Stoke city - Chelsea: Không dễ

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Có lẽ ngay cả Ancelotti cũng không dám nghĩ tới sự khởi đầu ngọt ngào đến thế tại nước Anh. Hơn cả ngôi vị đầu bảng, cuộc cách mạng mà HLV người Ý này áp dụng với The Blues đã gặt hái những thành quả đầu tiên.



Cặp song thủ của Chelsea

Tại Milan, Ancelotti từng nổi danh với sơ đồ hình kim cương cho bộ tứ tiền vệ. Thế nhưng không ai ngờ sơ đồ yêu thích ấy của ông lại nhanh chóng được áp dụng với Chelsea. Cũng không ai ngờ khi những ngôi sao hàng đầu châu lục như Lampard, Essien, Ballack, Deco… lại sẵn sàng đón chào sự thử nghiệm này. Còn quá sớm để cho rằng sơ đồ ấy sẽ đem tới cho Chelsea một tầm vóc mới nhưng với việc bộ máy của họ đang vận hành khá trơn tru là một tín hiệu khả quan. Chelsea đang vững chắc ở ngôi đầu bảng không chỉ bởi sơ đồ mới mà còn do họ vẫn giữ được sự lì lợm và già dơ vốn có. Từ đầu giải, không ít lần họ bị dẫn trước nhưng đều bình thản đến lạ lùng trước khi lội ngược dòng. Sự ăn ý của bộ đôi Drogba- Anelka cũng là một chìa khóa quan trọng cho thành công của Chelsea đầu mùa giải. Thế nên rất ít người tin rằng Chelsea sẽ chịu dừng bước trong chuyến làm khách trên sân của Stoke tối nay.



Nhưng đừng đùa với Stoke

Nhưng những người yêu mến đội bóng áo sọc đỏ trắng thi lại có không ít lí do để hi vọng đội chủ nhà sẽ làm được một điều gì đó ở trận đấu này. Sau 4 vòng đấu, Stoke city chỉ mới 1 thua 1 hoà, còn lại là 2 trận thắng- một thành tích khá khả quan. Hơn nữa, hai chiến thắng mà thầy trò HLV Tony Pulis có được đều là tại sân nhà. Stoke city thường thi đấu rất bốc trước khán giả nhà và lối đá thuần Anh với nhưng pha bóng dài, những đường câu bổng vào trung lộ thực sự là một thử thách không dễ coi thường với đội khách Chelsea. Những trận đấu vừa qua cho thấy dù Chelsea có khả năng ghi bàn cao nhưng hàng thủ của họ cũng ẩn chứa nhiều vấn đề mà minh chứng là chỉ duy nhất trận thắng Burnley họ giữ được mành lưới nguyên vẹn. Nếu để thủng lưới trước, sẽ là nguy cơ thực sự đối với The Blues vì không phải khi nào họ cũng có thể lội ngược dòng. Chìa khóa của trận đấu sẽ ở chỗ Chelsea khống chế được sự hưng phấn của đội chủ nhà đến đâu.

Cán cân của trận đấu nghiêng về Chelsea là một điều tất yếu nếu đặt tất cả lên bàn cân. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết cục trận đấu là một bài toán đã có lời giải. Nên nhớ Chelsea chưa thực sự gặp phải một đối thủ xứng tầm nào kể từ đầu giải. Trong khi ấy lối đá biết mình biết người, sự hưng phấn trên sân nhà khiến Stoke mạnh hơn rất nhiều trong mùa giải thứ hai trụ lại tại Premier League. Stoke đã chứng minh điều ấy bằng hai chiến thắng trên sân nhà. Vậy tại sao không thể có trận thắng thứ ba?

Dự đoán tỉ số: 1-2

Đội hình dự kiến:

Stoke: Sorensen, Wilkinson, Shawcross, Abdoulaye Faye, Higginbotham, Lawrence, Delap, Whelan, Etherington, Kitson, Fuller.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Carvalho, Terry, A Cole, Mikel, Essien, Lampard, Deco, Anelka, Drogba.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top