Trường CĐ Y Dược ASEAN tình nguyện nhường KTX 500 chỗ làm khu cách ly

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sáng 19/3 thông tin với báo GD&TĐ, ông Ngô Mạnh Trí - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y- Dược ASEAN cho biết, để đáp ứng yêu cầu cách ly công dân trở về nước nhà trường tình nguyện đưa ký túc xá khoảng 500 chỗ ở cùng khu nhà hiệu bộ làm khu cách ly cho người trở về từ các vùng có dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Ngô Mạnh Trí, ký túc xá của nhà trường có 100 phòng công trình phụ khép kín với hơn 500 chỗ ngủ và khu trợ năng. Đặc biệt, khu ký túc xá độc lập cách xa giảng đường, thoáng mát, nhiều cây xanh, có sân bóng rộng nên rất thuận lợi cho người cách ly.

"Do sinh viên đang nghỉ, nên nhà trường cũng muốn đưa ký túc xá thành khu cách ly, góp sức cùng với Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19...”, ông Ngô Mạnh Trí thông tin.


Phía trong phòng ký túc xá sạch sẽ.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, dự kiến trong 2 ngày 18 và 19/3 sẽ có 78 chuyến bay với khoảng trên 6.000 công dân Việt Nam từ châu Âu và các nước có dịch về Việt Nam qua các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cam Ranh, Đà Nắng, Tân Sơn Nhất.


Được biết, Trường Cao đẳng Y- Dược ASEAN nằm tại Văn Lâm, Hưng Yên (cách Trung tâm Hà Nội 15 km, cách sân bay 40km), với tổng diện tích 5 hecta.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y- Dược ASEAN cũng nhấn mạnh: "Cùng với việc tình nguyện đưa ký túc xá phục vụ khu cách ly, khi công tác chống dịch cần hỗ trợ thêm về nhân lực nhà trường sẽ huy động cán bộ nhân viên nhà trường, sinh viên của trường tình nguyện chung tay cùng lực lượng chức năng địa phương và Chính phủ phòng dịch bệnh Covid-19...".

Cập nhật đến 11h00 ngày 19/3/2020 tại Việt Nam 76 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Đăng Chung
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top