Quảng Nam: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên nông dân

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Qua cuộc thi, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của cán bộ, hội viên nông dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của các cấp Hội phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Kết thúc đợt thi thứ nhất, toàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có 2.279 thí sinh tham gia cuộc thi "Nông dân với Nghị quyết của Đảng" năm 2021.



Ông Đặng Hữu Tú, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phát biểu phát động cuộc thi "Nông dân với Nghị quyết của Đảng - của Hội". Ảnh: Hồng Hoa.


Được biết, cuộc thi được phát động từ ngày 20/9/2021 đến ngày 10/10/2021 chia thành 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021; đợt 2 từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 3/10/2021 và đợt 3 từ ngày 4/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021.

Ông Đặng Hữu Tú, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: Mỗi đợt thi sẽ có 15 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm về những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó, cuộc thi tập trung vào các Nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội Nông dân khóa VII.



Cuộc thi, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của cán bộ, hội viên nông dân. Ảnh: Hồng Hoa.


Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung việc thực hiện các Nghị quyết trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay tại thị xã Điện Bàn.

Cũng theo ông Đặng Hữu Tú, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân.

Được biết, kết thúc đợt thi thứ nhất (từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021), toàn thị xã Điện Bàn có 2.279 thí sinh tham gia. Những địa phương có số lượng người tham gia nhiều là Hội Nông dân Điện Nam Bắc với 691 thí sinh, Điện Phước 429 thí sinh và Điện Ngọc là 382 thí sinh tham gia dự thi.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top