Sao Việt lấy chồng ngoại quốc: Người sang chảnh, kẻ được mẹ chồng chiều

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đoan Trang

Ca sĩ Đoan Trang về chung một nhà với ông xã doanh nhân người Thụy Điển tên Johan Wicklund năm 2012, sau 8 năm hẹn hò. Hai năm sau ngày cưới, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Sol. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, mang dòng máu Việt – Thụy Điển.




4 năm đầu hôn nhân, họ không ở cạnh nhau vì công việc của Johan phải thuyên chuyển liên tục giữa các nước. Đoan Trang được ông xã ủng hộ trong việc hoạt động nghệ thuật. Cô cùng chồng nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện lớn, nhỏ tại Việt Nam.

Năm 2021, hai mẹ con Đoan Trang chuyển sang Singapore định cư để tiện cho công việc của chồng. Nữ ca sĩ chia sẻ, ông xã luôn thấy biết ơn và thấy cảm kích vì vợ đồng ý sang nước ngoài. Thời gian sau đó, Đoan Trang ít khi tham gia các hoạt động showbiz mà thi thoảng mới xuất hiện.




Cuộc sống hôn nhân của ca sĩ được khán giả ngưỡng mộ là vậy nhưng Đoan Trang từng thú nhận, sự khác biệt về văn hóa khiến vợ chồng nhiều lần bất hòa. Tuy thế, bằng tình yêu và sự trân trọng, cả hai cùng nhau thấu hiểu và vượt qua. "Sau những mâu thuẫn, tranh luận thì anh là người khiến cho tôi trưởng thành hơn trong cuộc hôn nhân này", Đoan Trang nói.

Hiện, vợ chồng Đoan Trang đã có cuộc sống ổn định tại Singapore. Thi thoảng, cô sẽ đưa bé Sol về Việt Nam để nghỉ hè và thăm gia đình.

Lan Phương

Mối tình đáng yêu của Lan Phương và ông xã người Anh - David Duffy từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nữ diễn viên Thương ngày nắng về từng tiết lộ, cô bị ấn tượng với chiều cao 2m của David Duffy. Họ hẹn hò chỉ sau 3 ngày gặp mặt, nửa năm sau thì đính hôn.




Lý giải vì sao không muốn làm đám cưới, cô nói trên chương trình Lời tự sự: "Nói chính xác là tôi vẫn chưa lên xe hoa vì chưa tổ chức đám cưới mà chỉ lên văn phòng ký giấy kết hôn. Tôi cảm thấy vẫn chưa hào hứng với việc mặc váy cưới.

Có thể do tôi đã mặc váy cưới rất nhiều lần, mặc dù chỉ là giả thôi. Bản thân tôi cảm thấy đám cưới có phần phiền phức và mất thời gian nên vẫn chưa muốn. Tôi cũng chưa biết bao giờ, mặc dù ông xã rất muốn. Có thể sẽ có một ngày nhưng chưa biết lúc nào".




Sau khi sinh con gái đầu lòng, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ. Có một thời gian cô khá stress nhưng đã dần tìm lại cách cân bằng. Cô chia sẻ, ông xã ủng hộ đam mê nghệ thuật và không ghen khi cô đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, nhưng sẽ tránh mặt để “mắt không thấy, tâm không đau”.

"Chồng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với những cảnh hôn của vợ trên phim hết. Anh ấy bảo nhìn qua màn ảnh thì anh ấy chẳng phản đối vì đó là công việc của tôi. Khi phim chiếu, chồng tôi thậm chí còn nói 'rất tự hào về em'” – Lan Phương cho hay.



Lan Phương luôn cảm thấy may mắn khi được sống và làm việc tại Việt Nam dù David Duffy vẫn mong muốn sống tại quê anh.

Nói về việc "giữ lửa" hôn nhân, cả hai luôn luôn lắng nghe đối phương và tìm cách giải quyết tốt nhất. Bên cạnh đó, con cái chính là sự kết nối tình yêu của cặp đôi. “Con làm chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có nhau”, nữ diễn viên tâm sự.

