Sự thật người ngoài hành tinh “trốn” ở sao Thổ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Người ngoài hành tinh là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới mà con người đã và đang cố gắng giải mã về sự tồn tại của họ. Theo đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cố gắng tìm kiếm những bằng chứng sinh vật bí ẩn này là có thật.Do vậy, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và kiểm tra ở nhiều nơi trên Trái đất và trong vũ trụ rộng lớn để sớm ngày tìm ra sự sống ngoài hành tinh.Trong khi các nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng chắc chắn về nơi trú ngụ của người ngoài hành tinh thì một thuyết âm mưu xuất hiện và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh "trốn" ở sao Thổ. Trong đó, Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ ở nhiệt độ đóng băng - là địa điểm được cho là có khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh.Thuyết âm mưu này cũng cho rằng người ngoài hành tinh có thói quen ăn uống khác với con người. Họ duy trì sự sống có thể bằng một số hóa chất như Metan và Etan.Sở dĩ thuyết âm mưu này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận là vì các nhà khoa học từng thăm dò bề mặt Titan vào năm 2005 và phát hiện tại đây có một số hồ chứa hợp chất hydrocarbon tương tự như xăng.Chính điều này khiến một số người tin rằng, người ngoài hành tinh có thể tồn tại nhờ việc tiêu thụ xăng.Đến nay, đây vẫn chỉ là giả thuyết không có chứng cứ xác thực. Một số chuyên gia cho rằng giả thuyết trên có thể không chính xác.Bí mật về nơi ở cũng như loại đồ ăn, thức uống mà người ngoài hành tinh sử dụng chỉ có thể được giải đáp một cách chính xác nhất khi chúng ta tìm thấy họ.Vì vậy, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn nỗ lực tìm kiếm dấu vết của người ngoài hành tinh ở nhiều nơi trên Trái đất cũng như trong vũ trụ bao la rộng lớn. Mời độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV NEWS.


Người ngoài hành tinh là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới mà con người đã và đang cố gắng giải mã về sự tồn tại của họ. Theo đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cố gắng tìm kiếm những bằng chứng sinh vật bí ẩn này là có thật.


Do vậy, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và kiểm tra ở nhiều nơi trên Trái đất và trong vũ trụ rộng lớn để sớm ngày tìm ra sự sống ngoài hành tinh.


Trong khi các nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng chắc chắn về nơi trú ngụ của người ngoài hành tinh thì một thuyết âm mưu xuất hiện và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.


Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh "trốn" ở sao Thổ. Trong đó, Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ ở nhiệt độ đóng băng - là địa điểm được cho là có khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh.


Thuyết âm mưu này cũng cho rằng người ngoài hành tinh có thói quen ăn uống khác với con người. Họ duy trì sự sống có thể bằng một số hóa chất như Metan và Etan.


Sở dĩ thuyết âm mưu này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận là vì các nhà khoa học từng thăm dò bề mặt Titan vào năm 2005 và phát hiện tại đây có một số hồ chứa hợp chất hydrocarbon tương tự như xăng.


Chính điều này khiến một số người tin rằng, người ngoài hành tinh có thể tồn tại nhờ việc tiêu thụ xăng.


Đến nay, đây vẫn chỉ là giả thuyết không có chứng cứ xác thực. Một số chuyên gia cho rằng giả thuyết trên có thể không chính xác.


Bí mật về nơi ở cũng như loại đồ ăn, thức uống mà người ngoài hành tinh sử dụng chỉ có thể được giải đáp một cách chính xác nhất khi chúng ta tìm thấy họ.


Vì vậy, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn nỗ lực tìm kiếm dấu vết của người ngoài hành tinh ở nhiều nơi trên Trái đất cũng như trong vũ trụ bao la rộng lớn.


Mời độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV NEWS.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top