh

Triển khai dạy học trực tuyến khá bài bản nhưng Trường Đinh Tiên Hoàng đã quyết định không thu học phí online cho toàn bộ học sinh của trường. Gần 4.000 học sinh, nghĩa là nhà trường đã chia sẻ gánh nặng được cho gần 4.000 gia đình.

Ông Đinh Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đinh Thuận (đơn vị đầu tư Trường Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Tình hình chung của xã hội hiện nay là công việc sản xuất, kinh doanh của các nhà máy, xí nghiệp đều bị ảnh hưởng, thu nhập của phụ huynh bị giảm thiểu.

Trường chúng tôi cũng có những phụ huynh khá giả nhưng vẫn có phần đông phụ huynh là công nhân lao động. Do đó, Hội đồng quản trị đã quyết định không thu phí dạy học online. Ngoài ra, chúng tôi cũng quyết định trả lương ngừng việc và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường”.

Với quyết định đó của Hội đồng quản trị, từ tháng 2 đến tháng 4, giáo viên, nhân viên của trường Đinh Tiên Hoàng vẫn đều đặn nhận lương. Cả Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên đều nhận mức lương gần 4,5 triệu đồng/ tháng. Dù thu nhập thấp hơn so với trước đây nhưng họ đều cảm thấy rất ấm lòng.

Thầy Phạm Quý Sơn, giáo viên môn tiếng Anh của Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Nhà trường đã không thu học phí online đối với từng học sinh nhưng vẫn trả lương ngừng việc cho các giáo viên. Điều này khiến tôi rất xúc động. Tôi cũng thấy được rằng mình cần phải chia sẻ với nhà trường bằng cách soạn các bài giảng thật là kỹ và nhiều hơn nữa để giúp các em mặc dù có nghỉ dịch ở nhà nhưng vẫn theo dõi bài vở đầy đủ như ở trên trường”.

Anh Vũ Đình Sinh (P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) có con trai đang học lớp 10 tại trường Đinh Tiên Hoàng. Hơn 2 tháng nay, con trai của anh luôn được thầy cô nhắc nhở, gửi bài ôn tập và giảng dạy bài mới qua internet. Vì thế, dù nghỉ dịch ở nhà, anh vẫn khá yên tâm về việc học của con. Biết tin nhà trường không thu học phí, anh chia sẻ: “Chính sách của trường như vậy rất là tốt. Bản thân tôi là phụ huynh cũng rất là mừng”.

Nỗ lực để học sinh không bị bỏ lại phía sau

Giống như Trường Đinh Tiên Hoàng, Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP. Biên Hoà) cũng đã quyết định miễn học phí online cho toàn bộ gần 6.000 học sinh của trường. Cách thức triển khai dạy học của Trường Bùi Thị Xuân có phần khác so với Trường Đinh Tiên Hoàng.

Theo đó, trường sử dụng Google Meet để tổ chức lớp học online. Mỗi ca có khoảng 200 học sinh cùng vào học trong thời gian 90 phút. Một giáo viên giỏi được chọn để giảng bài, giáo viên chủ nhiệm sẽ tham gia lớp học để nắm tình hình học sinh và phụ trách điểm danh học sinh.


Học sinh Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân tham gia học online

Cô Mai Thị Thái Thanh, giáo viên trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, nhận xét: “Trước khi dạy là giáo viên đã cho các em bài để chuẩn bị, các em cũng được thông báo lịch học rõ ràng. Vì thế, khi tới giờ học là các em đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong giờ học, giáo viên và học sinh tương tác tốt”.

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng số lượng học sinh tham gia học qua internet không thể đạt con số 100%. Bên cạnh đó, chắc chắn sự tiếp thu kiến thức mới của học sinh thông qua hình thức học tập này sẽ không bằng cách học trực tiếp trên trường.

Thầy Nguyễn Quang Thái, Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng cho hay, trường đã lường trước tình trạng học sinh không tham gia học qua internet, hoặc có học nhưng không đảm bảo và đưa ra phương án khắc phục.

Theo đó, các bài giảng của giáo viên đều thu lại và đăng lên kênh youtube để học sinh chủ động giờ học. Giáo viên tích cực liên lạc và phối hợp với phụ huynh để nhắc nhở học sinh học bài.

“Khi học sinh quay lại trường thì chúng tôi sẽ cho làm bài kiểm tra, khảo sát kiến thức học trực tuyến. Căn cứ vào kết quả này, chúng tôi sẽ củng cố, thậm chí là dạy lại cho các em. Những em tiếp thu tốt rồi thì sẽ được học nâng cao. Những em yếu quá thì gom lại một số lớp để phụ đạo thêm”, thầy Thái cho biết thêm.


Không chỉ trả lương ngừng việc theo quy định của Bộ Luật Lao động, Công ty cổ phần Đinh Thuận đã hỗ trợ gần 2 tấn gạo cho giáo viên, nhân viên hệ thống Trường Đinh Tiên Hoàng. Trong tháng 4, công ty sẽ hỗ trợ thêm 5 tấn gạo nữa. Ngoài ra, công ty này còn ủng hộ cho Sở Y tế Đồng Nai 100 triệu đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top