Tận Dụng Hi-Tech Học Tiếng Anh

bu0n_c4_+)0j

Thành viên
#1
Tận Dụng Hi-Tech Học Tiếng AnhKhi học Tiếng Anh, kỹ năng nói có thể là trở ngại lớn nhất vì phát âm trong Tiếng Anh chẳng có quy tắc nào nhất định cả. Vậy tại sao bạn không sử dụng những công nghệ Hi-tech để phục vụ cho việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh kỹ năng nói khi bạn không sống trong một môi trường bản ngữ nhỉ? 1. Máy ghi âm – phương tiện truyền thống
Trước hết là sử dụng máy ghi âm. Trong rất nhiều trường hợp khi nói bạn đã quá chú trọng vào các dạng của từ và ngữ pháp mà quên mất việc từ đó được phát âm như thế nào. Vì vậy, khi bạn sử dụng máy ghi âm và ghi lại những từ mình nói, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa việc bạn định phát âm nó như thế nào và thực sự thì bạn đã phát âm từ đó ra sao. Và bạn cũng có thể so sánh sự khác biệt giữa việc người bản xứ đọc nó như thế nào và bạn đọc nó ra sao. Thêm vào đó máy ghi âm cũng giúp bạn khá nhiều trong việc học cách kiểm soát hơi thở và cách ngắt hơi trong bài nói của mình. Một khi bạn đã học được cách phát âm những từ này, bạn có thể nâng cao trình độ của mình bằng cách bắt chước giọngcủa người ở những miền đất khác nhau ví dụ như giọng Texas, hay giọng Irish.

2. Internet – phương tiện học nói rẻ mà hữu ích
Ngày nay, có vô số các trang web học tiếng Anh trực tuyến. Chỉ cần một cú click là bạn đã có thể ghé thăm một trang web học tiếng Anh và cùng chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Anh với các cư dân ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có một vài trang web học tiếng Anh trực tuyến yêu cầu bạn phải trả tiền cho các khóa học. Nếu bạn muốn free (miễn phí) thì bạn có vào trang web You Tube, ở đó có rất nhiều các đoạn video với mọi chủ đề. Bạn quan tâm tới chủ đề nào thì chỉ việc download chủ đề đó về để học nói theo. Một số video còn có cả hướng dẫn cách đặt môi như thế nào và vị trí của lưỡi ra làm sao để bạn có thể dễ dàng bắt chước. Còn vô số các trang web khác hữu ích cho việc học nói, nếu bạn thực sự quan tâm thì chỉ cần vào Google và tìm kiếm.

3. Sử dụng chat voice – công cụ học đầy hứng khởi
Để sử dụng được công nghệ Hi-tech này thì trước hết máy tính của bạn phải cài card sound (card âm thanh) và microphone đã. Thêm vào đó, tốc độ đường truyền phải cao, vì nó sẽ chẳng có ích gì nếu mạng nhà bạn cứ “chậm như rùa”. Tiếp đó bạn chỉ cần vào chat room để tìm cho mình một đối tượng nói tiếng Anh và bắt đầu chat. Vậy thôi. Nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng chuyện lại chẳng đơn giản như thế chút nào vì việc họ đồng ý bắt chuyện với bạn thì rất dễ vì ai cũng muốn tỏ ra là mình lịch sự nhưng làm sao để họ không chán ngán với câu chuyện của bạn sau 10 phút thì đó lại là một vấn để quả thực là rất khó khăn. Tất cả mọi chuyện phụ thuộc vào khả năng giao tiếp của bạn thôi. Bạn thấy đấy, học nói đâu chỉ đơn giản là nói to những từ bạn được học mà còn là học kỹ năng giao tiếp nữa.

4. Sử dụng các chương trình phần mềm học tiếng Anh
Hiện nay có vô số các chương trình phần mềm học tiếng Anh cho bạn lựa chọn. Bạn có thể sử dụng phần mềm học miễn phí Home4English của Global Education, ngoài ra còn có một số phần mềm khác nhưng phải trả phí. Nếu bạn không có khả năng mua một phần mềm mới thì bạn có thể mua đồ second hand. Ví dụ, bạn có thể mua từ trang web Ebay hoặc trên trang Amazon rao bán khá nhiều phần mềm cũ cho bạn lựa chọn đấy. Thêm vào đó, để làm quen với các hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh trong các phần mềm, tại sao bạn không thay đổi hướng dẫn trong hệ điều hành máy tính của bạn từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhỉ? Như thế bạn sẽ quen với các lệnh bằng tiếng Anh, sử dụng nhiều thành quen và đó cũng là một cách học từ tiếng Anh hiệu quả.

5. Tận dụng blog, forum và từ điển trực tuyến
Blog là một dạng viết nhật ký trên mạng vì vậy bạn có thể viết như viết nhật ký bình thường bằng tiếng Anh. Còn forum là nơi mà bạn có thể chia sẻ việc học tiếng Anh với những người cũng đang học tiếng Anh như bạn. Bạn có thể gửi câu hỏi về các băn khoăn, thắc mắc của bạn lên trên mạng để rồi những người có kinh nghiệm sẽ cho bạn lời khuyên.
 

Bình luận bằng Facebook

Top