Trường ĐH chung tay tài trợ dự án 2.000 máy trợ thở

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo TS Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang, thông qua kết nối của Hội doanh nghiệp Quận 1 (TPHCM), nhà trường cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều doanh nghiệp cùng chung tay tài trợ kinh phí cho dự án sản xuất 2.000 máy trợ thở. Sản phẩm máy trợ thở Humming Plus được sản xuất từ phát minh của GS Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công ty Metran Co. Ltd (Nhật Bản).

Hiện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và VLU đã ký hợp đồng với Công ty Metran Co. Ltd. và thanh toán đủ 100% kinh phí sản xuất 2000 máy thở.

“Theo cam kết giữa các bên thì hiện tại các nhà tài trợ đã chuyển kinh phí đến nhà sản xuất. Theo kế hoạch khoảng 2 tháng tới sẽ có sản phẩm tuy nhiên, trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh nên sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất” - TS Nguyễn Cao Trí thông tin thêm.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng trường VLU, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VLU cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong suốt hơn 2 tháng qua, trường đã linh hoạt triển khai nhiều biện pháp, học online 100%, đã duy trì hoạt động và tích cực hành động vì cộng đồng, với chiến lược chung là cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa mọi thứ vượt lên và xứng đáng là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Được biết, máy thở Humming Plus/Eliciae MV20 là sản phẩm mới của Công ty Metran Co. Ltd, dựa trên công năng các máy thở đang được sử dụng phổ biến trong công tác y tế của Nhật Bản và nhiều quốc gia. Đây là sản phẩm đang được đặt hàng riêng cho Việt Nam trong Dự án 2.000 máy thở lần này, đáp ứng tốt yêu cầu điều trị dịch Covid-19. Với 2.000 máy dự kiến được bàn giao, số thiết bị này sẽ chiếm gần 50% tổng số máy thở tại Việt Nam.

Để sản xuất 2.000 máy thở Humming Plus/Eliciae MV20, ông Trần Ngọc Phúc (Chủ tịch Công ty Metran Co. Ltd) cho biết đang phải tăng cường sản xuất, lắp ráp cả ở Nhật Bản và Việt Nam, huy động mọi nhân sự hiện có. Dự án đang cố gắng hết sức để hoàn thành sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao nhất và kịp thời chuyển cho Chính phủ Việt Nam trong cuối tháng 5/2020.

Hiện nay, Hội Doanh nghiệp Quận 1 (TPHCM) đang tích cực cùng với nhà sản xuất, các nhà tài trợ và các cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục để Chính phủ tiếp nhận sản phẩm sau khi sản xuất xong, hy vọng phân bổ cho các nhu cầu khẩn cấp trong công tác chống dịch Covid-19 hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top