Tiểu Vy, Kỳ Duyên catwalk thần sầu cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong đêm thi Người đẹp thời trang Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 10/11, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với vị trí first face. Đây cũng là màn trình diễn mở đầu cho đêm thi. Trên sàn diễn, nàng hậu cuốn hút với vẻ cá tính, mạnh mẽ.Đương kim Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đảm nhận vai trò vedette của BST.Tiểu Vy ngày càng khẳng định nhan sắc và kĩ năng catwalk chuyên nghiệp trong thiết kế khoe vai trần và đôi chân gợi cảm.Kỳ Duyên và Tiểu Vy xuất hiện cùng NTK Lê Thanh Hòa. Anh là giám khảo của đêm thi và cũng là chủ nhân của BST “POISON” được trình diễn.Đến với đêm thi Người đẹp thời trang lần này, NTK Lê Thanh Hòa mang đến BST “POISON” với phong cách Ready-to-wear lấy gam màu nóng làm chủ đạo.Mỗi bộ trang phục trong BST là một sắc màu cá tính riêng biệt, hầu như không có sự trùng lặp nào trong chất liệu vải hay các chi tiết hoa văn điểm xuyến.NTK Lê Thanh Hòa dần xóa đi ranh giới giữa những thiết kế thời trang có tính nghệ thuật và những thiết kế mang tính ứng dụng cao.Các thí sinh tỏa sáng trong đêm Người đẹp thời trang với những thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa.Sau thời gian dài tập luyện, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 catwalk đầy tự tin trên sân khấu.Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe sắc lộng lẫy trong trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng.Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, NTK Lê Thanh Hòa luôn quan tâm đến cảm nhận của từng thí sinh khi thử trang phục của mình.Anh cũng không quên xem xét từng phụ kiện đi kèm như băng đô, vòng tay, vòng cổ, nhẫn hay dây đai để đảm bảo các thiết kế không chỉ đẹp mà còn hòa hợp với các thí sinh.Một thiết kế cầu kỳ, bắt mắt của Lê Thanh Hòa.Sau đêm thi Người đẹp thời trang, các thí sinh sẽ bước tiếp vào phần thi Người đẹp biển - Du lịch, diễn ra tối 12/11.Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11.Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing


Trong đêm thi Người đẹp thời trang Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 10/11, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với vị trí first face. Đây cũng là màn trình diễn mở đầu cho đêm thi. Trên sàn diễn, nàng hậu cuốn hút với vẻ cá tính, mạnh mẽ.


Đương kim Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đảm nhận vai trò vedette của BST.


Tiểu Vy ngày càng khẳng định nhan sắc và kĩ năng catwalk chuyên nghiệp trong thiết kế khoe vai trần và đôi chân gợi cảm.


Kỳ Duyên và Tiểu Vy xuất hiện cùng NTK Lê Thanh Hòa. Anh là giám khảo của đêm thi và cũng là chủ nhân của BST “POISON” được trình diễn.


Đến với đêm thi Người đẹp thời trang lần này, NTK Lê Thanh Hòa mang đến BST “POISON” với phong cách Ready-to-wear lấy gam màu nóng làm chủ đạo.


Mỗi bộ trang phục trong BST là một sắc màu cá tính riêng biệt, hầu như không có sự trùng lặp nào trong chất liệu vải hay các chi tiết hoa văn điểm xuyến.


NTK Lê Thanh Hòa dần xóa đi ranh giới giữa những thiết kế thời trang có tính nghệ thuật và những thiết kế mang tính ứng dụng cao.


Các thí sinh tỏa sáng trong đêm Người đẹp thời trang với những thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa.


Sau thời gian dài tập luyện, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 catwalk đầy tự tin trên sân khấu.


Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe sắc lộng lẫy trong trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng.


Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, NTK Lê Thanh Hòa luôn quan tâm đến cảm nhận của từng thí sinh khi thử trang phục của mình.


Anh cũng không quên xem xét từng phụ kiện đi kèm như băng đô, vòng tay, vòng cổ, nhẫn hay dây đai để đảm bảo các thiết kế không chỉ đẹp mà còn hòa hợp với các thí sinh.


Một thiết kế cầu kỳ, bắt mắt của Lê Thanh Hòa.


Sau đêm thi Người đẹp thời trang, các thí sinh sẽ bước tiếp vào phần thi Người đẹp biển - Du lịch, diễn ra tối 12/11.


Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11.


Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top