Tiết lộ người chụp loạt ảnh để đời về thảm kịch chìm tàu Titanic

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vụ chìm tàu Titanic là một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Vào thời điểm thực hiện chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng, Titanic là con tàu chở khách lớn nhất.Tàu Titanic huyền thoại nặng 1.200 tấn và được trang bị 29 nồi hơi sản xuất đủ năng lượng để đạt được 50.000 mã lực và tốc độ trung bình 21 hải lý/giờ. Con tàu có chiều dài 270m tính từ mũi đến đuôi và rộng hơn 28m.Thế nhưng, ngay trong chuyến hải hành đầu tiên vào tháng 4/1912, tàu Titanic chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương sau khi đâm vào tảng băng trôi.Hậu quả là trong số 2.201 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Titanic, chỉ có 711 người sống sót và 1.490 người tử vong.Sau khi xảy ra thảm kịch chìm tàu Titanic, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ Smithsonian đã sưu tập được một số hiện vật liên quan đến thảm kịch tồi tệ này. Trong số này có máy ảnh Kodak "Brownie" của cô gái người Canada Bernice Palmer Ellis.Bernice là hành khách trên tàu Carpathia. Con tàu này đã giải cứu những người gặp nạn trên tàu Titanic và đưa trở về đất liền. Đây là con tàu đầu tiên đến nơi Titanic gặp nạn.Chiếc máy ảnh là món quà Bernice nhận nhân dịp sinh nhật thứ 17. Cô và mẹ lên tàu Carpathia ở New York và chứng kiến khoảnh khắc các hành khách Titanic đấu tranh giành sự sống.Do đó, Bernice chụp được nhiều bức ảnh về những người trên tàu Titanic may mắn sống sót và được tàu Carpathia giải cứu.Những bức ảnh do Bernice chụp được công bố khiến nhiều người không khỏi ám ảnh khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi, thất thần của nhiều người khi trải qua một đêm kinh hoàng trên tàu Titanic.Không những vậy, Bernice còn chụp được ảnh về tảng băng trôi - thủ phạm khiến tàu Titanic gặp nạn. Mời độc giả xem video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích. Nguồn: VTV TSTC.


Vụ chìm tàu Titanic là một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Vào thời điểm thực hiện chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng, Titanic là con tàu chở khách lớn nhất.


Tàu Titanic huyền thoại nặng 1.200 tấn và được trang bị 29 nồi hơi sản xuất đủ năng lượng để đạt được 50.000 mã lực và tốc độ trung bình 21 hải lý/giờ. Con tàu có chiều dài 270m tính từ mũi đến đuôi và rộng hơn 28m.


Thế nhưng, ngay trong chuyến hải hành đầu tiên vào tháng 4/1912, tàu Titanic chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương sau khi đâm vào tảng băng trôi.


Hậu quả là trong số 2.201 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Titanic, chỉ có 711 người sống sót và 1.490 người tử vong.


Sau khi xảy ra thảm kịch chìm tàu Titanic, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ Smithsonian đã sưu tập được một số hiện vật liên quan đến thảm kịch tồi tệ này. Trong số này có máy ảnh Kodak "Brownie" của cô gái người Canada Bernice Palmer Ellis.


Bernice là hành khách trên tàu Carpathia. Con tàu này đã giải cứu những người gặp nạn trên tàu Titanic và đưa trở về đất liền. Đây là con tàu đầu tiên đến nơi Titanic gặp nạn.


Chiếc máy ảnh là món quà Bernice nhận nhân dịp sinh nhật thứ 17. Cô và mẹ lên tàu Carpathia ở New York và chứng kiến khoảnh khắc các hành khách Titanic đấu tranh giành sự sống.


Do đó, Bernice chụp được nhiều bức ảnh về những người trên tàu Titanic may mắn sống sót và được tàu Carpathia giải cứu.


Những bức ảnh do Bernice chụp được công bố khiến nhiều người không khỏi ám ảnh khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi, thất thần của nhiều người khi trải qua một đêm kinh hoàng trên tàu Titanic.


Không những vậy, Bernice còn chụp được ảnh về tảng băng trôi - thủ phạm khiến tàu Titanic gặp nạn.


Mời độc giả xem video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích. Nguồn: VTV TSTC.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top