Quảng Trị: Chuyển công tác hiệu trưởng vay nợ khó đòi

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trước đó ông Trần Xuân Linh đã có nhiều vi phạm như vay nợ giáo viên trong trường nhưng lại rất chậm trả khiến giáo viên buộc phải có đơn tố cáo và thanh tra vào cuộc, trong công tác quản lý thì hai năm học liền không công khai tài chính những khoản thu mang tên gọi là phụ huynh đóng góp tự nguyện; công tác thi đua khen thưởng có biểu hiện mờ ám, công tác bố trí cán bộ trong trường không đúng quy định, tác phong, thái độ không đúng mức, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên, nhân viên dưới quyền... Sau khi có kết luận của thanh tra, ông Trần Xuân Linh bị xử lý kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền, bị xử lý cảnh cáo về mặt Đảng.

Dư luận vẫn cho rằng mức kỷ luật ông Trần Xuân Linh còn quá nhẹ, chưa tương xứng với những sai phạm trong thời gian làm hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Liên, nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa những biểu hiện lạm quyền, lộng quyền dẫn đến phạm pháp có thể xảy ra.




Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top