Sự thật "sốc" tượng Phật cao nhất TG bỗng dưng nhắm mắt, đổ lệ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới có tên Lạc Sơn Đại Phật nằm trong núi Lăng Vân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Kể từ khi hoàn thành tới nay, bức tượng từng 4 lần nhắm mắt và "nhỏ lệ". Mỗi lần như vậy được cho là điềm báo con người sắp gặp thảm kịch tồi tệ.Theo giai thoại dân gian, trước khi tượng Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng, khu vực hợp lưu của sông Mân Giang, sông Thanh Y và sông Đại Độ ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thường xảy ra những vụ tai nạn tàu thuyền khiến nhiều người bỏ mạng.Để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, tránh gặp phải những thảm kịch tồi tệ, một nhà sư đã quyết định xây dựng một bức tượng Phật lớn tại đây.Sau khi hoàn thành bức tượng Lạc Sơn Đại Phật, tai nạn tại khu vực trên giảm đáng kể. Không những vậy, bức tượng được nhiều người nói rằng từng 4 lần nhắm mắt và rơi lệ.Lần thứ nhất tượng Lạc Sơn Đại Phật "đổ lệ" là vào năm 1962. Khi ấy, Trung Quốc đối mặt với nạn đói lớn. Theo ước tính, khoảng 35 triệu người dân bị chết đói. Đến năm 1963, bức tượng nhỏ lệ lần thứ hai. Người dân cho rằng tai họa vẫn ập đến nên tượng Phật lại nhắm lại.Lần thứ 3 tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và nhỏ lệ là vào năm 1976. Trong năm này, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Đường Sơn khiến nhiều người thương vong. Lần thứ tư bức tượng nhắm mắt và "đổ lệ" xảy ra vào năm 2000. Khi ấy, một nhà sư truyền giảng Phật pháp cho các đệ tử khi đi thuyền trên sông nhìn thấy cảnh tượng Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ.Trước hiện tượng kỳ bí này, các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện một số dự án nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về bức tượng Lạc Sơn Đại Phật.Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những lần tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và "đổ lệ" có khả năng là do mưa axit dẫn đến xói mòn.Các chuyên gia lý giải rằng, trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, những biện pháp xử lý khí thải thời ấy chưa toàn diện nên có thể xảy ra mưa axit.Dưới tác động của những cơn mưa axit, nhiều người sẽ cảm nhận thấy tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và "đổ lệ".Ngày nay, giới chức trách và các chuyên gia thường xuyên tu sửa bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cũng như có những giải pháp giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường.Vì vậy, hiện tượng mưa axit không còn xuất hiện. Do đó, bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới không xảy ra hiện tượng nhắm mắt và "khóc" như xưa. Mời độc giả xem video: Tượng phật Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới. Nguồn: THĐT1.


Bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới có tên Lạc Sơn Đại Phật nằm trong núi Lăng Vân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Kể từ khi hoàn thành tới nay, bức tượng từng 4 lần nhắm mắt và "nhỏ lệ". Mỗi lần như vậy được cho là điềm báo con người sắp gặp thảm kịch tồi tệ.


Theo giai thoại dân gian, trước khi tượng Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng, khu vực hợp lưu của sông Mân Giang, sông Thanh Y và sông Đại Độ ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thường xảy ra những vụ tai nạn tàu thuyền khiến nhiều người bỏ mạng.


Để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, tránh gặp phải những thảm kịch tồi tệ, một nhà sư đã quyết định xây dựng một bức tượng Phật lớn tại đây.


Sau khi hoàn thành bức tượng Lạc Sơn Đại Phật, tai nạn tại khu vực trên giảm đáng kể. Không những vậy, bức tượng được nhiều người nói rằng từng 4 lần nhắm mắt và rơi lệ.


Lần thứ nhất tượng Lạc Sơn Đại Phật "đổ lệ" là vào năm 1962. Khi ấy, Trung Quốc đối mặt với nạn đói lớn. Theo ước tính, khoảng 35 triệu người dân bị chết đói. Đến năm 1963, bức tượng nhỏ lệ lần thứ hai. Người dân cho rằng tai họa vẫn ập đến nên tượng Phật lại nhắm lại.


Lần thứ 3 tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và nhỏ lệ là vào năm 1976. Trong năm này, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Đường Sơn khiến nhiều người thương vong. Lần thứ tư bức tượng nhắm mắt và "đổ lệ" xảy ra vào năm 2000. Khi ấy, một nhà sư truyền giảng Phật pháp cho các đệ tử khi đi thuyền trên sông nhìn thấy cảnh tượng Lạc Sơn Đại Phật rơi lệ.


Trước hiện tượng kỳ bí này, các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện một số dự án nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về bức tượng Lạc Sơn Đại Phật.


Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những lần tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và "đổ lệ" có khả năng là do mưa axit dẫn đến xói mòn.


Các chuyên gia lý giải rằng, trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, những biện pháp xử lý khí thải thời ấy chưa toàn diện nên có thể xảy ra mưa axit.


Dưới tác động của những cơn mưa axit, nhiều người sẽ cảm nhận thấy tượng Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và "đổ lệ".


Ngày nay, giới chức trách và các chuyên gia thường xuyên tu sửa bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cũng như có những giải pháp giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường.


Vì vậy, hiện tượng mưa axit không còn xuất hiện. Do đó, bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới không xảy ra hiện tượng nhắm mắt và "khóc" như xưa.


Mời độc giả xem video: Tượng phật Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top