Thảm họa tàu ngầm tồi tệ nhất lịch sử Liên Xô

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào ngày 11/1/1962, tại căn cứ hải quân Polarny ở ở vịnh Ekaterininsky của Liên Xô, một sự cố nghiêm trọng liên quan đến tàu ngầm đã xảy ra, được coi là thảm họa tàu ngầm tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước này.Vụ việc xảy ra với tàu ngầm B-37 (Б-37), là một tàu ngầm diesel thuộc Đề án 641 (lớp Foxtrot) thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Liên Xô. Khi đó, một đám cháy bất ngờ bùng phát trong khoang chứa ngư lôi của con tàu.Nguyên nhân của sự cố có thể do khí hydro bốc cháy khi thiết bị điện được cung cấp năng lượng. Điều này khiến những quả ngư lôi trong khoang bị đốt nóng và phát nổ.Con tàu đã bị phá hủy ngay lập tức, làm toàn bộ các thuyền viên có mặt trên tàu lúc đó thiệt mạng.Vụ nổ cũng làm hư hại một tàu ngầm S-350 neo đậu gần đó, và gây thương vong cho nhiều người có mặt gần hiện trường, gồm các thủy thủ và công nhân.Tổng cộng 122 người đã thiệt mạng trong thảm họa tàu ngầm B-37, gồm 59 người của tàu B-37, 19 người của tàu S-350 và 44 người khác.Theo các báo cáo thời đó, vụ nổ đã gây ra chấn động trong một bán kính lớn. Riêng mỏ neo của chiếc tàu ngầm B-37 đã bị bắn ra xa gần 2 km.Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.


Vào ngày 11/1/1962, tại căn cứ hải quân Polarny ở ở vịnh Ekaterininsky của Liên Xô, một sự cố nghiêm trọng liên quan đến tàu ngầm đã xảy ra, được coi là thảm họa tàu ngầm tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước này.


Vụ việc xảy ra với tàu ngầm B-37 (Б-37), là một tàu ngầm diesel thuộc Đề án 641 (lớp Foxtrot) thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Liên Xô. Khi đó, một đám cháy bất ngờ bùng phát trong khoang chứa ngư lôi của con tàu.


Nguyên nhân của sự cố có thể do khí hydro bốc cháy khi thiết bị điện được cung cấp năng lượng. Điều này khiến những quả ngư lôi trong khoang bị đốt nóng và phát nổ.


Con tàu đã bị phá hủy ngay lập tức, làm toàn bộ các thuyền viên có mặt trên tàu lúc đó thiệt mạng.


Vụ nổ cũng làm hư hại một tàu ngầm S-350 neo đậu gần đó, và gây thương vong cho nhiều người có mặt gần hiện trường, gồm các thủy thủ và công nhân.


Tổng cộng 122 người đã thiệt mạng trong thảm họa tàu ngầm B-37, gồm 59 người của tàu B-37, 19 người của tàu S-350 và 44 người khác.


Theo các báo cáo thời đó, vụ nổ đã gây ra chấn động trong một bán kính lớn. Riêng mỏ neo của chiếc tàu ngầm B-37 đã bị bắn ra xa gần 2 km.


Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top