Thực hư chuyện dân mạng hoang mang ‘Ngày tận thế’

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


Mối lo lắng về ngày tận thế 21/12/2012 của cư dân mạng có vẻ lan nhanh qua Internet hơn kể từ khi có sự xuất hiện của các bộ phim viễn tưởng như Knowing và tới đây là phim 2012.
Nguồn gốc của sự hoang mang
“Người Maya (một đế chế cổ ở Mexico – đã hoàn toàn bị diệt vong) nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012.
Theo đó, vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26.000 năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất, lực hấp dẫn tác động lên Hệ mặt trời lúc này là cực đại. Nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất. Bản thân Trái đất sẽ bước vào giai đoạn đổi cực Nam – Bắc, dẫn đến nguy cơ diệt vong.

Minh họa về thảm họa có thể xảy đến với trái đất. Ảnh: Eplay.​
Những tài liệu lịch cổ Dresden Codex của người Maya đã được các tu sĩ Tây Ban Nha dịch ra năm 1521 có nói về sự xuất hiện của quỷ dữ và “ngày tận thế”. Cuốn sách có 74 trang này được viết trên vỏ cây, lưu giữ tại đền thờ nổi tiếng của người Maya, bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì nhật thực, nguyệt thực, Mặt Trời và các sao… Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, điểm kết thúc của lịch Maya được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỷ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của nhân loại (?).
Theo những thông tin về động đất tại Cục Địa lý Mỹ, các trận động đất ngày càng lớn hơn do hậu quả của những chuỗi chấn động trong những năm 1890 đến 1899 và từ 2000 đến 2004, độ lớn của những trận động đất này đang tiếp tục tăng lên khi Trái Đất tiến đến gần mặt phẳng chính của Thiên Hà chúng ta”.
Trên đây là những “dòng nghiên cứu” được chuyền tay nhau qua các diễn đàn tại Việt Nam, nơi không ít thành viên đều còn rất trẻ và một phần nào đó dễ bị tác động về tâm lý. Trong khi hầu hết mọi ý kiến đều lên tiếng khẳng định “không tin vào những câu chuyện nhảm nhí” thì cũng vẫn còn khá nhiều người tỏ ra “lo sợ” trước những “minh chứng hùng hồn của người đưa ra tin đồn đại (thậm chí “tác giả” còn liên hệ ngày tận thế với những thông điệp do… người ngoài hành tinh để lại trên các cánh đồng cỏ khắp nơi trên thế giới”).

Những vòng tròn trên cánh đồng cỏ được đưa ra làm dẫn chứng.​
Khi được hỏi về chủ đề này, một bạn gái ở Hà Nội chia sẻ: “Em cũng không tin vào mấy chuyện ‘tận thế’ này. Nhưng gần đây, thiên tai xảy ra nhiều quá, nghĩ lại em cũng thấy sờ sợ”.
Một số khác thậm chí còn khăng khăng: “Trí thông minh từ ngoài trái đất đã tới đây từ thời của người Maya và dạy cho họ một số kiến thức. Từ đó đến nay họ liên tục dạy hoặc là cảnh báo chúng ta nhiều thông tin bằng các vòng tròn nhưng tiếc là con người chưa thể hiểu được” – (thành viên Đ. trên một diễn đàn trò chơi lớn tại Việt Nam viết).
Không khó để tìm ra những suy nghĩ nghi ngại và lo lắng về “tin đồn ngày tận thế 21/12/2012” trên mạng vào những ngày này. Nếu gõ cụm từ khóa bằng tiếng Việt “Ngày tận thế 2012” trên mạng Google, người ta có thể tìm thấy đến 268.000 kết quả, một con số đủ lớn để chứng minh mối quan tâm của cư dân Internet đến vấn đề này.
Đi tìm sự thật về “ngày tận thế”
Để biết rõ hơn về các hiện tượng thiên nhiên có thể xảy đến trong thời gian vài năm tới, chúng tôi đã tìm đến Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP HCM.
“Những nghi ngại mà nhiều người nhắc đến nhất trong thời gian này là chuyện các hành tinh trong Hệ mặt trời xếp thành một hàng, mặt trời đi qua tâm giải Ngân hà, sức hấp dẫn thay đổi, gây đổi cực cho trái đất, sinh ra bão mặt trời… đều không hề có căn cứ nào cả. Tất cả đều là do có người bịa ra để thêu dệt thêm cho cái tin đồn về ngày cuối cùng trong lịch của người Maya”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm câu lạc bộ khẳng định.
“Nếu ngày cuối cùng trong lịch của người Maya là 20/10/2009 thì có lẽ sẽ có nhiều người cũng cho rằng đó là ngày trái đất diệt vong và họ sẽ dẫn chứng ra một lô các hiện tượng thiên văn để minh chứng hùng hồn”, ông Tuấn tiếp. “Nếu chỉ đọc các bài phân tích được nêu ra trên mạng thì chắc hẳn nhiều người sẽ thấy sợ thực sự, nhưng cần tìm hiểu xem mọi chuyện có thật như vậy không”.

