'Tia chớp' Pacquiao xin mẹ đấu thêm một trận rồi giải nghệ

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Thứ năm, 13/5/2010, 09:16 GMT+7

Nhà vô địch quyền anh thế giới ở bảy hạng cân khác nhau Manny Pacquiao sẽ chỉ đánh thêm một trận nữa trước khi treo găng để làm chính khách.
Quyết định trên được võ sĩ người Phillipines đưa ra sau khi nói chuyện với mẹ anh. "Tôi hỏi mẹ tôi rằng liệu tôi có thể đấu thêm một trận nữa không? Bà đã đồng ý", trang tin của ABS-CBN dẫn lời võ sĩ đang giữ đai WBO hạng bán trung.
Danh tiếng trên võ đài là một cơ sở quan trọng để Pacquiao tiến thân vào nghiệp chính trị. Ảnh: AFP.
Lần gần nhất Pacquiao thượng đài là hôm 13/3 vừa qua khi anh thắng thuyết phục võ sĩ thách đấu người Ghana, Joshua Clottey trên võ đài Dallas Cowboys, Texas để bảo vệ thành công danh hiệu WBO. Đó cũng là trận thắng thứ 12 liên tiếp của võ sĩ 30 tuổi người Phillipines.
Trở về sau chiến thắng ấy, Pacquiao bắt đầu ra tranh cử ở tỉnh Sarangani và trở thành Nghĩ sĩ sau khi giành chiến thắng với số phiếu áp đảo trước đối thủ số một Roy Chiongbian, doanh nhân 61 tuổi xuất thân từ một gia đình chính khách nổi tiếng giàu có và quyền lực trong tỉnh. Đây là lần thứ hai "Tia chớp" 30 tuổi này chạy đua vào Nghị viện Phillipines, sau khi thất bại ở lần đầu năm 2007.
Cương lĩnh tranh cử của Pacquiao lần thứ hai "dựa trên những nền tảng cơ bản và đơn giản nhất" - như cách anh công bố với các cử tri hồi tháng trước. Nhà vô địch quyền anh thế giới hứa sẽ đem lại thuyền chài nhỏ cho ngư dân, ủng hộ tài chính cho giới tiểu thương và miễn thu phí giáo dục, y tế cho người nghèo.
Đại diện của Pacquiao, Michael Konzc cho biết trận đấu cuối cùng của võ sĩ 30 tuổi nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 6/11 hoặc 13/11 tới, vẫn trên võ đài Dallas Cowboys, Texas. Đối thủ của Pacquiao có thể là "độc cô cầu bại" người Mỹ Floyd Mayweather hoặc võ sĩ người Mexico, Antonio Margarito.
Mayweather có thể là đối thủ cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của Manny Paquiao (trái). Ảnh: AFP.
Theo hãng tin BBC, làng quyền anh đang chờ đợi một cuộc đấu long trời lở đất giữa Pacquiao (số hai thế giới) với Mayweather (số một thế giới). Bộ đôi này không chỉ là những người giỏi nhất thế giới ở hạng cân bán trung (từ 63,5 kg đến 66,7 kg) mà còn được xem là hai võ sĩ hàng đầu thế giới ở khía cạnh chinh phục thành công nhiều hạng cân khác nhau.
Pacquiao tới giờ đã có 56 lần thượng đài và chỉ thua đúng 3 trận, hòa 2. Trong 51 trận thắng của anh, có tới 38 lần hạ knock-out đối thủ. Trong khi đó Mayweather toàn thắng 45 trận thượng đài và 25 trong số đó là các chiến thắng knock-out.
Minh Kha
 

Bình luận bằng Facebook

Top