Trường tiểu học Tân Triều (Hà Nội): Thông tin HS bị cô giáo đánh là không đúng sự thật

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào cuộc xác minh phản ánh

Trong đơn khiếu nại gửi tới Trường Tiểu học Tân Triều, phụ huynh Đào Thị X. có con đang theo học lớp 2A5 của Trường Tiểu học Tân Triều phản ánh, ngày 12/5/2020 sau khi đón bé Minh H. từ trường học về nhà thấy môi con có sưng, có tụ máu...

"Chúng tôi hỏi con bị sao, con bảo bị cô giáo chủ nhiệm là cô K.O. đánh, véo tai, lấy tay tát vào mặt, lấy sách đập vào mặt, đánh cả tiết học buổi sáng và buổi chiều, vừa đánh vừa chửi con vì con làm sai toán...", đơn khiếu nại viết.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin với Báo GD&TĐ cô Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều xác nhận có sự việc phụ huynh khiếu nại về thông tin cô giáo bạo hành học sinh tại lớp.

Cô Mai cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin phụ huynh phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và người thân của học sinh đi cùng đến để xác minh thông tin.

“Qua kết quả xác minh của Nhà trường có sự chứng kiến của người nhà học sinh, việc phụ huynh và một số cơ quan truyền thông phản ánh việc học sinh bị cô giáo chủ nhiệm đánh tại trường tiểu học Tân Triều là không đúng sự thật...”, cô Mai thông tin.

Cô Mai cũng cho biết, Nhà trường cũng yêu cầu cô giáo chủ nhiệm (người bị phản ánh - PV) viết bản tường trình cụ thể về sự việc và một lần nữa xuống lớp học sinh lấy ý kiến qua phiếu thăm dò (8h ngày 14/5/2020) thì 32/32 em học sinh đều khẳng định cô giáo không đánh bạn Minh H. như phản ánh (trong đó có phiếu của học sinh Minh H).

Trong bản tường trình, cô giáo Đặng T.K.O. – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 cho biết, vào cuối giờ học chiều 12/5 khi học sinh Minh H. lên nộp bài thì cô có thấy một vết đỏ ở môi trên của học sinh nhưng cũng không để ý lắm.

“Đến khi tôi kiểm tra đến vở của Minh H. phát hiện làm bài sai và có gọi lên bàn để hướng dẫn làm lại bài. Khi em lên thì tôi có nhìn thấy em học sinh này đang cắn môi, tay xoa xoa, bóp vào môi và có chảy một chút máu rất nhỏ…”, cô K.O. tường trình.

Theo cô K.O, cô đưa bông cho Minh H. để tự lau và thăm hỏi: “Học sinh bảo do tự cắn và bóc môi. Tôi nhắc nhở không tự cắn và bóc môi như vậy…”, cô K.O thông tin.

Cô K.O. cũng cho biết thêm, sau khi kiểm tra bài, học sinh làm một lần nữa thì đã đúng. Tuy nhiên, khi mở đến trang vở trước của học sinh H. tôi phát hiện từ 31/1/2020 phụ huynh chưa kí vở cho con, mặc dù đã có nhiều lần yêu cầu trước đó.

“Tôi cam đoan không hề sử dụng ngôn từ không đúng mực với học sinh Minh H. như phản ánh của phụ huynh học sinh…”, cô K.O bày tỏ.

Không có chuyện bạo hành học sinh

Ngay sau khi có phản ánh ngày 14/5, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì và tổ công tác đã xuống trường xác minh sự việc, nghe báo cáo của Trường Tiểu học Tân Triều, bản tường trình cô giáo chủ nhiệm K.O. và trực tiếp gỡ các học sinh lớp 2A5.

Đại diện Phòng GD&ĐT Thanh Trì cho biết, Tổ công tác cũng gặp gỡ học sinh Nguyễn Minh H. (trước sự chứng kiến của Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tân Triều, phóng viên báo chí) về việc cô giáo K.O. - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 (bị phản ánh đánh học sinh-PV).

“Học sinh đã chia sẻ bản thân không bị giáo viên đánh hay mắng mỏ gì cả. Ở thời điểm hiện tại môi của học sinh có biểu hiện bình thường, không sưng tấy, không đau..”, Phòng GD&ĐT Thanh Trì xác minh.

Theo PG&ĐT Thanh Trì, tổ công tác của phòng đã gặp gỡ một số học sinh lớp 2A5 trao đổi về sự việc. “Các em học sinh đều khẳng định không có học sinh nào trong lớp bị giáo viên chủ nhiệm đánh…”, Phòng GD&ĐT Thanh Trì nêu rõ.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều cũng cho biết, liên quan đến sự việc này, Phòng GD&ĐT cũng chỉ đạo Nhà trường tiếp tục gặp gỡ trao đổi phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh hiểu đúng sự thật và hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

“Giáo viên chủ nhiệm cần có sự tuyên truyền phối hợp sát sao với phụ huynh học sinh hơn để tạo sự đồng thuận trong quá trình quản lý, giảng dạy học sinh…”, cô Mai bày tỏ.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top