Thu Minh

Thu Minh lấy chồng tương đối muộn (34 tuổi). Cô và ông xã hơn 20 tuổi Otto De Jager chính thức về chung một nhà sau 1 năm hẹn hò. Cả hai bí mật tổ chức hôn lễ tại Hà Lan năm 2012.



Nữ ca sĩ từng chia sẻ, ông xã cô là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh và biết 5 thứ tiếng. Từ khi kết hôn, cô cảm thấy như được “thả lỏng”, không còn vỏ bọc mạnh mẽ, tối ngày “cày cuốc” kiếm tiền như xưa. Năm 2020, gia đình Thu Minh chuyển sang Singapore định cư để hỗ trợ ông xã công tác.

Giọng ca Taxi tuổi từng bày tỏ về cuộc sống của một người mẹ, người vợ: "Lúc trước, chưa chồng, chưa con thì còn suy nghĩ lo xa muốn làm này, làm nọ nhiều chứ bây giờ với tôi - đỉnh cao của mình chính là giữ một gia đình hạnh phúc, bố mẹ đầy đủ sức khỏe, vợ chồng yêu thương nhau, con khỏe mạnh thông minh, lanh lợi, gia đình bình an hạnh phúc là chính. Và giữ mình có một đẳng cấp riêng không nhạt theo thời gian càng lâu càng tốt".

Thổ lộ về cách hai vợ chồng giải quyết những khác biệt về văn hóa cũng như tính cách, Thu Minh quan niệm, trong gia đình, cách cư xử giữa chồng và vợ là một nghệ thuật, không đơn giản mình muốn cái gì là sẽ có luôn. Và không phải cứ người thân là phải hiểu mình, phải chịu đựng mình.

“Tôi quan điểm rằng, người ngoài xã hội mình tiếp xúc ít, thì thà mình làm mất lòng họ còn hơn làm buồn người đồng hành mình cả đời. Tôi luyện được việc vẫn có thể có những điều mình muốn từ chồng bằng cách lùi lại và nhẹ nhàng thuyết phục chồng”, nữ ca sĩ bày tỏ.



Vợ chồng Thu Minh và con trai Gấu đang có cuộc sống hạnh phúc tại quốc đảo sư tử. Thu Minh cập nhật cuộc sống đời thường bằng những vlog. Gần đây, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, mời bạn bè thân thiết tụ họp, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon tại gia do chính tay cô chuẩn bị.

Võ Hạ Trâm

3 năm hôn nhân cùng ông xã người Ấn Độ, ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn, luôn được chồng chăm chút, nâng niu. Từ khi đón con gái đầu lòng vào hồi tháng 7/2021, đời sống hôn nhân của cặp đôi càng thăng hoa hơn.



Nữ ca sĩ được ông xã Vikas ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, không yêu cầu cô chu toàn việc bếp núc. Cô luôn cảm thấy may mắn khi hai người đã tìm được nhau và cùng xây đắp hạnh phúc.

“Anh vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn chân thành, bao dung, bảo vệ và yêu thương em như những gì anh đã nói trước khi mình đến với nhau. Em chẳng mong ước gì xa vời hay cũng chẳng dám chắc chắn điều gì cho câu chuyện tương lai khi em hiểu mọi sự nó còn phụ thuộc vào chữ “duyên” nhưng em biết rằng cả em và anh luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu này, cho tổ ấm này”, Võ Hạ Trâm viết cho chồng.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng được nhà chồng hết mực yêu thương. Cô tiết lộ, mỗi khi sang Ấn Độ, cô được mẹ chồng chăm từng ly từng tí, thậm chí không muốn con dâu đụng chạm việc nhà cửa, chỉ muốn cô nghỉ ngơi thoải mái.

Trước khi có cuộc sống hạnh phúc với ông xã hơn 12 tuổi, Á quân Gương mặt thân quen 2016 từng trải qua thời gian dài lận đận tình duyên. Chỉ đến khi gặp Vikas, cô mới lấy lại niềm tin trong tình yêu. Võ Hạ Trâm hài lòng với cuộc sống an yên, bình dị như hiện tại.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top