Trường Đại học Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên chống dịch Covid-19

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trường Đại học Mở Hà Nội dành nguồn kinh phí để hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra.

Có 4 nhóm đối tượng sinh viên được hỗ trợ, trong đó Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3 có thể được hỗ trợ tới 50% học phí gồm:

- Nhóm 1: Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2020;

- Nhóm 2: Sinh viên hệ đào tạo chính quy có cả bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

- Nhóm 3: Sinh viên hệ đào tạo không chính quy bị mất việc do dịch bệnh và gia đình gặp khó khăn về kinh tế;

- Nhóm 4: Sinh viên có hộ khẩu ngoài Hà Nội, không thể trở về quê cùng gia đình do dịch bệnh Covid-19, gặp khó khăn về kinh tế.

TS Trương Tiến Tùng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chúng tôi đang có các hệ đào tạo chính quy và không chính quy, chủ trương chung là không phân biệt loại hình đào tạo. Sinh viên gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 đều được hỗ trợ.

Những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ ngay. Những em đang bị “mắc kẹt” lại Hà Nội, gặp khó khăn, nhà trường đã có phương án “giải cứu”, đảm bảo quan tâm, hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh".

Nhà trường kêu gọi các thầy, cô giáo cùng các bạn sinh viên, học viên trong toàn trường lan tỏa thông tin đến toàn thể sinh viên về chủ trương của Nhà trường, đồng thời chung tay hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên thuộc 4 nhóm đối tượng trên có thể đăng ký trực tuyến để được Nhà trường hỗ trợ tại địa chỉ: http://khaiyte.hou.edu.vn/khai-bao/...huong-boi-dich-benh-covid19-MwuIB2OT8U8q.html
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top