Sẽ khen thưởng các trường học tự sản xuất nước rửa tay cho học sinh

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tự pha chế dung dịch rửa tay khô theo công thức hướng dẫn của Bộ Y tế như: THPT DTNT tỉnh, PT DTNT THPT số 2, THPT Chuyên Phan Bội Châu, THPT Nam Đàn 1, THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), THPT Nghi Lộc 5, THPT Diễn Châu 3, THPT Nam Yên Thành...

Không chỉ các đơn vị ở vùng thuận lợi, nhiều trường vùng cao, vùng xa như THPT Quế Phong, THPT Kỳ Sơn... cũng đã tự trích ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa để sản xuất nước rửa tay cho học sinh.


Pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn tại Trường THPT Quế Phong (Nghệ An)

Trường THPT Quế Phong có gần 1.600 học sinh, trong đó có tới hơn 1.000 học sinh ở các xã, bản xa, vùng biên giới phải ở trọ xung quanh trường. Nhiều em có người thân đi lao động ở xa như Lào, Trung Quốc...

Cô Từ Thị Vân – Hiệu trưởng cho biết: Học sinh trở lại trường đi học, nhiều em ở trọ, ở bán trú sinh hoạt tập thể có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. xuống trường, sinh hoạt tập thể, ăn ở tập trung, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Trong khi hầu hết các em là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình vất vả. Ban giám hiệu Trường THPT Quế Phong chỉ đạo tổ bộ môn Hóa học pha chế dung dịch rửa tay khô cho học sinh và giáo viên nhà trường. Qua đó góp phần đảm bảo vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh. Kinh phí sản xuất nước rửa tay khô từ đóng góp tự nguyện của giáo viên.


Theo ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Nghệ An cho biết: Hoạt động trên của các nhà trường rất thiết thực, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid – 9. Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã có văn bản hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy sản xuất dung dịch sát khuẩn đủ đáp ứng cho học sinh giáo viên trong trường cũng như hỗ trợ các đơn vị bạn gặp khó khăn.

Công đoàn ngành cũng khuyến nghị các đơn vị sau khi sản xuất nước rửa tay sát khuẩn gửi sản phẩm về Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm của Sở Y tế Nghệ An để kiểm nghiệm trước khi đưa ra sử dụng đại trà.

Đồng thời đề nghị các đơn vị lập danh sách tập thể và cá nhân gửi về Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An để kịp thời động viên, khen thưởng.

Hồ Lài
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top