Dự báo vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời ngày 21/12/2012
của đại học Ultrecht. Ảnh: Astro.​
Về việc năm 2012, các hành tinh trong hệ mặt trời thằng hàng với nhau, câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP HCM khẳng định không có hiện tượng này. “Để các hành tinh thật sự thẳng hàng theo tính toán thì sẽ gần như chẳng bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời của hệ mặt trời. Kể cả nếu các hành tinh có thẳng hàng đi chăng nữa thì lực hấp dẫn tổng hợp cũng chỉ bằng 0,017 lực hấp dẫn trung bình của mặt trăng, nghĩa là sự thay đổi hoàn toàn không đáng kể đủ để làm ra tận thế”.
“Trái đất đang dần đổi cực nhưng không có tính toán nào cho thấy nó sẽ đổi cực vào năm 2012, hiện tượng này chắc sẽ mất hàng chục nghìn năm nữa mới hoàn tất”.
Học viện thiên văn thuộc trường Đại học Ultrecht (Hà Lan) cũng từng đón nhận rất nhiều câu hỏi về chủ đề tương tự và cũng đã đưa ra những lời giải thích cụ thể: “Vị trí của các hành tinh vào ngày 21/12/2012 chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có lực hấp dẫn nào đặc biệt giữa chúng, các hành tinh và những thiên thể xung quanh vẫn tiếp tục quay theo quỹ đạo bình thường.
Người Maya thêm nữa cũng không thể tiên đoán được ngày chính xác các hành tinh tạo thành đường thẳng bởi ở thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, nếu muốn dự đoán chính xác ngày xảy ra một hiện tượng thiên nhiên ở khoảng cách 2400 năm sau, những người thổ dân Trung Mỹ cần có những ghi chép chính xác các quan sát về thiên văn trong 2400 năm trước đó, nhưng chẳng có tài liệu nào chứng minh họ đã tìm hiểu về thiên văn lâu đến thế”.
Tác hại thật sự có thể xảy đến
“Không có ngày tận thế, nhưng việc trái đất phải chịu ảnh hưởng của bão từ là có thật”, ông Tuấn trao đổi. “Cơn bão từ đỉnh điểm sắp đến được NASA dự báo vào khoảng năm 2013 chứ không phải 2012. Tuy nhiên, theo dự báo, đỉnh điểm bão vào khoảng năm 2013 sẽ yếu hơn nhiều so với năm 2000. Năm 2000 thì chẳng có gì là tận thế cả”.

