Tóc Tiên bị nói 'làm nô tì': Cách hành xử thiếu văn minh của antifan

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị antifan nói "ké fame", "không xứng" khi hát cùng sao nước ngoài.

Sự kiện chào đón năm mới 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Khán giả thích thú khi CL (cựu trưởng nhóm 2NE1) trở lại Việt Nam sau 8 năm.

Bên cạnh màn biểu diễn những ca khúc làm nên tên tuổi của CL như Can't Nobody, I Don't Care, Spicy... đêm nhạc có mặt nhiều sao nữ như Hoàng Thùy Linh, Ninh Dương Lan Ngọc và là Tóc Tiên.

Sau màn biểu diễn, Tóc Tiên bước ra sân khấu cổ vũ thần tượng cùng các ca sĩ khác. Cô còn tinh tế nhường bước CL trong phần chào kết. Tuy biểu diễn ấn tượng và thân thiện với nghệ sĩ quốc tế, Tóc Tiên lại bị số khán giả nói là "ké fame", "làm nô tì" cho CL. Những bình luận mang tính công kích cá nhân khiến Tóc Tiên phẫn nộ và đáp trả.

"Các bạn có hỏi mình bị cyber bully không, có nhé. Mình đủ lớn để tạm lướt qua bình luận khiến mình nóng nảy nếu trở lại tuổi 20. Mình cũng đủ lâu trong nghề để hiểu yêu - ghét là lẽ thường tình. Nhưng với mình, đây là sự xúc phạm đến từ tâm lý nhược tiểu", cô viết.

Tóc Tiên chia sẻ âm nhạc và điện ảnh nước nhà còn non trẻ và đi sau nước khác, nghệ sĩ luôn lao động bằng mọi tâm huyết mong khán giả ghi nhận. Cô cho rằng nghệ sĩ Việt đêm 31/1 chỉn chu đón tiếp khách nghệ sĩ nước ngoài. Vì vậy, Tóc Tiên và những ca sĩ khác không đáng nhận những lời miệt thị.


Tóc Tiên trong chương trình đón năm mới cùng nghệ sĩ CL tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chia sẻ với Tiền Phong, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho biết Tóc Tiên lên tiếng do bức xúc là hợp lý. Bộ phận khán giả tấn công nữ ca sĩ là không văn minh.

"Tôi có quan sát câu chuyện này và thấy một bộ phận khán giả đã sai khi sử dụng ngôn từ công kích để nói về sự xuất hiện của nghệ sĩ quốc tế và trong nước ở cùng một sự kiện", chuyên gia nói.

Theo chuyên gia, nhìn ở khía cạnh khách quan, nghệ sĩ trong nước dù có tài năng, nổi tiếng đến đâu, khi đứng cạnh với sao quốc tế bị so sánh là điều dễ hiểu. Vấn đề là sử dụng ngôn từ sao cho đúng và đừng hạ thấp giá trị nghệ sĩ trong nước, sính ngoại vô lý.

Trong bài viết trên trang cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ cô đủ lớn để không đôi co với antifan. Nhưng lần này, cô bị nhận xét theo hướng công kích, miệt thị cá nhân nên quyết định lên tiếng.

Ông Hồng Quang Minh cho biết Tóc Tiên là người ít khi đáp trả với antifan trên cá nhân. Việc nữ ca sĩ lên tiếng lần này là điều dễ hiểu. Họ có quyền dùng tiếng nói và thể hiện sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng vào hoàn cảnh phù hợp.

"Tóc Tiên thể hiện đủ tinh tế và vừa vặn ở đêm nhạc mừng năm mới. Nhưng với một số khán giả, tâm lý của họ là thích sao quốc tế hơn, dù là người Việt Nam hay nước ngoài. Tóc Tiên là nghệ sĩ thẳng thắn. Khi quyết định lên tiếng, nghĩa là Tóc Tiên đã suy nghĩ kỹ. Đây không phải là hành động kiểu 'giọt nước tràn ly' mà là lên tiếng vì bản thân", ông nói.

Sau nhiều lần, dễ nhận thấy nghệ sĩ Việt đang bị khán giả đánh giá khá khắt khe khi biểu diễn cùng ca sĩ nước ngoài. Với tư cách là sao Việt duy nhất xuất hiện tại Asia Artist Awards, Bích Phương vẫn bị một số khán giả Việt nói là "làm nền", "không xứng biểu diễn cùng sao Hàn" khi kết thúc chương trình. Với chuyên gia truyền thông, cách nhìn nhận và đánh giá này là không văn minh.


Tóc Tiên vẫn bị miệt thị dù màn biểu diễn tròn trịa trong đêm diễn có mặt CL.
"Khán giả quốc tế sẽ nhìn vào và thấy không ổn. Đó là điều chúng ta phải sửa chữa. Đừng để một vài thành phần làm xấu hình ảnh khán giả Việt. Tôi nghĩ khán giả văn minh cũng cần lên tiếng, tạo thành cộng đồng văn minh", ông nói.
Chuyên gia nhận định nghệ sĩ là nghề làm dâu trăm họ, nhất là ca sĩ biểu diễn. Nhiều thần tượng Hàn chọn cách kết thúc cuộc sống theo hướng không mấy tốt đẹp vì áp lực từ công chúng. Việc đánh giá nghệ sĩ để họ tốt hơn là đúng, nhưng chuyên gia không mong văn hóa antifan trở thành điều ám ảnh.

"Người vững vàng tâm lý có thể vượt qua được, nhưng với những cá nhân dễ tổn thương, họ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tôi không khuyến khích những bình luận vô lý như trường hợp vừa qua của Tóc Tiên", chuyên gia Hồng Quang minh nói với Tiền Phong.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top