“Trót dại” đóng phim 18+, mỹ nhân ghét đắng mỗi khi bị nhắc đến

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thư Kỳ gia nhập làng giải trí từ khi 16 tuổi với vai trò người mẫu chụp ảnh gợi cảm.



Những năm sau đó, Thư Kỳ liên tục gây bão bởi hàng loạt bộ phim cấp 3 có cảnh ân ái bỏng mắt. Từ đó, cô được khán giả đặt biệt danh là “nữ thần phim 18 ”. Thư Kỳ sở hữu vòng 1 và hông đầy đặn, cùng với cặp chân dài thẳng tắp. Đáng chú ý, cô được vinh danh là người đẹp sở hữu một trong những đôi môi gợi cảm nhất làng giải trí châu Á.



Người đẹp 7X cho biết cô đóng phim 18 vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình. “Lúc đó nhà nghèo, không có tiền, em tôi còn phải học, bà ngoại phải đi khám bệnh. Tôi sống vì gia đình”, Thư Kỳ tâm sự.



Bên cạnh đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1976 còn thực hiện hàng loạt bộ ảnh khỏa thân cho các tạp chí đàn ông. Nói về việc chấp nhận thực hiện các bộ ảnh này, Thư Kỳ thổ lộ: “Lúc đó tôi quá ngây thơ. Đại diện của tôi nói rằng, đó là một hình thức nghệ thuật. Họ trang trí bằng những mỹ từ rất lọt tai, như ”nghệ thuật”, “thẩm mỹ” để dụ dỗ tôi. Và cô gái trẻ tự nhủ: Tại sao không nhỉ? Những bức ảnh đó sẽ là dấu ấn tuổi trẻ, khi một mai mình già đi”.



Một lần, khi đứng trên lề đường, một chiếc xe mui trần chạy trước mặt Thư Kỳ, người đàn ông trong xe hô lớn: “A, diễn viên cởi đồ”. Khi đó, lần đầu Thư Kỳ ý thức được công việc của mình tệ thế nào. Cô nghĩ: “Sao người khác coi thường mình như thế?”.



Quá khứ đóng phim nóng là vết nhơ khiến Thư Kỳ khó lòng gột rửa sạch. Phải đến phim “Sắc tình nam nữ” đóng cùng Trương Quốc Vinh, Thư Kỳ mới rũ bỏ biệt danh “ngôi sao phim 18 ” đeo bám mình nhiều năm trời.



Thư Kỳ vươn lên trở thành ngôi sao của dòng phim chính thống. Cô cũng là diễn viên 18 đầu tiên đạt giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” Liên hoan phim Kim Tượng; “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” Liên hoan phim Kim Mã. Tạ Đình Phong từng nói: “Thư Kỳ là nữ diễn viên duy nhất khiến anh ra rạp mua vé xem phim ở Hong Kong”.



Từ đó, Thư Kỳ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm nhận những vai diễn có chiều sâu, chứ không đơn thuần chỉ là việc cởi đồ. Năm 2000, Thư Kỳ được đạo diễn Lý An nhắm cho vai chính Ngọc Kiều Long trong bộ phim điện ảnh “Ngọa hổ tàng long”. Thế nhưng, cô đã từ chối để đóng một quảng cáo trà. Vai diễn này sau đó đã góp phần giúp Chương Tử Di trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.



Thư Kỳ được đánh giá là một người đẹp có khí chất đặc biệt thu hút. Cho đến hiện tại, Thư Kỳ vẫn nhiều lần thổ lộ cảm giác hối hận về khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi. Dù vậy, cô cho biết bản thân không tức giận khi mọi người gọi là diễn viên cấp ba. “Vì nếu không có đoạn quá khứ đó thì không có tôi sau này”, diễn viên “Gác kiếm” chia sẻ.



9/2016, Thư Kỳ công bố tìm thấy hạnh phúc bên Phùng Đức Luân. Trên các trang mạng Trung Quốc, Phùng Đức Luân trở thành nam thần hoàn hảo trong mắt dư luận. Anh dũng cảm yêu và mang đến hạnh phúc cho nữ diễn viên từng mang tiếng “sao cấp 3”, điều nhiều tài tử như Lê Minh, Trương Chấn... không làm được.



Sau khi kết hôn, Thư Kỳ dành nhiều thời gian cho gia đình, ít nhận các dự án đóng phim. Người đẹp vẫn duy trì được vóc dáng quyến rũ dù năm nay đã 46 tuổi. Lam Yến được biết đến qua vai nữ chính phim “Nhục Bồ Đoàn” - bộ phim cấp ba Hong Kong đầu tiên thực hiện theo công nghệ 3D.



Ở cảnh bị quân lính bắt tra tấn làm trò mua vui, người đẹp gần như khoe trọn vòng 1 của mình trước máy quay. Nhờ màn khoe thân táo bạo của Lam Yến, “Nhục Bồ Đoàn 3D” đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Hong Kong năm đó. Để hoàn thành những cảnh nóng trong “Nhục Bồ Đoàn”, mỹ nhân sinh năm 1990 phải diễn liên tục trong 24 tiếng mà không được nghỉ ngơi. Thậm chí, cô còn bị hạ đường huyết tới mức phải nhập viện.



Khác với Thư Kỳ, người đẹp họ Lam sinh ra trong gia đình quyền quý, cha là quan chức. Nhiều người tò mò thắc mắc không hiểu vì sao xuất thân trong gia đình giàu sang nhưng Lam Yến lại dấn thân vào con đường đóng phim 18 . Chia sẻ với báo giới, Lam Yến cho biết lý do khiến cô đồng ý đóng dạng phim này vì muốn nhanh chóng nổi tiếng. Cô cùng Diệp Sơn Hào - nam chính “Nhục bồ đoàn” - có những khoảnh khắc nóng bỏng ngoài đời gây tranh cãi.



Tuy nhiên, sau đó Lam Yến lại bị trầm cảm. Khi “Nhục bồ đoàn” được chiếu trên rạp, cô đã nhốt mình trong phòng tối khóc lóc và không dám ra khỏi nhà. Khi ấy, nhiều người lo sợ Lam Yến có suy nghĩ dại dột. Nữ diễn viên luôn ân hận vì việc trót “cởi” để đóng phim nóng. Sau một khoảng thời gian dài, Lam Yến mới quay lại công việc diễn xuất. Tuy nhiên, cô không nhận lời đóng bất kỳ cảnh 18 nào trong phim điện ảnh và truyền hình.



Lam Yến còn đổi tên thành Lam Tâm Nghiên như một cách rũ bỏ quá khứ. Cô nói trước 5000 người hâm mộ trong livestream thông báo đổi tên: “Tôi chỉ muốn bắt đầu lại, nhưng dù tôi có đóng nhiều phim đi chăng nữa, các bạn chỉ nhớ đến bộ phim đó. Tại sao?”. Bên cạnh đó, cô vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi gương mặt thay đổi so với trước kia. Nữ diễn viên có vẻ ngoài gợi cảm cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh.



Trên trang cá nhân, Lam Tâm Nghiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch hoặc tận hưởng cuộc sống xa xỉ. Người đẹp 9X sở hữu nhiều siêu xe khiến dân mạng trầm trồ.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Người đăng Chủ đề tương tự Diễn đàn Trả lời Ngày đăng bài viết
Hoài An Thế giới Net 0
Top