Sáng tinh thần tình nguyện!

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ, 100 sinh viên năm cuối ngành Y tế dự phòng của Trường Đại học Y Hà Nội đã được bàn giao cho CDC Hà Nội (Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội). Những sinh viên này là tình nguyện viên tham gia tăng cường cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (trong đó có 49 sinh viên đã và đang tập huấn tại CDC Hà Nội). Các bạn, với kỹ năng nghề nghiệp sẽ góp công sức của mình tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 đang hoành hành.

Gửi lời đến các sinh viên, tình nguyện viên của trường, GS.TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ mong muốn: Các em là lực lượng kế cận, có kiến thức chuyên môn sâu về y học dự phòng. Đây là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội.

Tại Đã Nẵng, 50 sinh viên Trường Đại học Duy Tân cũng đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Các tình nguyện viên sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt chặn xe khách ra vào thành phố ở cửa ngõ phía Bắc và khách sạn nơi cách ly, theo dõi sức khỏe người nước ngoài.

Được biết, Trường Đại học Y tế Công cộng (Hà Nội) cũng có 600 sinh viên năm thứ 4 tình nguyện đăng ký tham gia. Tại quận Bắc Từ Liêm cũng ghi nhận 280 y, bác sĩ về hưu mong muốn được tham gia công tác chống dịch. Trước đó, gần 30 cán bộ y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham gia trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Số người nhiễm bệnh tăng dần theo từng ngày, các ca nhiễm đa phần đến từ ngoài nước. Cho dù Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã quyết định không lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà đưa người về khu cách ly mới lấy mẫu. Thực hiện theo cách này cần một lượng lớn nhân lực, cả cho lấy mẫu xét nghiệm và các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến y tế dự phòng. Việc sinh viên một số trường đại học đào tạo y dược tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 thật đáng mừng.

Tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng là điều dễ dàng nhận thấy, chắc chắn danh sách tình nguyện viên và các trường đại học sẽ tiếp tục nối dài. Khi bệnh dịch Covid-19 ngày càng có những diễn biến phức tạp, cộng đồng cần những tình nguyện viên được trang bị những kỹ năng hỗ trợ phòng chống bệnh đầy đủ nhất. Như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức…
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top