Trinh nữ hoàng cung và hoa dừa chỉ nên tự uống cho khối u ở giai đoạn đầu

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1




Bác sĩ Lê Thị Kim Dung.

Bởi bài thuốc này quá đơn giản và chị Quyên chỉ sử dụng trong thời gian ngắn là một tháng. Để có cái nhìn khách quan về câu chuyện này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với một số bác sĩ.

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế Thái Hà thì u xơ tử cung là bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 40 tuổi. Có khoảng 30% phụ nữ ở độ tuổi này bị u xơ tử cung và hầu hết là u lành tính. Thông thường, nếu các u này nhỏ và không ảnh hưởng đến sức khỏe thì không có gì đáng lo ngại và có thể sau mãm kinh u sẽ tự teo lại. Tuy nhiên, nếu u ngày càng lớn lên kèm theo các triệu chứng đáng lo như rong huyết (rong kinh) thì phải can thiệp ngay. Tình trạng ra huyết kéo dài dẫn đến thiếu máu, khiến bệnh nhân xanh xao, mệt mỏi. Khi hành kinh, họ thường bị đau bụng do tử cung phải co bóp mạnh hơn để đẩy huyết kinh ra ngoài.

“Tình trạng bệnh tình của chị Quyên khi đi khám lần thứ nhất đang ở giai đoạn đầu. Vì vậy việc chữa trị bằng các loại thuốc Tây y hay Đông y đều có thể đẩy lùi được các nhân xơ đang phát triển. Tuy nhiên, việc uống thuốc một tháng nhưng không đỡ có lẽ là do chị không hợp thuốc, hoặc các nhân xơ trong tử cung của chị quá “cứng đầu”, phải can thiệp bằng phẫu thuật thì mới giải quyết hoàn toàn được. Việc uống thảo dược tự nhiên rồi tự khỏi bệnh có thể coi là một may mắn của chị Quyên, bởi chưa có ai dám khẳng định rằng chắc chắc uống loại nước thuốc đó sẽ khỏi được bệnh. Về cây trinh nữ hoàng cung, bên cạnh Đông y, Tây y cũng đã có một số nghiên cứu về công dụng trong việc điều trị ung bướu. Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn rất mơ hồ”.

Cùng quan điểm với bác sĩ Dung, lương y Nguyễn Đức Hai – người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị ung bướu bằng y học cổ truyền cũng cho rằng, chị Trịnh Thị Quyên có thể chữa khỏi u xơ tử cung nhờ lá cây trinh nữ hoàng cung và hoa dừa là một điều may mắn. “Không như thuốc Tây, người bệnh dễ bị phản ứng thuốc, với những thảo được như hai loại trên nếu tự uống cũng ít gặp nguy hiểm về sức khỏe. Tuy nhiên, việc người dân cứ nghe đồn thổi về một bài thuốc rồi mách nhau, tự chế, tự uống không phải là phương phải khoa học và chỉ dựa vào may mắn. Vì vậy, trước khi uống bất cứ loại thảo dược nào, người bệnh nên tìm hiểu thật kỹ tác dụng để xem nó có thể điều trị những bệnh gì, tác dụng ra sao... Tốt nhất là nên thăm khám trước và tham khảo ý kiến của thầy thuốc để xem cơ thể mình uống những loại thảo dược đó có phù hợp không”.

Lương y Hai cho biết thêm: “Trong Đông y, cây trinh nữ hoàng cung là loại dược liệu quý để điều trị các bệnh về u bướu. Còn nụ hoa dừa (cây dừa trái) có tính chất tiêu thũng (thũng là nước – PV), sẽ giúp làm tiêu nước trong khối u, tác động cho khối u xẹp lại. Căn bệnh u xơ tử cung của chị Quyên đang ở giai đoạn đầu nên việc chữa trị đơn giản, có thể dùng hai loại thảo dược trên để uống. Nếu khối u to hơn mà chỉ dùng trinh nữ hoàng cung và nụ hoa dừa thì rất khó để có kết quả tốt. Hiện tại, khối u của chị Quyên đang ở kích thước có thể kiểm soát được, nhưng thời gian này bệnh nhân nên thường xuyên đi kiểm tra để xem khối u đã hoàn toàn biến mất chưa. Khoảng một năm mà kết quả như hiện nay vẫn được duy trì thì không cần thường xuyên đi khám nữa. Tuy nhiên, với những người có tiền sử bệnh u bướu như chị Quyên thì một năm nên kiểm tra một lần bởi bệnh có thể phát bất cứ lúc nào, nhất là khi cơ thể yếu”.

Thanh Hiên


Nguồn: giadinh.net.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top