Phật giáo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
Chiều ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý), tại văn phòng Ban Trị sự (Chùa Thanh Hà – 34 Bến Ngự, Trường Thi, TPTH), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

۞ Có thể bạn quan tâm

Năm 2020 Phật giáo TP.Biên Hòa làm từ thiện hơn 47 tỷ đồng



Tham dự và chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Ủy viên thường trực HĐTS TW, Phó Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Giác Hoàng – UV HĐTS TƯ, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học VN, Đại đức Thích Tâm Định – Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức trong ban thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh.

Về phía đại diện chính quyền có Bà Lê Thị Huyền – Phó chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Ông Hồ Việt Anh – Trưởng ban Tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cùng các ông bà đại diện các ban ngành của tỉnh, thành phố Thanh Hóa và phường Trường Thi.



Sau khi Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Phong – Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Theo đó, Năm 2020 Thường trực Ban Trị sự đã thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Giáo hội về công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Chung tay góp phần đẩy lùi phòng chống dịch bệnh; kêu gọi Tăng Ni Phật tử ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền trung; Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho trưởng, phó, thư ký, văn phòng Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở ban ngành và triển khai tốt kế hoạch phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Ban Trị sự tổ chức tiền An cư từ ngày 16/4 nhuận đến 16/7 âm lịch, được chia làm 10 địa điểm. Công tác Giáo dục Tăng Ni được Thường trực Ban Trị sự rất quan tâm và tạo điều kiện. Đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh, hiện 31 Tăng Ni Phật giáo Thanh Hóa đang theo học tại các trường Tổng số Tăng Ni năm 2020 của Tỉnh hội là (185) 196 vị, trong đó. Công tác Giáo dục Tăng Ni được Thường trực Ban Trị sự rất quan tâm và tạo điều kiện. Đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh, hiện 31 Tăng Ni Phật giáo Thanh Hóa đang theo học tại các trường Phật học.

Trang nghiêm đại lễ Hoa Đăng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Phước Thọ





Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân chống đại dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, các chùa đã vận động ủng hộ được 638.500.000đ. Thường trực Ban Trị sự đã phát động, kêu gọi Tăng Ni trong tỉnh hưởng ứng tham gia hoạt động từ thiện xã hội đạt được một số kết quả khả quan; Cụ thể tổng công từ thiện xã hội toàn tỉnh đạt được năm 2020: 27.310.923.000đ (Hai mươi bảy tỷ ba trăm mười triệu chín trăm hai mươi ba ngàn đồng).

Để có phương hướng, kế hoạch hoạt động tốt nhất trong năm tới, Chư tôn đức các ban ngành Tỉnh hội và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, Trụ trì các chùa trong tỉnh đã phát biểu đóng góp ý kiến vào phương hướng hướng hoạt động Phật sự năm 2021.








Ông Hồ Việt Anh – Trưởng ban Tôn giáo – sở Nội vụ tỉnh đã phát biểu tại hội nghị. Thay mặt các ban ngành chức năng của Tỉnh Ông ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Qua đó, Ông đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo hướng dẫn Ban Trị sự các huyện thị thành; chủ động gặp gỡ, trao đổi với UBND các huyện, thị, thành trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, xin hỗ trợ một phần kinh phí và đăng ký tổ chức đại hội theo quy định, đảm bảo công tác nhân sự Đại hội đúng quy định. Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện trước khi đại hội phải giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn tại, không được để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến đến tổ chức và hoạt động của Phật giáo địa phương. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống covid không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan ra cộng đồng.




Tại hội nghị thường trực Ban Trị sự và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về công nhận chùa cảnh tinh tiến gương mẫu và công tác từ thiện xã hội năm 2020.

17h00 cùng ngày Đại đức Thích Nguyên Phong đã thông qua Nghị quyết hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.


Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top