Trường ĐH đẩy mạnh dạy học online, hỗ trợ các trường phổ thông

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Xác định dạy-học online là xu thế

Hình thành từ xu hướng dạy – học trong bối cảnh CMCN 4.0, LHU đã mạnh tay đầu tư hệ thống trường quay, hạ tầng CNTT và đội ngũ cán bộ chuyên trách về ICT (CNTT và truyền thông), nhằm thực hiện các công tác truyền thông và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động dạy học online trong đội ngũ giảng viên.


TS Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực LHU chia sẻ về việc dạy học trực tuyến

Nhờ vậy, các khoa đã tiến hành dạy online từ năm 2018. Đặc biệt, sau tết Canh Tý 2020, trong khi sinh viên đang nghỉ để phòng chống dịch cúm COVID-19 thì đội ngũ giảng viên nhà trường đã tiến hành xây dựng các bài giảng và tiến hành giảng online bằng hệ thống LMS của trường và tăng cường tương tác với người học bằng các ứng dụng như facebook, zalo, …

TS Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực LHU cho biết: “Hướng đi sắp tới của LHU là đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, trong đó chú tâm mảng E-Learning. Vì thế, LHU đã tăng cường tập huấn thêm cho giảng viên nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng bài giảng online”.

“Quan điểm của chúng tôi là cho dù áp dụng bất cứ công nghệ hay hình thức giảng dạy nào, nội dung phù hợp vẫn là yếu tố then chốt” – TS Hiển nói.

Là cơ sở GDĐH đào tạo đa ngành, có thế mạnh về CNTT cùng với đội ngũ giảng viên năng động, công tác tập huấn được LHU tổ chức chu đáo, gắn với thực hành tại chỗ. Vì vậy, việc xây dựng bài giảng online được thực hiện đều đặn và đưa vào hệ thống phục vụ hoạt động dạy – học ngay từ sau Tết Canh Tý 2020.

Hỗ trợ các trường THPT xây dựng bài giảng online

Theo TS Lâm Thành Hiển, việc xây dựng và vận hành hệ thống dạy - học trực tuyến của LHU không chỉ dừng lại ở giải pháp tức thời trong lúc phòng chống dịch cúm COVID-19, mà nhà trường hướng đến việc sử dụng e-Learning thường xuyên và lâu dài về sau.

“Dù có dịch bệnh khiến SV phải nghỉ học hay không thì việc đẩy mạnh giảng dạy online là điều chúng tôi đang hướng tới. CMCN 4.0 đang tạo nhiều thuận lợi cho việc thực hiện phương thức dạy học mới này” - TS Lâm Thành Hiển chia sẻ.


Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng bài giảng online là tài nguyên nội sinh, LHU còn đẩy mạnh hỗ trợ các trường khác, đặc biệt là các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xây dựng bài giảng học trực tuyến, để sử dụng trước mắt là ứng phó trong mùa dịch và sử dụng lâu dài.


GV Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Lạc Hồng tham gia tập huấn về dạy học trực tuyến tại LHU

Hiện tại LHU đã triển khai, hỗ trợ Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Lạc Hồng trong việc xây dựng bài giảng học trực tuyến. TS Lâm Thành Hiển cho biết các cơ sở giáo dục khác có nhu cầu xây dựng bài giảng online thì có thể liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật cũng như các nghiệp vụ cần thiết khác.

TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng, phụ trách công tác truyền thông của LHU cho biết: “Nhà trường đã đầu tư xây dựng trường quay (phim trường) hiện đại để phục vụ cho việc ghi hình bài giảng online của các giáo viên. Ngoài ra, nhà trường cũng xây dựng được hệ thống CNTT đồng bộ, đầu tư Server chất lượng cao, đảm bảo đường truyền tốt để giáo viên và sinh viên, học sinh có thể truy cập một cách nhanh nhất”.

Đồng thời, TS Nguyễn Vũ Quỳnh cũng nhắn gửi, nếu cần hỗ trợ trong việc xây dựng các bài giảng online, giảng viên, các trường phổ thông có thể liên hệ tới bộ phận truyền thông của LHU qua số điện thoại (0251) 7300073, email tuyensinh@lhu.edu.vn; Hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường ĐH Lạc Hồng- Cơ sở 1 – Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Như Ý
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top