Phát hiện hài cốt bị đóng đinh, lộ tội ác kinh hoàng thời La Mã

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Khi tiến hành một dự án xây dựng tại hạt Cambridgeshire, Anh, một bộ hài cốt tình cờ được phát hiện. Theo kiểm tra của giới khảo cổ, đây là bằng chứng về vụ đóng đinh của đế chế La Mã thực hiện trên đất Anh.Các chuyên gia cho hay bộ hài cốt thuộc về một người đàn ông qua đời khi khoảng 25 - 35 tuổi. Người này có thể là một nô lệ và bị đóng đinh lên thập tự giá. Khi kiểm tra bộ hài cốt, các chuyên gia phát hiện người đàn ông này từng làm những công việc tay chân nặng nhọc.Sống ở La Mã vào thế kỷ 3 hoặc 4, người đàn ông bị đóng đinh lên thập tự giá. Trên xương gót chân của người này vẫn còn 1 chiếc đinh đâm xuyên qua.David Ingham, giám đốc dự án tại công ty khảo cổ Albion Archaeology, đơn vị phụ trách khai quật cho biết xương cẳng chân yếu cho thấy người đàn ông bị xích vào tường một thời gian dài trước khi bị đóng đinh.Theo ông Ingham, người đàn ông trên có thể bị đóng đinh cùng với nhiều người khác. Sau khi tử vong, họ được chôn cất trong một nghĩa trang.Vào năm 212, quyền công dân La Mã được mở rộng tới tất cả những người tự do sống tại đế quốc La Mã. Khi ấy, hình phạt đóng đinh vào thập tự giá thường không áp dụng cho công dân La Mã.Ông Ingham cho hay khi chịu hình phạt đóng đinh lên thập tự giá, tay của phạm nhân bị trói chặt trong khi bàn chân bị đóng đinh xuống dưới.Tư thế này gây khó thở và khiến phạm nhân sẽ chết vì ngạt thở. Kể cả với nô lệ, đóng đinh vào thập tự giá cũng chỉ dành cho những tội nghiêm trọng nhất như phản loạn.Phát hiện này được các chuyên gia đánh giá là một trong những bằng chứng hiếm hoi về việc đế quốc La Mã thực hiện hình phạt đóng đinh tại khu vực ngày nay là Anh.Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh hiệu triệu người dân đối phó dịch. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.


Khi tiến hành một dự án xây dựng tại hạt Cambridgeshire, Anh, một bộ hài cốt tình cờ được phát hiện. Theo kiểm tra của giới khảo cổ, đây là bằng chứng về vụ đóng đinh của đế chế La Mã thực hiện trên đất Anh.


Các chuyên gia cho hay bộ hài cốt thuộc về một người đàn ông qua đời khi khoảng 25 - 35 tuổi. Người này có thể là một nô lệ và bị đóng đinh lên thập tự giá. Khi kiểm tra bộ hài cốt, các chuyên gia phát hiện người đàn ông này từng làm những công việc tay chân nặng nhọc.


Sống ở La Mã vào thế kỷ 3 hoặc 4, người đàn ông bị đóng đinh lên thập tự giá. Trên xương gót chân của người này vẫn còn 1 chiếc đinh đâm xuyên qua.


David Ingham, giám đốc dự án tại công ty khảo cổ Albion Archaeology, đơn vị phụ trách khai quật cho biết xương cẳng chân yếu cho thấy người đàn ông bị xích vào tường một thời gian dài trước khi bị đóng đinh.


Theo ông Ingham, người đàn ông trên có thể bị đóng đinh cùng với nhiều người khác. Sau khi tử vong, họ được chôn cất trong một nghĩa trang.


Vào năm 212, quyền công dân La Mã được mở rộng tới tất cả những người tự do sống tại đế quốc La Mã. Khi ấy, hình phạt đóng đinh vào thập tự giá thường không áp dụng cho công dân La Mã.


Ông Ingham cho hay khi chịu hình phạt đóng đinh lên thập tự giá, tay của phạm nhân bị trói chặt trong khi bàn chân bị đóng đinh xuống dưới.


Tư thế này gây khó thở và khiến phạm nhân sẽ chết vì ngạt thở. Kể cả với nô lệ, đóng đinh vào thập tự giá cũng chỉ dành cho những tội nghiêm trọng nhất như phản loạn.


Phát hiện này được các chuyên gia đánh giá là một trong những bằng chứng hiếm hoi về việc đế quốc La Mã thực hiện hình phạt đóng đinh tại khu vực ngày nay là Anh.


Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh hiệu triệu người dân đối phó dịch. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top