Samsung - "Trùm" công nghệ trong ngành smartphone

chauquocanh

Điều hành viên
#1

Samsung nâng tầm chất lượng quay phim với độ phân giải 8K


Thật khó có thể hình dung được camera trên smartphone có thể đạt được đến mức độ này. Đầu năm là Galaxy S20 Series với ống kính mới đã có thể quay được video độ phân giải 8K, tương đương với lượng điểm ảnh gấp 4 lần so với chuẩn 4K, 16 lần so với Full HD thông thường.

Độ phân giải được đẩy cao đến như vậy dĩ nhiên sẽ cho ra được những đoạn video cực kì sắc nét, đến mức bạn có thể dừng khung hình đó lại mà khi zoom lên vẫn thấy được rõ mọi vật thể trong hình.



Vì là kẻ đi tiên phong, nên chế độ này trên các smartphone Samsung hiện đang bị giới hạn ở mức khung hình 24 FPS, và tất nhiên cũng khá tốn dung lượng của máy (1 phút khoảng 600 MB). Samsung cũng cho biết nên quay trong điều kiện đủ sáng để chất lượng video được tốt nhất, có thêm chống rung gimbal thì càng tốt.

Những công nghệ mới hỗ trợ chụp ảnh tốt hơn



Một trong những điểm đáng chú ý nhất của flagship Samsung năm nay là đều có cảm biến siêu to khổng lồ 108 MP cho các phiên bản Ultra cao cấp nhất. Hãng đã chứng minh camera độ phân giải cao là thực sự hữu dụng chứ không phải chỉ để làm truyền thông.

Các bức ảnh khi để ở chế độ chụp bình thường và khi bật 108 MP là có sự khác biệt lớn, ảnh cho ra vô cùng sắc nét, thế nên tốn 30 MB bộ nhớ cho một bức ảnh như thế này cũng xứng đáng.



Ảnh bên trái chế độ chụp thường, ảnh phải khi bật 108 MP
Rồi Samsung cũng là một trong những cái tên tiên phong đem ống kính tiềm vọng periscope lên smartphone, Galaxy S20 Ultra đã có khả năng zoom quang ấn tượng đến 10x và có thể đẩy lên 100x chế độ zoom kỹ thuật số.



Đó là những điểm nhấn về nâng cấp phần cứng, còn phần mềm cũng được hãng tối ưu hơn, cụ thể là ở chế độ chụp đêm đã tái tạo được rất nhiều chi tiết, màu sắc cũng rõ ràng, không bị bệt.

Nhiều lúc mình cầm máy xem trong chế độ live cam thì mờ mờ, không thấy gì, nhưng ảnh chụp ra lại rất đẹp, đủ hiểu thuật toán chế độ Ban Đêm của Samsung khủng cỡ nào.

Còn nữa, chế độ Chụp Một Chạm và Tối Ưu Bối Cảnh, theo Samsung thông tin thì máy sẽ dùng AI nhiều nhất trong tính năng này, giúp mọi người dễ dàng bắt được mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Màn hình tần số quét cao len lỏi khắp nơi



Nhen nhóm từ những tháng cuối năm 2019, và đến 2020 mới là lúc màn hình có tần số quét cao bắt đầu bùng nổ. Ông lớn sản xuất màn hình như Samsung làm sao có thể bỏ lỡ, hãng đã trang bị cho Galaxy S20 Series màn hình 120Hz.

Đã không dùng thì thôi, chứ dùng rồi thì mới thấy nó sướng và khó bỏ đến mức nào. Bạn sẽ có cảm giác tất cả thao tác thường ngày như: Vuốt chạm cơ bản, lướt web, mạng xã hội,... nhanh lên rất rất nhiều.



Đặc biệt có ý nghĩa nhất là phải kể đến Galaxy Note 20 Ultra, màn hình 120Hz cùng với sự tối ưu đã cho ra được một cây bút S Pen có độ trễ chỉ còn 9ms. Cảm giác không còn delay nữa, bạn di bút đến đâu, nét sẽ đi đến đấy.

Tạo ra xu hướng? Tất nhiên rồi, tính năng này mặc nhiên có trên các flagship Android, một vài hãng Trung Quốc đã bắt đầu đem xuống phân khúc tầm trung, giá rẻ cho người dùng dễ tiếp cận hơn.


Samsung thiết kế sang trọng, hoàn thiện cao cấp, mang những dấu ấn của flagship


Một flagship thì phải được hoàn thiện từ các vật liệu cao cấp như kim loại và kính (Galaxy Note 20 với lưng reinforced polycarbonate có tạo nên được xu hướng không thì mình không chắc).

Ngoài các mặt kính bóng bẩy như mọi năm thì Samsung còn có thêm phiên bản lưng kính nhám, nhìn cũng sang trọng không kém. Lợi thế là trông máy sạch sẽ, cầm chắc tay hơn, dễ lau chùi và vệ sinh hơn.



Còn một điểm khá thú vị nữa là màn hình cong. Một bên thì cho rằng màn hình cong bất tiện, dễ cấn chạm và cũng khá đau túi khi chẳng may rơi rớt. Nhưng mình theo bên còn lại, có đẹp, nó sexy là được.

Cái thú vị mình nói ở đây là các hãng từng rất trung thành với màn hình phẳng, nay cũng đồng loạt chuyển qua dùng màn hình cong hết, thậm chí còn mạnh tay hơn cả Samsung.

Mình lại thấy đây là điều tốt, các flagship giờ đây đâu phải chỉ có đột phá, cấu hình mạnh, nhiều tính năng tốt là đủ. Cũng cần sự nhận diện cao nữa thì người dùng mới sẵn lòng chi tiền.

Xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh người dùng



Nói về sự phù hợp thì ông bà ta có câu ''nồi nào thì vung nấy'', áp dụng trong lĩnh vực smartphone này thì cũng có phần đúng đấy.

Bạn sử dụng một phụ kiện nào đó ví dụ như tai nghe, đồng hồ thông minh, smartphone hay bất kì sản phẩm nào nếu mà chung một nhà sản xuất, ví dụ như Samsung với điện thoại Galaxy, tai nghe Galaxy Buds hay đồng hồ Galaxy Watch, thì sẽ cảm thấy một sự đồng bộ rất cao.



Nó đơn giản từ lúc thiết lập bằng việc mở cái thiết bị đó lên thì phần mềm Samsung Wearable nhảy ra và thông báo có thiết bị kết nối, sau đó bạn chỉ cần lấy ra và dùng, không cần thao tác gì quá lằng nhằng. Họ chỉ cần tiện, dễ dùng, mức giá hợp lý là mua được rồi.

Lời kết về Samsung năm 2020



Qua một năm thôi, mà đã có rất nhiều công nghệ mới, những xu hướng mà các hãng sản xuất smartphone đang phải chạy đua từng ngày. Căng thẳng hơn nữa là đối với Samsung khi phải giữ vững vị trí Top 1 thị phần.

2020 sắp qua, chúng ta cùng hướng đến tương lai tương sáng hơn và cùng chờ đón siêu phẩm Galaxy S21 Series sắp ra mắt, rất nhiều những cải tiến đáng chú ý mà bạn không nên bỏ qua.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top