Tàn tích của người khổng lồ ở Ireland “bản sao” Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhiều nước trên thế giới có những kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn du khách. Thậm chí, một vài địa điểm được cho là khá giống nhau. Trong số này nổi tiếng là con đường của người khổng lồ (Giant's Causeway) ở Ireland được nhiều người cho rằng khá giống Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên, Việt Nam.Nằm ở vùng bờ biển thuộc hạt Altrim, Bắc Ireland, con đường của người khổng lồ gồm khoảng 40.000 cột bazan khổng lồ màu đen.Những cột bazan khổng lồ này xếp thành những bậc dẫn từ vách đá xuống biển. Đa số có hình lục giác. Một số cột bazan có 4, 5, 7 hoặc 8 cạnh.Mỗi cột bazan có chiều cao từ vài mét cho đến hàng chục mét. Cột bazan cao nhất ở Giant's Causeway đạt 12m.Theo các chuyên gia, con đường của người khổng lồ được hình thành từ dung nham của một vụ phun trào núi lửa cổ xưa. Những cột bazan cứng lại bên trong một dòng dung nham và nguội dần.Khi một phần nhỏ dòng dung nham bắt đầu nguội từ trong ra ngoài, thì các cột đá bazan sẽ co lại và đứt gãy. Từ đây, nó sẽ hình thành nên những cột đá bazan hình lục giác hoặc hình 5, 7, và 8 cạnh.Vì vậy, kỳ quan Giant's Causeway được hình thành và có hình dáng như hiện nay mà mọi người thấy khi ghé thăm kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng Ireland.Bên cạnh lý giải của các chuyên gia, công chúng còn bị thu hút bởi một truyền thuyết về Giant's Causeway. Theo giai thoại của người dân địa phương, kỳ quan nổi tiếng thế giới này là tàn tích của một con đường do người khổng lồ tạo nên.Dù chưa tìm được bằng chứng chứng minh Giant's Causeway có liên quan đến người khổng lồ nhưng những câu chuyện về nơi này càng thu hút du khách hơn.Mỗi năm có hàng ngàn du khách đến đây để chiêm ngưỡng và khám phá những bí ẩn về con đường của người khổng lồ. Mời độc giả xem video: Phú Yên: Đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách. Nguồn: THĐT1.


Nhiều nước trên thế giới có những kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn du khách. Thậm chí, một vài địa điểm được cho là khá giống nhau. Trong số này nổi tiếng là con đường của người khổng lồ (Giant's Causeway) ở Ireland được nhiều người cho rằng khá giống Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên, Việt Nam.


Nằm ở vùng bờ biển thuộc hạt Altrim, Bắc Ireland, con đường của người khổng lồ gồm khoảng 40.000 cột bazan khổng lồ màu đen.


Những cột bazan khổng lồ này xếp thành những bậc dẫn từ vách đá xuống biển. Đa số có hình lục giác. Một số cột bazan có 4, 5, 7 hoặc 8 cạnh.


Mỗi cột bazan có chiều cao từ vài mét cho đến hàng chục mét. Cột bazan cao nhất ở Giant's Causeway đạt 12m.


Theo các chuyên gia, con đường của người khổng lồ được hình thành từ dung nham của một vụ phun trào núi lửa cổ xưa. Những cột bazan cứng lại bên trong một dòng dung nham và nguội dần.


Khi một phần nhỏ dòng dung nham bắt đầu nguội từ trong ra ngoài, thì các cột đá bazan sẽ co lại và đứt gãy. Từ đây, nó sẽ hình thành nên những cột đá bazan hình lục giác hoặc hình 5, 7, và 8 cạnh.


Vì vậy, kỳ quan Giant's Causeway được hình thành và có hình dáng như hiện nay mà mọi người thấy khi ghé thăm kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng Ireland.


Bên cạnh lý giải của các chuyên gia, công chúng còn bị thu hút bởi một truyền thuyết về Giant's Causeway. Theo giai thoại của người dân địa phương, kỳ quan nổi tiếng thế giới này là tàn tích của một con đường do người khổng lồ tạo nên.


Dù chưa tìm được bằng chứng chứng minh Giant's Causeway có liên quan đến người khổng lồ nhưng những câu chuyện về nơi này càng thu hút du khách hơn.


Mỗi năm có hàng ngàn du khách đến đây để chiêm ngưỡng và khám phá những bí ẩn về con đường của người khổng lồ.


Mời độc giả xem video: Phú Yên: Đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top