Biểu đồ ảnh hưởng của bão từ cho thấy tác hại năm 2013 yếu hơn 2000.​
Ở trường hợp xấu nhất, bão từ có thể gây ảnh hưởng đến các tín hiệu viễn thông, làm hỏng các đường dây tải điện, có tác động không tốt đến những người mang tiền sử bệnh tim mạch…
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
ko bik có hay ko nhưng p3ti thì ko lo lắng gì về vấn đề đó cả. ngày nào sống thì cuộc sống sẽ ko đầy buồn đau nữa. sao đâu hen?
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
:belial: ai thèm chết chung với thegianoo ko cà? nói thế thôi nhưng khi sắp chết thì thegiannoo "Ước gì mình sống thêm giây nữa" :belial:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#5
Thế giới đang tiến gần đến Ngày tận thế (cái này cũng ko tin cho lắm)

Theo một nhóm các nhà khoa học hạt nhân, bao gồm những nhà khoa học từng đoạt Giải Nobel và nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking, thế giới đang tiến gần hơn đến Ngày tận thế.

Các nhà khoa học này đã chỉnh kim phút của Đồng hồ Tận thế đến gần 0 giờ để phản ánh những lo ngại xung quanh nạn khủng bố trên toàn cầu, tham vọng hạt nhân không được kiểm soát của Iran và CHDCND Triều Tiên và trên hết là mối đe dọa của thay đổi khí hậu.

Đồng hồ Tận thế được thiết lập cách đây 60 năm bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Hiệp hội các nhà khoa học nguyên tử, chỉ ít lâu sau khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nó là biểu tượng của mối nguy hiểm mà con người đang đối mặt từ vũ khí hạt nhân.

Từ năm 1947, kim phút của Đồng hồ Tận thế đã được dịch chuyển 18 lần. Một số năm quan trọng:
- 1953: ở mức 0 giờ kém 2 phút sau khi Mỹ và Liên xô cũ cho nổ bom hydro.
- 1991: ở mức 0 giờ kém 17 phút khi một hiệp ước mới về vũ khí hạt nhân toàn cầu được ký kết.
- 2002: ở mức 0 giờ kém 7 phút, vài tháng sau vụ khủng bố ngày 11/9 và sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo.
Nhưng đây là lần đầu tiên chiếc đồng hồ này ghi nhận mối đe dọa của toàn cầu ấm lên mà các nhà khoa học gọi là “thời kỳ hạt nhân thứ hai”.

Chiếc đồng hồ này, treo ở Trường ĐH Chicago, đã được chỉnh ở mức 0g kém 7 phút từ năm 2002. Hôm qua, nó đã nhích thêm 2 phút nữa.

“Mối nguy hiểm do thay đổi khí hậu cũng tàn khốc như nguy hiểm của vũ khí hạt nhân”, các nhà khoa học nói. “Trong 3-4 thập kỷ tới, thay đổi khí hậu có thể gây ra những tác hại không thể sửa chữa được đến môi trường sống mà xã hội loài người dựa vào đó để tồn tại”.

Quyết định xê dịch kim phút của Đồng hồ Tận thế được đưa ra bởi Ủy ban Hiệp hội các nhà khoa học nguyên tử có sự tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học hàng đầu, trong đó có Stephen Hawking và 18 nhà khoa học đoạt Giải Nobel.
Theo Tường Vy - (TTO/AP, CTV)
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#7
biết là xưa nên p3ti post lên chỉ để trao đổi thôi chứ có tạo topic mới đâu mà chê cùi?
buồn ghê! post rùi bị chê
p3ti sẽ cố post bài hot. okie?
nhưng trả lời vốn chỉ là thảo luận thôi. p3ti đưa ra cho mọi ng` cùng đọc. AI biết rồi thì thôi chứ. Tự dưng chê vậy làm người ta cụt hứng, ko mún post bài tiếp.
các mem mà biết rồi thì coi như là 1 cuộc 8 chuyện đi nház. Khỏi bàn lùi hen...:confused::cry:
 

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#8

Hãy tưỡng tượng chuyện này sẽ xãy ra???
Riêng tôi thì ko nghĩ nhiều về chuyện ấy!
Chỉ biết rằng: ngày 3 bữa cơm ngập tràn cái bao tử:belial:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#9
p3ti ko khoái ngày này đâu. giờ mún về Đạ Teh rùi nè. nhớ mọi ng` thi` trái đất có nổ cũng mặc
 

Bình luận bằng Facebook

Top