Phi công huyền thoại “Nam tước Đỏ” hy sinh trong Thế chiến 1 thế nào?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Manfred von Richthofen là phi công huyền thoại trong Thế chiến 1 với thành tích bắn hạ ít nhất 80 máy bay đối phương. Ông được biết đến với biệt danh "Nam tước Đỏ"."Nam tước Đỏ" Richthofen sinh ngày 5/2/1892. Ông lớn lên trong gia đình quý tộc người Phổ. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Đức, ông trở thành sĩ quan kỵ binh và được biên chế vào trung đoàn Uhlans Kaiser Alexander III vào tháng 4/1911 với quân hàm thiếu úy.Sau khi Thế chiến 1 nổ ra vào năm 1914, ông Richthofen tham gia chiến đấu với lực lượng kỵ binh. Một thời gian sau, ông xin cấp trên chuyển sang lực lượng không quân.Được cấp trên đồng ý, ông Richthofen tham gia khóa huấn luyện phi công trinh sát phát hiện mục tiêu và hoàn thành chỉ trong vòng 4 tuần thay vì 3 tháng như nhiều người khác.Sau đó, phi công Richthofen được chuyển đến đơn vị oanh tạc cơ Kampfgeschwader 11 và được các phi công lão luyện chỉ dẫn thêm.Vào tháng 9/1915, phi công Richthofen lái máy bay Albatros có trang bị súng máy thực hiện nhiệm vụ. Trong lần này, ông bắn hạ một máy bay Pháp. Tuy nhiên, chiến công này của ông không được công nhận vì máy bay Pháp rơi ở phía sau phòng tuyến đối phương.Trong những lần làm nhiệm vụ tiếp theo, phi công Richthofen lái máy bay sơn đỏ nổi bật bắn hạ được hàng chục máy bay của các nước Pháp, Đức... thuộc phe Hiệp ước. Theo một thống kê, ông bắn hạ được ít nhất 80 máy bay của đối phương.Tuy nhiên, vào ngày 21/4/1918, "Nam tước đỏ" Richthofen hy sinh khi có cuộc đụng độ với phi đội 15 tiêm kích Sopwith Camel của không quân Canada do đại úy phi công Roy Brown dẫn đầu.Khi phi công Richthofen mải truy kích một máy bay của đối phương thì đại úy phi công Roy Brown bám theo truy đuổi. Sau đó, đại úy này sử dụng súng máy bắn trúng máy bay của "Nam tước đỏ".Do bị trúng nhiều phát đạn nên máy bay của "Nam tước đỏ" rơi gần Saily-le-Sac - khu vực do bộ binh Australia kiểm soát. Về sau, lực lượng Autralia phát hiện xác máy bay cũng như thi thể của Richthofen.Mời độc giả xem video: Gặp lại nữ phi công đầu tiên của Việt Nam. Nguồn: HANOITV.


Manfred von Richthofen là phi công huyền thoại trong Thế chiến 1 với thành tích bắn hạ ít nhất 80 máy bay đối phương. Ông được biết đến với biệt danh "Nam tước Đỏ".


"Nam tước Đỏ" Richthofen sinh ngày 5/2/1892. Ông lớn lên trong gia đình quý tộc người Phổ. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Đức, ông trở thành sĩ quan kỵ binh và được biên chế vào trung đoàn Uhlans Kaiser Alexander III vào tháng 4/1911 với quân hàm thiếu úy.


Sau khi Thế chiến 1 nổ ra vào năm 1914, ông Richthofen tham gia chiến đấu với lực lượng kỵ binh. Một thời gian sau, ông xin cấp trên chuyển sang lực lượng không quân.


Được cấp trên đồng ý, ông Richthofen tham gia khóa huấn luyện phi công trinh sát phát hiện mục tiêu và hoàn thành chỉ trong vòng 4 tuần thay vì 3 tháng như nhiều người khác.


Sau đó, phi công Richthofen được chuyển đến đơn vị oanh tạc cơ Kampfgeschwader 11 và được các phi công lão luyện chỉ dẫn thêm.


Vào tháng 9/1915, phi công Richthofen lái máy bay Albatros có trang bị súng máy thực hiện nhiệm vụ. Trong lần này, ông bắn hạ một máy bay Pháp. Tuy nhiên, chiến công này của ông không được công nhận vì máy bay Pháp rơi ở phía sau phòng tuyến đối phương.


Trong những lần làm nhiệm vụ tiếp theo, phi công Richthofen lái máy bay sơn đỏ nổi bật bắn hạ được hàng chục máy bay của các nước Pháp, Đức... thuộc phe Hiệp ước. Theo một thống kê, ông bắn hạ được ít nhất 80 máy bay của đối phương.


Tuy nhiên, vào ngày 21/4/1918, "Nam tước đỏ" Richthofen hy sinh khi có cuộc đụng độ với phi đội 15 tiêm kích Sopwith Camel của không quân Canada do đại úy phi công Roy Brown dẫn đầu.


Khi phi công Richthofen mải truy kích một máy bay của đối phương thì đại úy phi công Roy Brown bám theo truy đuổi. Sau đó, đại úy này sử dụng súng máy bắn trúng máy bay của "Nam tước đỏ".


Do bị trúng nhiều phát đạn nên máy bay của "Nam tước đỏ" rơi gần Saily-le-Sac - khu vực do bộ binh Australia kiểm soát. Về sau, lực lượng Autralia phát hiện xác máy bay cũng như thi thể của Richthofen.


Mời độc giả xem video: Gặp lại nữ phi công đầu tiên của Việt Nam. Nguồn: HANOITV.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top