Sống ở đời có những việc chờ đợi chính là sự hối tiếc

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hiếu kính cha mẹ

Trên thế gian này, có nhiều việc cần phải tùy thời, phải chờ đợi. Nhưng riêng với việc hiếu kính cha mẹ là không thể nào chờ đợi được cả. Dù cha mẹ có là người như thế nào thì con cái cũng phải thành tâm tôn kính.

Con cái ngày một trưởng thành, cha mẹ lại ngày càng già đi. Thế nên hãy hiếu thảo mỗi ngày với cha mẹ. Đừng để đến lúc cha mẹ mất đi thì lúc đó mới hối không kịp.

Giữ gìn sức khỏe

Sức khỏe được ví như là tiền vốn của mỗi người. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi thì thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh chuyển biến tốt thì lại quên mất đi đạo lý này.

Hãy nhớ rằng khi con người còn trẻ và khỏe mạnh thì không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm tiết chế dục vọng. Làm như vậy thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên

Khi bạn đến tuổi trung niên thì cơ thể sẽ hay mắc bệnh, thế nên nhất định phải biết chăm sóc, bảo vệ cho sức khỏe của chính mình.





Biết ở một mình

Mỗi người đều có những trải nghiệm riêng khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau và chính chũng đã làm cho cảnh giới tinh thần khác nhau. Trừ những bậc giác ngộ ra thì mấy ai có thể hiểu tường tận được bản thân mình.

Khi bạn học cách ở một mình thì chắc chắn là bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn. Sự ồn ào và huyên náo ấy thường có sức phá hoại rất lớn với sự trưởng thành của con người.

Vui với mệnh





Chúng ta vốn chẳng thể lựa chọn được vận khí của chính mình, không ai có thể lựa chọn được những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng lại có thể lựa chọn cách để đối diện với nó. Mỗi khi gặp chuyện không vui hãy cứ vững vàng, khi cánh cửa này đóng chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra sớm mà thôi.

Tiếp nhận sinh tử

Sinh, lão, bệnh, tử, đó chính là quy luật của tự nhiên. Con người không có cách nào để xoay chuyển cả.Cuộc đời của mỗi sinh mệnh là hữu hạn, cho nên mỗi người đều cần phải sống sao cho không uổng, sống sao cho có ý nghĩa.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top