Trường ĐH Lao động - Xã hội sẵn sàng phục vụ cách ly tập trung chống dịch

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhu cầu cấp bách của TP. Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid- 19, ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trường ĐH Lao động - Xã hội đã huy động cán bộ, giáo viên Cơ sở Sơn Tây đến ký túc xá ở Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây để phun thuốc khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh, tẩy rửa các thiết bị, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn; Rà soát, sửa chữa thiết bị điện, nước, vệ sinh phòng ở, cung cấp gối; sắp xếp giường ngủ, đào hố xử lý rác thải...

Nhà trường chuẩn bị 17 máy đo thân nhiệt, 13.000 khẩu trang và hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn để sẵn sàng cung cấp miễn phí cho người bị cách ly và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Riêng Cơ sở Sơn Tây đã phân công lực lượng khoảng 40 cán bộ, giáo viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ lực lượng an ninh và hậu cần phục vụ việc cách ly.


Khu ký túc xá đủ năng lực phục vụ cách ly tập trung cho 800 người

Chiều ngày 22/3, ngay sau khi khảo sát tại Cơ sở Sơn Tây – Trường ĐH Lao động – Xã hội, đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng UBND TP. Hà Nội đã thống nhất trưng dụng Ký túc xá của Cơ sở để làm nơi cách ly tập trung với 6 tòa nhà, có thể phục vụ được khoảng 800 người, bao gồm các đối tượng và bộ phận phục vụ.

NGƯT. TS Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Lao động – Xã hội cho biết: “Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở Sơn Tây với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện việc đào tạo quốc phòng, an ninh tập trung 24/24h cho 100% sinh viên, đã sẵn sàng đáp ứng được mọi điều kiện phục vụ cho việc cách ly tập trung những người trở về từ vùng dịch một cách an toàn, hiệu quả theo yêu cầu của TP. Hà Nội, góp phần phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của Thủ đô và cả nước”.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn ngày 21/3/2020 giữa Thứ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Ngô Văn Quý và một số cơ sở giáo dục đại học để bàn về việc trưng dụng ký túc xá phục vụ công tác cách ly tập trung trên địa bàn Thủ đô, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với lãnh đạo Hà Nội tiến hành khảo sát các ký túc xá tại 8 trường: Đại học Lao động Xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Lâm nghiệp, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (ĐHQG Hà Nội) vào ngày 22/3/2020, để có căn cứ nhanh chóng ban hành quyết định trưng dụng và khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị các khu cách ly bảo đảm tiến độ.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top